21 - Man United là đội vô địch Siêu cúp Anh nhiều nhất với 21 lần. Lần lượt phía sau là Arsenal, Liverpool (15), Everton (9), Tottenham (7), Chelsea (4). |
Siêu cúp Anh không còn là giao hữu
Sẽ không ai từ chối cơ hội giành danh hiệu, đặc biệt là trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt như ngày nay. Do đó, hãy bỏ suy nghĩ Siêu cúp Anh là một trận giao hữu đi.
Trên thực tế, không phải ngẫu nhiên mà người ta xem nhẹ danh hiệu này. Nó là một trận đấu thủ tục nơi bên chiến thắng chẳng khẳng định được quá nhiều điều, thậm chí còn mang lại điềm xui. Nên nhớ, 7 nhà vô địch Siêu cúp Anh gần nhất đều không chiến thắng ở Ngoại hạng Anh mùa đó.
Nhưng cũng giống như thời thế, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Bản thân trận Siêu cúp Anh vô nghĩa, nhưng tính chuyên môn lại không thể bỏ qua, nhất là khi Man City đối đầu với Chelsea vào tối nay.
Pep Guardiola với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình chắc hẳn không quá coi trọng một cái đĩa bạc, nhưng việc tạo nên thanh thế trước thềm mùa giải mới là rất quan trọng. Ông và học trò cần khẳng định vị thế số 1 của mình, đặc biệt là trước thế lực mới mang tên Maurizio Sarri.
Pep cực kỳ coi trọng Sarri, từng nói ông là "đối thủ mạnh nhất mình từng chạm trán" nên việc chiến thắng Sarri gần như bắt buộc. Nó giống một chất kích thích hơn và Pep thì hoàn toàn mê muội.
Những người còn lại của Man City và Chelsea vẫn đủ sức tạo nên một trận đấu hay
Với Sarri, ông ngoài cái tiếng tài giỏi ra chưa có gì chứng minh mình tài giỏi. Vì sao ư? Ông chưa có danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp. Và một HLV dù giỏi đến mấy mà trắng tay thì chẳng thuyết phục được nhiều người.
Sarri đã thất bại ở Italia và cơ hội khẳng định thanh thế ngay lập tức xuất hiện ở nước Anh. Trước thời cơ như này, một người cực đoan như Sarri sẵn sàng đổ máu vì nó.
Tinh thần chiến đấu của Sarri chắc chắn sẽ truyền cho các học trò đã chịu đựng quá nhiều sau một năm không mấy thành công. Họ muốn đánh bại Man City và từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ.
Đôi bên đều thiếu khá nhiều trụ cột vì những lý do khác nhau. Tuy nhiên, phần còn lại vẫn đủ chuyên môn để tạo nên một trận cầu mãn nhãn phục vụ người hâm mộ.
Ở 2 trận tranh Siêu cúp Anh gần nhất, 2 bàn thắng quyết định đều đến sau phút 80. Một của Man United và một của Arsenal. Chính vì thế, xem hời hợt hay tắt tivi từ sớm đều là điều không nên với khán giả, đặc biệt với một trận đấu vô cùng đáng xem như thế này.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn