Roma 2-1 Bologna: Thắng nhọc Bologna, Roma áp sát top 4

Quang Hoà Quang Hoà
06:12 ngày 19-02-2019
Tuy có lợi thế sân nhà và chỉ phải gặp đối thủ dưới tầm Bologna, AS Roma vẫn phải khá vất vả mới giành được chiến thắng với tỷ số sít sao 2-1. Thắng lợi quý giá này giúp họ vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH Serie A với chỉ 1 điểm ít hơn đội xếp trên AC Milan.

Bàn thắng
Roma: Kolarov (55, pen), Fazio (73')
Bologna: Sansone (84')

Trong hiệp đấu thứ nhất, Roma đã gặp vô vàn khó khăn trước Bologna thi đấu đầy quyết tâm khi bị đẩy vào thế chân tường. Thực tế thì chính các vị khách mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất. Rất tiếc là cú dứt điểm sấm sét của tiền vệ  Roberto Soriano lại đưa bóng tìm đến đúng xà ngang.

Theo thống kê, trận này Bologna không chỉ cầm được nhiều bóng hơn (53%) mà họ còn có số lần bắn phá trúng mục tiêu cao hơn đối thủ (7 so với 3). Tuy nhiên, khi hiệp 2 bắt đầu được 10 phút, sự yếu kém về bản lĩnh của các vị khách đã bộc lộ. Do cầu thủ mới vào sân thay người của Roma là El Shaarawy bị Filip Helander phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ cự ly 11m, Aleksandar Kolarov đã dễ dàng đánh bại thủ thành Lukasz Skorupski bằng cú đá tầm thấp vào góc phải giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. 17 phút trước khi trận đấu kết thúc, Fazio với pha bắt volley đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào góc cao đã mang về bàn thắng thứ 2 cho Roma.


Những nỗ lực của Bologna chỉ giúp họ kiếm được bàn gỡ danh dự. Phút 84, Sansone có pha solo ấn tượng bên cánh trái vượt qua một loạt cầu thủ đối phương trước khi cứa lòng hiểm hóc buộc thủ thành Olsen phải vào lưới nhặt bóng. Trước đó, Olsen đã có một ngày thi đấu xuất thần khi thường xuyên làm nản lòng các chân sút đối phương.

Với 3 điểm kiếm được, Roma đã có 41 điểm sau 24 vòng. Trong khi đội bóng áo bã trầu tiến thêm được 1 bậc lên vị trí thứ 5 thì Bologna vẫn chôn chân ở vị trí thứ 18. Hiện giờ họ mới có 18 điểm, kém đội xếp ngay trên là Empoli số điểm tương đương với 1 trận thắng.

Đội hình thi đấu
Roma: Olsen; Florenzi (Santon 83), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante El Shaarawy 46), Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert (De Rossi 68)
Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli (Dzemaili 72), Pulgar (Falcinelli 75), Soriano; Sansone, Santander, Edera (Svanberg 66)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x