SHB Đà Nẵng: Sông Hàn có cuộn sóng?

NGỌC ANH
12:04 ngày 28-02-2018
Thay đổi trên băng ghế HLV nhưng không có nhiều sự bổ sung chất lượng, SHB.ĐN bước vào mùa giải 2018 với sự im ắng đến ngạc nhiên. Với lực lượng cũ, liệu rằng đội bóng bên bờ sông Hàn có làm nên chuyện ở mùa giải này?
SHB Đà Nẵng: Sông Hàn có cuộn sóng?

Di sản của “tướng” Đức

Từ trước khi V.League 2017 hạ màn, HLV Lê Huỳnh Đức đã công khai quyết định chia tay SHB.ĐN. Nhà cầm quân thành công nhất với SHB.ĐN trong suốt 10 năm qua ra đi đem đến nhiều sự nuối tiếc cho NHM nơi đây. 

Trong quãng thời gian dẫn dắt SHB.ĐN, ông Đức đã gặt hái được nhiều thành công từ 2 chức vô địch V.League (2009, 2012), Cúp QG (2009) và đặc biệt lối chơi được định hình đã trở thành “di sản” lớn của nhà cầm quân họ Lê trong suốt 10 năm dẫn dắt đội bóng này. Hàng tiền vệ với khả năng cầm bóng tốt và chơi ăn ý với cựu Vua phá lưới Đỗ Merlo đã trở thành điểm mạnh đáng kể của SHB.ĐN. 

Và với bản năng “sát thủ” của Đỗ Merlo, đội bóng sông Hàn thường góp mặt vào nhóm tranh chấp huy chương. Nói gì thì nói, SHB.ĐN dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức đã trở thành đội bóng mạnh, trở thành khắc tinh với nhiều thế lực tại V.League. 

Bây giờ, ông Đức không còn dẫn dắt SHB.ĐN nhưng cái “chất” của đội bóng này vẫn còn hiện hữu bởi đa số những trụ cột, học trò ruột của ông Đức vẫn còn chơi cho đội bóng chủ sân Hòa Xuân như Anh Tuấn, Minh Tâm, Huy Toàn và đặc biệt là Đỗ Merlo.


“Dòng máu trẻ” sẽ là điểm nhấn

Trước mùa 2018, SHB.ĐN khá im ắng trên TTCN. Họ không tham gia nhiều vào các thương vụ mua bán, mà tiếp tục theo đuổi kế hoạch trẻ hóa lực lượng do HLV Lê Huỳnh Đức thực hiện từ năm ngoái. 

Đó cũng là lý do mà đến thời điểm hiện tại họ mới có được tân binh đầu tiên đó là tiền đạo Diogo, người sẽ đá cặp với Đỗ Merlo tại mùa 2018. Trong khi đó, bộ đôi Anh Tuấn - Minh Tâm sẽ tiếp tục sắm vai tiền vệ trung tâm, còn hai bên cánh sẽ do Huy Toàn (trái) và Thanh Hải (phải) đảm trách. 

Có thể nói, “buồng phổi” của SHB.ĐN không quá nổi bật so với các đội mạnh cỡ Hà Nội FC hay FLC Thanh Hóa, nhưng họ có lợi thế đó là sự nhuần nhuyễn, ăn ý trong các pha phối hợp bởi đã chơi bên nhau một thời gian dài. HLV Nguyễn Minh Phương mới lên dẫn dắt SHB.ĐN và ông sẽ tạo nhiều cơ hội cho các gương mặt trẻ tài năng như Thanh Thịnh, Tiến Dụng, Đức Chinh hay Trọng Hóa được thi đấu nhiều ở các thời điểm khác nhau. 

Thời thế thay đổi, SHB.ĐN không còn được đánh giá cao cho cuộc đua vô địch nhưng với cái chất của nhà cựu vương và sự lỳ lợm của dàn cầu thủ đã chơi bóng với nhau trong thời gian dài sẽ là bàn đạp để họ tự tin bước vào mùa giải 2018 được dự báo sẽ nhiều chông gai.

NGÔI SAO ĐƯỢC KỲ VỌNG
Điểm tựa “ngòi nổ” Huy Toàn


Trong quá trình trẻ hóa đội hình của SHB.ĐN, tiền vệ Huy Toàn được xem là cầu thủ khó có thể thay thế. Có thâm niên khoác áo U19, U23 và ĐTQG, Huy Toàn chính là ngôi sao sáng nhất của SHB.ĐN. Sở hữu những pha đi bóng tốc độ, khéo léo và nhất là khả năng dứt điểm sắc bén, Huy Toàn cực kỳ nguy hiểm trong các pha tấn công của SHB.ĐN. 

Ở thời điểm mà Đỗ Merlo đã có dấu hiệu tuổi tác và luôn nhận được sự “chăm sóc” đặc biệt từ các hàng thủ thì sự có mặt của Huy Toàn sẽ là chìa khóa để mở ra cơ hội tìm kiếm bàn thắng cho SHB.ĐN.



Bạn có biết?
SHB.ĐN tiền thân là Công nhân Quảng Nam Đà Nẵng, từng VĐQG năm 1992. Sau khi tách tỉnh, các cầu thủ Đà Nẵng hợp đội cấp nước của thành phố lấy tên chung là Đà Nẵng và đá ở hạng Nhất. Năm 2001, Đà Nẵng thăng hạng chuyên nghiệp và góp mặt cho đến nay. 


Cái tên SHB.ĐN phải đến mùa 2008 mới xuất hiện khi ngành thể thao Đà Nẵng chuyển giao đội bóng cho ngân hàng SHB. Từ khi gắn tên với SHB, CLB đã được đầu tư mạnh mẽ và một năm sau đó giành được chức vô địch V.League 2009.

Đà Nẵng từng vào đến bán kết cúp C2 châu Á (sau này là AFC Cup) năm 1992, sau đó thua CLB Nissan (Nhật Bản). Năm 2010, SHB.ĐN có mặt ở tứ kết AFC Cup trước khi bị loại bởi Al-Riffa (Bahrain).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Đình Hoàng đã sẵn sàng trở lại trong màu áo SLNA Đình Hoàng đã sẵn sàng trở lại trong màu áo SLNA

    Tuyển thủ QG Trần Đình Hoàng cho biết: “Tôi đã sẵn sàng cho các trận đấu tại V.League 2018. Sau thời gian hồi phục, tôi cảm thấy thể lực đã ổn định và không gặp khó khăn gì khi trở lại”.

  • Bao giờ VPF công bố nhà tài trợ chính V.League? Bao giờ VPF công bố nhà tài trợ chính V.League?

    Đến thời điểm này, dù không còn nhiều thời gian nữa là đến ngày khai mạc V.League 2018 nhưng VPF vẫn chưa công bố nhà tài trợ chính thức mùa giải.

  • Nối tiếp Đình Trọng, chân sút Ngân Văn Đại sẽ về khoác áo Hà Nội FC? Nối tiếp Đình Trọng, chân sút Ngân Văn Đại sẽ về khoác áo Hà Nội FC?

    Sau khi triệu hồi trung vệ trẻ Đình Trọng, đội bóng Hà Nội FC tiếp tục muốn gọi lại chân sút Ngân Văn Đại cũng từ CLB Sài Gòn để khoác áo thi đấu ở mùa giải 2018.

  • FLC Thanh Hóa: Chờ tài điều binh của HLV Marian Mihail FLC Thanh Hóa: Chờ tài điều binh của HLV Marian Mihail

    FLC.TH đã tuyển mộ thêm những ngôi sao cho mùa giải mới. Dẫu vậy, được chờ đợi nhất vẫn là tân HLV Marian Mihail, người được cho là sẽ giúp đội bóng xứ Thanh chạm tay đến ngai vàng V.League 2018.

  • FLC Thanh Hóa & mệnh lệnh vô địch V.League FLC Thanh Hóa & mệnh lệnh vô địch V.League

    Với việc tăng cường hàng loạt tân binh chất lượng cùng với sự xuất hiện của HLV Marian Mihail, FLC Thanh Hóa đang cho thấy tham vọng rất lớn ở mùa giải năm nay. Với đội bóng xứ Thanh, chức vô địch V.League 2018 gần như là mệnh lệnh bắt buộc!

  • SLNA khó hoàn tất đăng ký 4 suất ngoại binh mùa 2018 SLNA khó hoàn tất đăng ký 4 suất ngoại binh mùa 2018

    V.League 2018 chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ khởi tranh, nhưng đến hiện tại, SLNA vẫn đang đau đầu tuyển chọn ngoại binh để chốt danh sách. Do tham dự cả AFC Cup nên SLNA được phép đăng ký 4 ngoại binh, trong đó có một cầu thủ gốc châu Á.

  • SHB.ĐN củng cố hàng thủ bằng ngoại binh SHB.ĐN củng cố hàng thủ bằng ngoại binh

    Đã có cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo, SHB.ĐN vừa hoàn thiện hàng công bằng tiền đạo ngoại Diogo mùa trước chơi cho B.BD.

  • Hà Nội FC & điểm tựa mang tên Chu Đình Nghiêm Hà Nội FC & điểm tựa mang tên Chu Đình Nghiêm

    Nếu để tìm ra một điểm tựa, một chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ ở Hà Nội FC thời điểm hiện tại thì đó chắc chắn phải là HLV Chu Đình Nghiêm. Nhà cầm quân này được xem là công thần do gắn bó với đội bóng Thủ đô từ ngày đầu thành lập.

  • V.League 2018: Những làn gió mới trên ghế chỉ đạo V.League 2018: Những làn gió mới trên ghế chỉ đạo

    Thời gian qua, người ta chứng kiến sự biến động mạnh trên băng ghế chỉ đạo của các đội bóng khi có đến 6 HLV mới được ký hợp đồng. Sự thành công của nhiều HLV trẻ những năm gần đây giúp lãnh đạo các đội mạnh dạn “trẻ hóa” đội ngũ đứng mũi chịu sào.

  • Hà Nội FC, sức mạnh và sức trẻ Hà Nội FC, sức mạnh và sức trẻ

    Thành công của những Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu… trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 trở thành đòn bẩy để Hà Nội FC trẻ hóa mạnh mẽ về lực lượng. Vào mùa giải mới, đội bóng Thủ đô không chỉ quyết tâm chinh phục chức vô địch mà còn tham vọng thu hút đông đảo các CĐV đến sân.

  • Trai đẹp một thời V.League hồi sinh phong độ tại Indonesia Trai đẹp một thời V.League hồi sinh phong độ tại Indonesia

    Marko Simic, ngoại binh từng khiến fans nữ Việt Nam phát cuồng với ngoại hình điển trai hiện gây ấn tượng mạnh mẽ ở Indonesia khi liên tục nổ súng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x