Marchisio: 'Pogba có thể giành Quả Bóng Vàng nếu không trở lại MU'

Thanh Sơn
19:57 ngày 27-03-2024
Cựu tuyển thủ Italia - Claudio Marchisio mới đây đã nhận lời tham dự cuộc phỏng vấn trên tờ AS. Trao đổi với phóng viên, cựu tiền vệ từng dành phần lớn thời gian sự nghiệp để cống hiến cho CLB Juventus này đã có những chia sẻ rất thú vị liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau.

- AS: Xin chào Marchisio. Tại sao sau khi treo giày ông lại quyết định mở công ty chuyên cung cấp người đại diện?

- Marchisio: Mọi người đều phải luôn cố gắng lao động và cống hiến để cuộc đời không vô nghĩa. Tôi không muốn trở thành HLV bởi tôi thích làm việc với cá nhân hơn tập thể.

- Ông thích hợp tác với các cầu thủ trẻ, phải vậy không?

- Đúng vậy. Một trong số thân chủ của chúng tôi là Davide Dell'Erba đã thể hiện được tiềm năng ở đội U19 Bayern. Chúng tôi đang tính toán xem liệu có thể giúp cậu ấy sang Italia chơi bóng hay không. Ngoài Dell'Erba, cả Francesco Stante, Filippo Reale, Thomas Corigliano, Edoardo Rocchetti, Fabio Badarau và Vittorio Ramondetti cũng là những cầu thủ trẻ muốn được chúng tôi hỗ trợ.

- Có đồng đội cũ nào muốn đầu quân cho công ty của ông không nhỉ?

- Chiellini, chắc chắn là như vậy rồi. Chúng tôi là bạn bè và đối tác rất hợp cạ với nhau. Hồi còn là cầu thủ trẻ, Chiellini đã hưởng lợi rất nhiều nhờ chọn được người đại diện “mát tay”. Bây giờ anh ấy cũng muốn giúp thế hệ sau với vai trò người đại diện.

Marchisio dành phần lớn thời gian sự nghiệp để cống hiến cho Juve

- Đội bóng cũ của ông là Juventus đang có những cầu thủ trẻ rất tài năng. Ông có thấy vậy không?

- Tôi đồng ý với quan điểm của bạn. Những tài năng trẻ như Kenan Yıldız hay Dean Huijsen rõ ràng đã cho thấy được tầm quan trọng của mình. Ở Italia tôi thấy chỉ có Juventus và Atalanta là 2 đội bóng hiếm hoi tận dụng được tối đa nguồn lực trẻ giống như các CLB ở La Liga. Hy vọng họ sẽ tiếp tục phát huy được điểm mạnh này.

- Ông suy nghĩ thế nào về những gì đang xảy ra với tiền vệ Paul Pogba.

- Tôi rất buồn khi thấy Pogba gặp rắc rối với doping. Hồi còn sát cánh ở Juventus, Pogba là một trong những đồng đội mà tôi ấn tượng nhất. Tiếc là chấn thương đã khiến Pogba không có được sự nghiệp xứng đáng với tài năng của cậu ấy. Tôi nghĩ việc Pogba trở lại đội bóng cũ MU là một sai lầm. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Pogba đủ khả năng cạnh tranh Quả bóng vàng.

- Anh thấy Serie A hiện giờ ra sao?

- Inter đang dẫn đầu BXH và họ xứng đáng có được điều đó. Những nỗ lực của Inter trong một chặng đường dài đã giúp đội bóng ngày càng hoàn thiện hơn. Inter giành Scudetto mùa này là điều mà tôi mong đợi. Có thể khi mùa giải 2023/24 khép lại, họ còn cho phần còn lại “hít khói” với khoảng cách xa hơn.

- Inter và Napoli đã bị loại khỏi Champions League, nhưng các đại diện Italia đều có sự tiến bộ ở đấu trường châu lục. Ông nghĩ sao về quan điểm này?

- Tôi ấn tượng với chiến lược của các HLV. Họ chẳng ngại đối mặt với rủi ro và đã cho thấy được diện mạo của những kẻ chinh phục. Năm nay các đại diện Italia sẵn sàng chơi đôi công chứ không quá chú trọng đến khâu phòng ngự như trước.

Marchisio giờ lấn sân sang nghề đại diện

- HLV Luciano Spalletti của ĐT Italia cũng đang áp dụng chiến lược này?

- Tôi nghĩ HLV Spalletti vẫn đang trong quá trình xây dựng đội bóng. Tuy nhiên, qua những dấu hiệu đầu tiên thì có thể thấy ĐT Italia hiện giờ đã có “chất Spalletti” khá rõ nét. Họ là tập thể thích cầm bóng càng nhiều càng tốt để làm chủ cuộc chơi. Để đá được theo đúng ý của HLV Spalletti, các cầu thủ cần phải có nền tảng thể lực tốt.

- Trong số những nhà cầm quân vĩ đại người Italia, HLV Carlo Ancelotti là cái tên nổi bật. Anh bình luận thế nào về chuyện HLV Ancelotti muốn đưa Mbappe về Real Madrid?

- Ông ấy hẳn sẽ rất vui nếu được làm việc với một tiền đạo tài năng như Mbappe. HLV Mbappe không gặp vấn đề gì khi kết nối các ngôi sao để tạo thành một tập thể siêu mạnh. Ông ấy đã làm được điều này trong quá khứ và trong tương lai cũng vậy.

- Nghe nói trước đây anh từng nói “không” với Real Madrid à?

- Lúc đó tôi vẫn còn rất trẻ và khi ấy HLV của Real là Fabio Capello. Do mới lên chơi ở đội một, tôi sẵn sàng cống hiến cho Juventus ngay cả khi đội bóng chỉ đá ở Serie B. Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình sẽ thật có lỗi nếu rời CLB khởi nghiệp trong lúc đội bóng đang gặp khó khăn. Tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho Juve nên từ chối Real để cống hiến cho đội bóng yêu thích suy cho cùng cũng chẳng phải là chuyện gì đó quá to tát.

- Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh là gì?

- Đó là khi tiếng còi kết thúc trận bán kết lượt về Champions League năm 2015 vang lên. Năm ấy chúng tôi so tài cùng Real và bầu không khí ở Bernabeu thật kinh khủng. Sau khi thắng 2-1 ở lượt đi, Juve đã cầm hòa Real 1-1 trong màn tái đấu để lọt vào trận chung kết. Cả đội rất vui sướng vì đã hạ được đối thủ lớn như Real, đội cũng khát khao tranh tài cùng Barca trong trận đấu cuối cùng giống như Juve. Tất nhiên, khoảnh khắc lịch sử ấy chẳng ai có thể quên được.

- Ông nghĩ gì về chuyện tiền đạo Vinicius của Real trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc

- Việc buộc một số kẻ quá khích phải thay đổi quan điểm chắc chắn là điều không dễ dàng. Tôi muốn chia sẻ nỗi đau mà Vinicius phải chịu đựng. Có một nghịch lý đáng buồn là không ít kẻ phân biệt chủng tộc rất hâm mộ cầu thủ da màu ở đội mình, nhưng lại sẵn sàng công kích cầu thủ da màu của đội bạn.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

  • Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler

    "Không còn nghi ngờ gì nữa Arda Guler sẽ ở lại đây vào năm tới", HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tán dương cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng trước Sociedad ở vòng 33 của La Liga 2023/24.

  • Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace

    Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

  • Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the

    Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x