Maignan chấn thương, Milan gấp rút tìm thủ môn

TIẾN SĨ
10:29 ngày 25-12-2022
Khung thành vốn đang vững như bàn thạch của Milan bỗng chốc trở nên mong manh bởi chấn thương của Mike Maignan. BLĐ Rossoneri đang gấp rút tìm kiếm thủ môn mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Maignan chấn thương, Milan gấp rút tìm thủ môn

Maignan là người góp công quan trọng bậc nhất trong chiến dịch giành Scudetto mùa trước của Milan. Lần gần nhất Maignan ra sân trong màu áo Milan là vào ngày 18/9 trong thất bại 1-2 trên sân nhà trước Napoli. 4 ngày sau đó, Maignan dính chấn thương bắp chân khi về phục vụ ĐT Pháp, phải nghỉ thi đấu suốt từ đó tới nay, đồng thời vắng mặt tại VCK World Cup 2022.

Trong thời gian Maignan vắng mặt, trấn giữ khung thành của Milan là thủ môn Ciprian Tatarusanu. Về khía cạnh thống kê đơn thuần, hiệu suất hàng thủ Milan hoạt động tốt hơn khi vắng Maignan (trung bình 1 bàn thua/trận) so với khi có sự phục vụ của anh (trung bình 1,11 bàn thua/trận). Nhưng con số này không xét đến việc trong thời gian Maignan dưỡng thương, Milan hầu như không phải gặp các đối thủ mạnh. Khi Maignan còn khỏe mạnh, Milan đã phải chống lại một loạt đại địch như Atalanta, Inter và Napoli. 

Theo thông tin mới nhất, Maignan đã tái phát chấn thương và dự kiến phải nghỉ thi đấu tới hết tháng 1/2023, dù vậy thời gian ngồi ngoài của thủ môn 27 tuổi này cũng có thể còn kéo dài nữa dựa vào diễn biến phức tạp trong chấn thương của anh. BHL Milan từ lâu đã thấy rõ họ không thể trông đợi lâu dài vào Tatarusanu, thủ môn 36 tuổi người Romania này đã mắc khá nhiều sai lầm thời gian qua, không phải chốt chặn tin cậy. 

Alessio Cragno và Marco Sportiello (trái) là những mục tiêu khả dĩ của Milan

Milan đang ngắm 3 thủ môn khác nhau. Ưu tiên hàng đầu là Marco Sportiello do… chi phí thấp, anh sẽ hết hợp đồng với Atalanta mùa này, do đó có thể được đem về với giá rẻ trong tháng 1. Sportiello cũng đã giữ khung thành cho Atalanta nhiều năm, có kinh nghiệm nhất định ở tuổi 30. 

Những gương mặt tiếp theo là Alessio Cragno (Monza) và Guglielmo Vicario (Empoli), đều là những thủ môn dự bị tại ĐT Italia cho Gianluigi Donnarumma. Cragno đã có nhiều năm phục vụ Cagliari rất thành công, từng có lúc chiếm vị trí thủ môn số 2 của ĐT Italia sau Gigio. Vicario thì đang nổi lên dưới màu áo Empoli mùa này, thực hiện một loạt pha cứu thua suốt từ đầu mùa tới nay. 

Vicario là thủ môn trẻ triển vọng, Milan sẽ tiêu tốn ít nhất 15 triệu euro cho Vicario, nhưng điều quan trọng nữa là khi Maignan trở lại thì tuyển thủ Pháp sẽ chiếm vị trí chính thức. Vicario không đời nào đồng ý sang Milan để ngồi ghế dự bị dài dài, BLĐ Milan cũng sẽ không thực hiện vụ chuyển nhượng kém kinh tế như vậy. 

Như vậy, giải pháp trước mắt là Cragno hoặc Sportiello. Cả hai thủ môn này đều đã 30 tuổi, có hồ sơ vừa phải để vui vẻ làm dự bị cho Maignan khi anh trở lại. Hơn nữa, họ cũng không có chi phí quá cao, rất phù hợp cho tình hình tài chính của BLĐ Milan lúc này. 

Ở Serie A lúc này, Milan đang kém đội đầu bảng Napoli 8 điểm, đồng thời cũng chỉ có khoảng cách tối đa 3 điểm so với các đối thủ tiềm tàng gồm Inter, Lazio và Juventus. Tại Champions League, Rossoneri sẽ phải đối mặt Tottenham của HLV Antonio Conte tại vòng 1/8. Nhiệm vụ của Milan khi trái bóng lăn trở lại là rất nặng nề, không ai có thể yên tâm nếu Tatarusanu đứng trong khung thành lâu dài. 

Trước khi mong Maignan trở lại, các Milanista mong một gương mặt dự phòng xứng đáng trong khung thành, mà bất kể Sportiello hay Cragno đều ổn về khía cạnh tài năng và kinh nghiệm. 

Số bàn thua gấp đôi Juventus
Sau 15 vòng ở Serie A mùa này, Milan đã phải nhận 15 bàn thua, nhiều hơn gấp đôi số bàn thua của đại địch Juventus từng phải trải qua giai đoạn khủng hoảng nặng nề (7 bàn). Hiện hàng thủ Milan chỉ đứng thứ năm ở Serie A. Trong khi đó cả mùa giải trước, Milan có hàng phòng ngự tốt nhất Serie A với 31 bàn thua. Sự vắng mặt thời gian dài vừa qua của thủ môn Maignan có vai trò quan trọng dẫn tới sụt giảm về hiệu suất phòng thủ thời gian qua.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Romelu Lukaku: Trở lại Inter, 'chú cừu nhút nhát' sẽ hóa 'sói'? Romelu Lukaku: Trở lại Inter, 'chú cừu nhút nhát' sẽ hóa 'sói'?

    Tờ Daily Mail ví Romelu Lukaku như “chú cừu nhút nhát” vì màn trình diễn thảm hại ở World Cup 2022. Không được chú ý quá nhiều nhưng Lukaku đang âm thầm hồi phục thể lực để bắt đầu guồng quay mới.

  • Milan tiêu tốn 200 triệu euro giữ chân các trụ cột Milan tiêu tốn 200 triệu euro giữ chân các trụ cột

    Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Milan đang cố gắng gia hạn hợp đồng với bộ ba Ismael Bennacer, Olivier Giroud và Rafael Leao trong những tuần tới.

  • Mourinho và tương lai chưa có lời giải Mourinho và tương lai chưa có lời giải

    Jose Mourinho đã dứt khoát từ chối khả năng dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng trong tương lai, ông sẽ tiếp tục làm điều đó. Roma có thể đứng trước bài toán khó để giữ chân “Người đặc biệt”.

  • Dybala sẽ đá 'số 9 ảo' Dybala sẽ đá 'số 9 ảo'

    Paulo Dybala vẫn chưa trở lại Roma từ lễ ăn mừng chức VĐTG tại quê nhà Argentina, nhưng HLV Jose Mourinho đã chuẩn bị sẵn cho La Joya vai trò mới. Theo đó, Dybala sẽ sắm vai “số 9 ảo” trong cách vận hành của Bầy sói.

  • Milan đẩy De Ketelaere lên đá trung phong? Milan đẩy De Ketelaere lên đá trung phong?

    Một ý tưởng táo bạo rất có thể sẽ được HLV Stefano Pioli buộc phải thử nghiệm, khi Milan gặp Salernitana vào ngày 4/1 tới, đó là đẩy tiền vệ Charles De Ketelaere lên đá trung phong, nhằm giải quyết trước mắt vấn đề không có tiền đạo của Milan. 

  • Sau Mihajlovic, nước Ý cầu nguyện cho Vialli Sau Mihajlovic, nước Ý cầu nguyện cho Vialli

    Ngay sau tang lễ của HLV, cựu danh thủ Sinisa Mihajlovic, NHM Italia tiếp tục phải cầu nguyện cho sức khỏe của Gianluca Vialli. Người ta lo sợ rằng điều không tốt đẹp đang chờ đợi Vialli.

  • Pogba bị cấm đến dự khán trận chung kết giữa Argentina vs Pháp Pogba bị cấm đến dự khán trận chung kết giữa Argentina vs Pháp

    Tiền vệ Paul Pogba muốn đến Qatar cổ vũ cho các đồng đội ở trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina vs Pháp, song ý định này của anh khó thành hiện thực.

  • Milan sẽ gia hạn hợp đồng với Giroud Milan sẽ gia hạn hợp đồng với Giroud

    Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, Milan vừa mới quyết định sẽ gia hạn hợp đồng với tiền đạo Olivier Giroud ngay sau khi World Cup 2022 kết thúc. Được biết, đội bóng áo sọc Đỏ-Đen đã sắp xếp sẵn lịch làm việc với người đại diện của tuyển thủ Pháp vào cuối tháng 12 này.

  • Ronaldo kiện Juventus chưa trả gần 20 triệu euro Ronaldo kiện Juventus chưa trả gần 20 triệu euro

    Không lâu sau khi bị Man United chấm dứt hợp đồng, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã lên tiếng đòi đội bóng cũ Juventus phải trả mình 19,9 triệu euro. Anh thậm chí đã thuê luật sư để giúp mình giành chiến thắng trong vụ tranh chấp.

  • Juventus có bị trừ điểm hay xuống hạng vì scandal mới đây? Juventus có bị trừ điểm hay xuống hạng vì scandal mới đây?

    Vào lúc này, người hâm mộ Juventus đang rất hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với đội bóng của mình sau khi toàn bộ BLĐ đều từ chức.

  • NÓNG: Toàn bộ ban lãnh đạo Juventus từ chức Toàn bộ ban lãnh đạo Juventus từ chức

    Theo báo chí Italia, toàn bộ ban lãnh đạo Juventus, trong đó có cả chủ tịch Andrea Agnelli xác nhận từ chức trong một cuộc họp bất thường tối 28/11, giờ địa phương.

  • Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á

    Tin nóng BĐVN 28/4 - U23 Việt Nam về nước sau hành trình tại U23 châu Á 2024 - HLV Hoàng Anh Tuấn phàn nàn về công tác trọng tài ở VCK U23 châu Á - Thần y Choi Ju Young được HLV Shin Tae Yong thuyết phục ở lại cống hiến cho Indonesia - 14 cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2026, SEA Games 2025

  • Kết quả Hà Nội 2–1 Đà Nẵng: Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết! Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết Cúp QG

    Được đánh giá cao hơn, nên không ngạc nhiên khi chủ nhà Hà Nội chơi lấn lướt và thắng 2-1 để có mặt ở bán kết Cup QG 2023/24. Chỉ tiếc cho Đà Nẵng khi họ cũng có không ít cơ hội, nhưng lại không tận dụng được.

  • Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham

    Trên Sky Sports, chuyên gia Declan Olley nhận định về 2/3 bàn thắng của Arsenal trước Tottenham là thứ "vũ khí" mà đội bóng của HLV Mikel Arteta đã tập luyện rất thuần thục.

  • Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần? Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần?

    So với các mùa giải trước, năm nay MSI 2024 được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từng tổ chức. Bên cạnh thể thức mới, đội vô địch được tới thẳng CKTG 2024 cũng là yếu tố giúp các đội cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x