Roma đặt kỳ vọng lớn vào Mourinho
Đây là mùa chuyển nhượng rầm rộ nhất của Roma dưới thời Mourinho khi họ tăng cường cả ba tuyến với những bản hợp đồng chất lượng. Chỉ trong vòng ít ngày qua, đội bóng thủ đô Italia đã mang về thêm 2 tiền đạo, Sardar Azmoun từ Bayer Leverkusen và Romelu Lukaku từ Chelsea.
Roma cần một tiền đạo trung tâm mới ở mùa Hè này sau khi Tammy Abraham dính chấn thương đầu gối trong trận đấu cuối cùng ở Serie A 2022/23. Ở thời điểm hiện tại, Andrea Belotti là trung phong duy nhất của đội bóng. Chính vì thế, việc họ tăng cường thêm các chân sút là điều không có gì bất ngờ. Đáng chú ý là cả hai tân binh đều gia nhập theo dạng cho mượn.
Thực tế thì từ đầu mùa Hè 2023, Roma đã có tới 8 tân binh nhưng không phải chi ra quá nhiều tiền. Trước Lukaku và Azmoun, họ có tiền vệ Leandro Paredes từ PSG với giá 2,5 triệu euro, tiền vệ Renato Sanches (mượn từ PSG, phí 1 triệu euro), trung vệ Diego Llorente (mượn từ Leeds), trung vệ Evan Ndicka (CNTD từ Frankfurt), tiền vệ Houssem Aouar (CNTD từ Lyon) và hậu vệ cánh phải Rasmus Kristensen (mượn từ Leeds).
Dù các cầu thủ mới gia nhập không tốn quá nhiều tiền nhưng đều có thể mang tới sự dày dặn về chất lượng đội hình để Roma cạnh tranh trên nhiều đấu trường. Hàng công có Lukaku, Azmoun, hàng tiền vệ có thêm Renato Sanches, Aouar, Paredes, hàng thủ bổ sung hàng loạt hảo thủ như Ndicka, Diego Llorente, Kristensen.
Mùa trước Roma về đích thứ 6 tại Serie A và lọt vào chung kết Europa League với đội hình không quá nổi bật. Chính vì thế sau khi có những tân binh tốt ở mùa này, Mourinho đang nhận được kỳ vọng rất lớn.
Lời nguyền mùa thứ 3
Sự nghiệp huấn luyện của Mourinho có một điều đặc biệt. Đó là ông chưa bao giờ dẫn dắt một đội bóng quá 3 mùa giải. Lâu nhất là ở Chelsea giai đoạn 1 (hơn 3 mùa giải một chút), từ tháng 6/2004 đến tháng 9/2007.
Ở mọi đội bóng mà Người đặc biệt từng dẫn dắt, luôn có 7 bước cơ bản. Đó là:
- Tiếp quản một đội bóng đang gặp khó khăn
- Ngay lập tức cải thiện đội bóng
- Mang về những cầu thủ từng gắn bó
- Bỏ nhiều tiền mua sao tấn công
- Vô địch giải quốc nội trong mùa thứ 2
- Những rạn nứt xuất hiện
- Ra đi không kèn trống
Tuy nhiên những năm gần đây, cũng có những thay đổi nhỏ. Đó là việc ở 3 đội bóng gần nhất (MU, Tottenham và Roma), Mourinho đều chưa thể đăng quang ở giải VĐQG trong mùa thứ 2.
Điều này cho thấy thành tích của Mourinho đã ít nhiều đi xuống và danh tiếng của ông cũng vậy. Từ chỗ chuyên dẫn dắt các đội bóng lớn nhất, ông hiện chỉ có thể chấp nhận với các đội bóng hạng vừa như Tottenham hay Roma.
Ở Hè 2023, có tin Mourinho được PSG liên hệ sau khi giúp Roma vào chung kết Europa League. Tuy nhiên sau cùng, đội bóng thành Paris đã quyết định đặt niềm tin vào Luis Enrique. Mourinho cũng được các CLB ở Saudi Pro League quan tâm nhưng ông chưa muốn từ bỏ bóng đá châu Âu nên đã quyết định ở lại Roma.
Mùa giải tới, Người đặc biệt sẽ nhận được rất nhiều kỳ vọng, nhưng đi kèm cũng không ít áp lực. Chỉ cần không thi đấu đủ tốt trong vài tháng, ông có thể sẽ bị bay ghế và đi vào cái dớp "mùa thứ 3".
Nhìn vào màn khởi đầu chậm chạp của Roma (1 thắng, 1 thua tại 2 vòng đầu Serie A), mọi thứ có vẻ không dễ dàng cho Mourinho.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn