Napoli nhắm danh hiệu nhưng không phải Serie A

Việt Hà
08:59 ngày 21-08-2019
Juventus vẫn là quyền lực số một, Inter vươn lên mạnh mẽ. Napoli đứng trước cuộc đua tranh vô cùng khốc liệt ở Serie A. Với “Vua đấu cúp” Carlo Ancelotti, ông sẽ kiếm tìm danh hiệu ở các mặt trận khác.
Napoli nhắm danh hiệu nhưng không phải Serie A
Trong 20 năm trở lại đây, Ancelotti đã kinh qua 7 đội bóng lớn (Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Napoli). Chưa tính Napoli, chiến lược gia 60 tuổi luôn có danh hiệu trong hai mùa đầu tiên tại 6 CLB còn lại. Có thể nói Ancelotti tới đâu danh hiệu theo tới đó. Nếu quy luật này tái diễn, Carletto sẽ có một chức vô địch trong mùa thứ hai cùng Napoli.

Đó cũng là mục tiêu tối cao của nhà cầm quân người Italia. Ở Serie A, Napoli vẫn sẽ tìm cách hạ bệ Juventus dù thực tế muôn trùng khó khăn. “Chúng tôi có quyền mơ chức vô địch. Nhưng Juventus có thể mắc rất ít sai lầm. Họ quá mạnh để sẩy chân”, Ancelotti thừa nhận trong cuộc họp báo mới đây. Do vậy, Napoli sẽ hướng về các mặt trận cúp với sự tập trung và nghiêm túc tối đa (Champions League, Coppa Italia).

Napoli đã không có một mùa chuyển nhượng sôi động bằng Inter. Song không có nghĩa đội bóng của Ancelotti giậm chân tại chỗ. Kostas Manolas là một bổ sung quý giá cho hàng thủ sau khi Raul Albiol chuyển sang Villarreal. Trung vệ đến từ Roma không chỉ tăng cường sự chắc chắn mà còn hứa hẹn tham gia hiệu quả vào lối chơi nhờ khả năng phát động tấn công. Elif Elmas, bản hợp đồng 16 triệu euro từ Fenerbahce có thể là một phát hiện thú vị. Tiền vệ 19 tuổi người Macedonia có kỹ thuật khéo léo và lối chơi giàu đột biến.

Đội hình có chiều sâu là điểm mạnh dễ thấy của Napoli. Họ có tới 3 thủ môn bắt tốt là David Ospina, Alex Meret và Orestis Karnezis. Ở các tuyến còn lại cũng đa dạng lựa chọn, giúp Ancelotti linh hoạt sử dụng cho nhiều mặt trận. Đội hình một của Napoli hiện có tới 28 cầu thủ, đông đảo nhất trong số các ông lớn Serie A (Juventus, Inter, Milan, Roma). Ancelotti đã có đủ bột để gột nên hồ.


Mùa trước, Napoli chỉ loạng choạng hai tháng đầu trước khi đi vào quỹ đạo ổn định. Khi Ancelotti đã quen việc, quen người, đội bóng của ông giữ rịt vị trí nhì bảng Serie A từ vòng 12 cho tới cuối mùa. Đấy chính là cái giỏi của Ancelotti, người mang đến sự ổn định ở mức cao cho bất kỳ đội bóng nào mà ông dẫn dắt. Trong mùa thứ hai này, Napoli sẽ còn nguy hiểm hơn khi mọi thứ đang vận hành theo đúng kế hoạch của Carletto. Hãy nhớ cách Napoli vùi dập nhà ĐKVĐ Champions League Liverpool trong trận giao hữu hôm 28/7 (3-0). Một Napoli chặt chẽ, kỷ luật và tận dụng cơ hội triệt để. Chính Juergen Klopp cũng phải thừa nhận đó không còn là Napoli từng thua Liverpool ở vòng bảng Champions League mùa trước.

Mùa giải 2019/20, Napoli của Ancelotti sẽ thể hiện những gì tinh túy nhất ở các mặt trận cúp. Hãy tin như thế vì đó là sở trường của Ancelotti và cũng là tham vọng hàng đầu của vị HLV này. Còn trong cuộc đua đường dài tại Serie A, tiềm lực vượt trội của Juventus vẫn là thách thức quá lớn cho Napoli. Nếu Ancelotti duy trì thói quen giành danh hiệu trong hai mùa đầu tiên, đó sẽ là Coppa Italia hay… Champions League?  


57%. Tại Napoli, HLV Carlo Ancelotti chỉ có tỷ lệ chiến thắng 57% (thắng 30, hòa 10, thua 12). Đây là tỷ lệ thấp nhất của chiến lược gia người Italia trong 10 năm gần đây. Trước đó, Ancelotti đều có tỷ lệ chiến thăng cao hơn khi dẫn dắt Bayern, Real, PSG và Chelsea. Phải quay lại thời kỳ vị HLV này dẫn dắt Milan (2001-2009) mới tìm thấy tỷ lệ thắng thấp hơn (56%). Tuy nhiên, Ancelotti lại thành công nhất ở Milan khi giành 8 danh hiệu, trong đó có 1 Serie A, 2 Champions League.

GÓC CHIẾN THUẬT
Napoli thời HLV Carlo Ancelotti vận hành theo sơ đồ 4-4-2, trong đó 2 tiền đạo Dries Mertens và Arkadiusz Milik thường xuyên đảo vai trò cho nhau. Nhìn chung, các đối thủ rất khó nắm bắt được cách tấn công của Napoli bởi ngoài trung phong, cầu thủ chạy cánh Lorenzo Insigne cũng là mũi nhọn vô cùng lợi hại.

CHUYỂN NHƯỢNG HÈ 2019
Đây là mùa chuyển nhượng thành công của Napoli, dù họ không chi quá nhiều tiền cho việc tăng cường lực lượng. Đội chủ sân San Paolo tập trung gia cố lại hàng thủ bằng việc mua tới 5 cầu thủ cho tuyến phòng ngự, trong đó có tới… 3 thủ môn là Meret, Karnezis và Ospina.


Khởi đầu khó khăn cho Napoli
Napoli sẽ trải qua một chặng khởi đầu tương đối khó khăn khi gặp Fiorentina ở trận mở màn rồi tiếp tục chạm trán gã khổng lồ Juventus. Sampdoria ở trận thứ 3 cũng là một đối thủ khó nhằn. Mùa trước, Napoli từng thua Sampdoria tới 0-3. 

HỒ SƠ ỨNG VIÊN
Tên đầy đủ: Societa Sportiva Calcio Napoli S.p.A.
Biệt danh: Gli Azzurri, I Partenopei
Ngày thành lập: 25/8/1926
Sân nhà: San Paolo
Sức chứa: 60.240 chỗ ngồi
Chủ tịch: Aurelio De Laurentiis
HLV trưởng: Carlo Ancelotti
Thứ hạng mùa trước: 2
Thành tích: 2 chức VĐQG, 5 Coppa Italia, 2 Siêu Cúp Italia, 1 UEFA Cup

THÀNH TÍCH 10 NĂM
THÀNH TÍCH 10 NĂM


HLV CARLO ANCELOTTI
Trong sự nghiệp của mình, Ancelotti mới 1 lần vô địch Serie A. Cùng với đó là nhiều lần HLV lão làng này phải ôm phận về nhì, giống như mùa giải trước. Ancelotti liệu có vượt qua được giới hạn của mình trong mùa bóng này? Scudetto là danh hiệu mà Napoli và cả Ancelotti đều khát khao từ rất lâu rồi. 


Ngày sinh: 10/6/1959 (60 tuổi)
Quốc tịch: Italia
Vị trí khi còn thi đấu: Tiền vệ
Sự nghiệp cầu thủ:
1976-1979: Parma
1979-1987: Roma
1987-1992: Milan 
Sự nghiệp huấn luyện:
1995-1996: Reggiana
1996-1998: Parma
1999-2001: Juventus
2001-2009: Milan
2009-2011: Chelsea 
2011-2013: PSG
2013-2015: Real Madrid 
2016-2017: Bayern Munich
2018-?: Napoli
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x