Milan thảm bại 0-4 trước Napoli: Mihajlovic đã rất gần đoạn đầu đài

Huy Hiếu
10:23 ngày 06-10-2015
Milan thua tới 4 trong 7 trận đầu mùa, người ta bắt buộc phải đặt câu hỏi: Liệu HLV Sinisa Mihajlovic hơn gì người tiền nhiệm Filippo Inzaghi? Tương lai của chiến lược gia người Serbia vì thế đang bị đe dọa nghiêm trọng sau thảm bại 0-4 trước Napoli!
Milan thảm bại 0-4 trước Napoli: Mihajlovic đã rất gần đoạn đầu đài
KÉM XA MILAN-INZAGHI
Thất bại 0-4 của Milan trước Napoli rạng sáng qua thực sự là một điều sỉ nhục kinh khủng, cả về truyền thống, thực lực cũng như tầm mức đầu tư. Milan chi tới 86 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, gần gấp 3 lần so với Napoli (chỉ 31,24 triệu), bổ nhiệm một HLV “xịn” (Mihajlovic) so với chiến lược gia mới nổi Maurizio Sarri của Napoli (chỉ có hợp đồng 1 năm). Nhưng Rossoneri đã đầu hàng hoàn toàn trước Napoli đầy khoa học.

Milan đang kém cùng kỳ mùa trước 5 điểm, có số bàn thắng chỉ bằng đúng một nửa (8 và 16). Thậm chí Milan-Mihajlovic nhận nhiều hơn cùng kỳ mùa trước 3 bàn thua, trong khi hàng thủ từng là điểm yếu nhất của Milan-Inzaghi. Các tifosi phải đặt ra câu hỏi Mihajlovic hơn gì Inzaghi, để BLĐ Milan phải chi hàng đống tiền bổ nhiệm cũng như mua nhiều cầu thủ theo yêu cầu của ông?


Cũng sau 7 vòng mùa trước, Milan-Inzaghi thắng Lazio 3-1 và cũng chiến đấu ra trò trước Juventus, chỉ thua sát nút 0-1 bởi đẳng cấp vượt trội của đại kình địch. Nhưng mùa này, Milan đã thua Fiorentina 0-2, Inter 0-1 và Napoli 0-4, chấp nhận bó tay chịu trói trước tất cả các đối thủ mạnh mà không ghi nổi bàn thắng nào. 

HLV Mihajlovic đang bất lực trong cuộc khủng hoảng không lối thoát của Milan, mà có lẽ chỉ sự ra đi của ông mới là giải pháp hữu hiệu cho tất cả.

DONADONI, SPALLETTI SẴN SÀNG
HLV Mihajlovic từng biến Catania, Sampdoria hay kể cả Bologna thành những đội bóng giàu cá tính, đối thủ đầy khó chịu tại Serie A. Nhưng ông gây thất vọng ở Fiorentina cũng như tại Milan hiện nay. Khi cầm những CLB lớn có tham vọng, chiến lược gia người Serbia vẫn chưa thể truyền cảm hứng và cá tính của ông vào đội bóng.

AC Milan 0-4 Napoli (Vòng 7 Serie A 2015/16)



Sau trận thua Napoli, HLV Mihajlovic đã có cuộc đối chất trực tiếp đầy căng thẳng với phó chủ tịch Adriano Galliani, người đứng ra “nói chuyện phải quấy” với HLV trưởng theo chỉ thị của ông chủ Silvio Berlusconi. Chưa rõ nội dung của cuộc nói chuyện, chỉ biết rằng vị trí của HLV Mihajlovic đang lung lay dữ dội.

Trên thực tế, những gì xảy ra ngày hôm nay không hề bất ngờ nếu xâu chuỗi lại hàng loạt diễn biến quanh việc chọn HLV kể từ Hè 2014 tới nay. Đầu tiên là vội vã sa thải HLV Clarence Seedorf dù đã dẫn dắt Milan khá thành công ở nửa sau mùa giải 2013/14. Tiếp đó là việc trao ấn kiếm vào tay HLV ít kinh nghiệm Inzaghi. Hè 2015, Milan thất bại trong việc thuyết phục Carlo Ancelotti trở lại, từ đó buộc phải tin vào Mihajlovic. 

BLĐ Milan đã ngay lập tức liên hệ với 2 HLV danh tiếng đang thất nghiệp: Cố nhân Roberto Donadoni và HLV được BLĐ Milan theo đuổi lâu nay - Luciano Spalletti. Họ chưa chắc đã là những cái tên thích hợp cho công cuộc tái thiết của Milan, nhưng ít nhất triển vọng cũng không đến nỗi tăm tối như con đường mà đội bóng đang đi dưới sự chèo lái của HLV Mihajlovic…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x