Với Montella, Milan không cần hộ công

Nhật Anh
09:14 ngày 23-11-2016
Vincenzo Montella từng hưởng lợi rất nhiều từ việc chơi bóng trong một hệ thống có hộ công khi còn còn là cầu thủ. Nhưng ở hiện tại, Milan mà ông đang xây dựng lại không cần vị trí này.
Với Montella, Milan không cần hộ công

Khi còn là cầu thủ, Montella đã trải qua mùa giải đỉnh cao trong màu áo Sampdoria mùa 1998/99 khi chơi phía trên một trong những hộ công “quái dị” nhất lịch sử bóng đá Ariel Ortega. Sau đó, những ngày tháng đẹp nhất nhất sự nghiệp trong màu áo AS Roma của Montella cũng tới với hộ công là Francesco Totti, song khi dẫn dắt Milan, Montella lại lạnh nhạt với vị trí này.

Giacomo Bonaventura là người được cho là thích hợp nhất để chơi ở vị trí hộ công, song dường như những thành tích yếu kém của hai “triều đại” Inzaghi và Mihajlovic (đều sử dụng hộ công) đã khiến Montella không đi vào vết xe đổ ấy. Bonaventura giờ được Montella bố trí chơi rộng, tạo điều kiện để chủ động cầm bóng, kiến tạo trong 3/4 chiều dài sân đấu, thay vì chỉ 1/4 như vị trí hộ công (trequartista). Tại Italia, vị trí của Bonaventura được gọi là “Jolie”. Cách sắp xếp này đã tạo ra những hiệu quả rõ rệt khi Bonaventura tạo ra được những khác biệt trong thế trận Milan bị ép.


Trận derby với Inter cuối tuần vừa rồi là một ví dụ điển hình. Tuyến giữa của Milan trong hiệp 1 đã không thể đối phó được Inter tràn đầy sức lực, nhưng chỉ cần sự thanh thoát cùng kỹ thuật của Bonaventura ở phần sân nhà, Milan luôn tìm ra cách phản công bằng những pha thoát đi rất nhanh của cựu tiền vệ Atalanta.

Với kinh nghiệm chơi phía trên những hộ công xuất sắc trong nhiều năm, Montella rõ ràng hiểu làm cách nào để phát huy tối đa sức mạnh của vị trí đòi hỏi rất nhiều kỹ chiến thuật này. Sau cùng, Tiểu phi cơ đã quyết định khai tử vị trí ấy tại Milan. Và rõ ràng với thành tích tốt vào lúc này, Montella chứng minh mình hoàn toàn đúng với quyết định dũng cảm đó.

Milan là CLB nổi tiếng nhất với hộ công
Milan là CLB có tới 3 Quả bóng vàng châu Âu đến ở vị trí hộ công trong lịch sử (Gianni Rivera, Ruud Gullit, Kaka), cùng hàng loạt những cái tên xuất sắc khác như Boban, Savicevic, Rui Costa…, song ở hiện tại Montella lại lạnh nhạt với vị trí huyền thoại này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x