Siêu đội hình 11 cầu thủ dẫn dắt bởi HLV Mourinho

Thái Sơn Thái Sơn
13:49 ngày 10-04-2015
Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, HLV Jose Mourinho đã làm việc với một số cầu thủ hàng đầu thế giới tại Porto, Inter Milan, Real Madrid và đặc biệt là hai nhiệm kỳ tại Chelsea. Những ai trong số họ có thể cùng nhau tạo thành một đội hình mạnh nhất, hãy cùng tham khảo sự lựa chọn theo sơ đồ 4-3-3 dưới đây.
Siêu đội hình 11 cầu thủ dẫn dắt bởi HLV Mourinho

Thủ môn: Petr Cech
1 thập kỷ trước trước khi Mourinho phải đưa ra một quyết định rất khó khăn thay thế Cech bằng Thibaut Courtois trong khung gỗ ở Chelsea, thủ môn người CH Czech đã luôn là một học trò đáng tin cậy và uy tín bậc nhất của ông. Ngay khi được Mourinho tin tưởng trao cơ hội, Cech đã lập thành tích đáng kinh ngạc là giữ sạch lưới 21 trận và chỉ thủng lưới 15 bàn ở mùa giải đầu tiên cho The Blues. Một cú va chạm nguy hiểm trong trận đấu gặp Reading năm 2006 khiến Cech bị nứt hộp sọ và từ đó luôn phải ra sân với một chiếc mũ bảo vệ đầu. Song điều đó không làm ảnh hưởng tới phong độ của Cech và anh đã thực sự tạo nên một di sản mà cho đến giờ vẫn đứng vững trong lòng các fan của Chelsea.


Hậu vệ phải: Javier Zanetti
“Tôi phân biệt được cầu thủ nào ‘hết đát” ở tuổi 22 và cầu thủ nào vẫn tràn trề sinh lực ở tuổi 37. Zanetti đã 37 tuổi khi tôi làm việc tại Inter. Nhưng trong khi mọi cầu thủ khác nhanh chóng trở về nhà sau một buổi tập luyện thì cậu ấy tập chạy từ sân về nhà để đốt cháy thêm nhiều năng lượng”, Mourinho từng nhận xét về Zanetti như vậy. Sự chuyên nghiệp, phẩm chất thủ lĩnh và sức chịu đựng bền bỉ biến Zanetti thành một trong những cầu thủ ấn tượng nhất, góp công rất lớn cùng Mourinho giành cú “ăn ba” lịch sử năm 2010 tại Inter.


Trung vệ: John Terry
Giống như Zanetti, đương kim thủ quân của Chelsea rất biết ơn Mourinho đã giúp anh kéo dài sự nghiệp đỉnh cao đến tận bây giờ, khi anh đã 34 tuổi. Mourinho đã luôn dành sự ủng hộ vững chắc cho Terry bất chấp giai đoạn phong độ của anh bị nghi ngờ dưới thời các HLV Andre Villas-Boas và Rafa Benitez. “Đã có lúc cậu ấy hoài nghi và tự hỏi rằng cậu ấy có còn là một cầu thủ giỏi nữa không? Liệu cậu ấy sẽ được thi đấu hay phải ngồi trên khán đài? Bây giờ thì cậu ấy đã có câu trả lời”, Mourinho nhắn nhủ. Gần đây, Terry vừa gia hạn hợp đồng thêm 1 năm và chắc chắn sẽ kết thúc sự nghiệp như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất Chelsea từng sản sinh.


Trung vệ: Ricardo Carvalho
Có lẽ sẽ là một sự ngạc nhiên trong danh sách này, nhưng hậu vệ đồng hương với Mourinho đã luôn đáp ứng những đòi hỏi rất cao của "Người đặc biệt" ngay từ ngày cùng Porto chiến thắng Champions League 2004, rồi sau đó cùng ông đến Chelsea, trước khi tái hợp lần nữa tại Real Madrid năm 2010. Được biết, Mourinho cũng đã cố gắng đưa Carvalho đến Inter hồi năm 2009 nhưng bất thành. Trong triết lý “nghệ thuật phòng ngự hắc ám” của Mourinho, Carvalho chính là quân bài hoàn hảo nhất. 


Hậu vệ trái: William Gallas
Giai đoạn cuối sự nghiệp của cầu thủ người Pháp tại Chelsea không kết thúc hoàn hảo vì những bất đồng, nhưng điều đó không làm lu mờ những đóng góp trên sân cỏ của anh. Gallas là một miếng ghép linh động của Mourinho nơi hàng phòng ngự trong hai mùa giải vô địch Premier League 2005 và 2006. Dấu ấn của Ashley Cole dưới bàn tay dẫn dắt của Mourinho về sau này cũng không bao giờ ấn tượng được như Gallas.


Tiền vệ phòng ngự: Claude Makelele
Một thành viên không thể đụng đến của Mourinho từ những ngày đầu ông đến Chelsea. Makelele đã định nghĩa lại vai trò phòng ngự giữa sân vào giai đoạn giữa những năm 2000: che chắn, bảo vệ trước các đợt phản công, di chuyển giữ bóng và lấp đầy những khoảng trống cho phép đồng đội thoải mái dâng cao tấn công. Chelsea đã tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để tìm người kế thừa Makelele cho đến khi có được Nemanja Matic.


Tiền vệ trung tâm: Frank Lampard
“Cậu ấy là mẫu người ảnh hưởng tới những người khác. Sự tự tin của cậu ấy tác động lên cả những đồng đội xung quanh. Cậu ấy biết cách làm cho mọi người xung quanh phát huy hết tài năng bản thân và kết hợp họ cùng nhau. Tôi chưng từng thấy cầu thủ nào như thế trước đây và cả sau này”, Mourinho dành những lời tán dương cho cậu học trò cưng người Anh. Về phần mình, sự nghiệp của Lampard cũng có bước nhảy vọt kể từ khi Mourinho đến Chelsea năm 2004, minh chứng là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc thứ nhì châu Âu và Thế giới năm 2005.


Tiền vệ công: Mesut Oezil
“Oezil là độc nhất”, Mourinho nói năm 2013. “Không có bản sao dành cho cậu ấy – thậm chí là bản sao tệ nhất. Cậu ấy là số 10 xuất sắc nhất trên thế giới”. Màn trình diễn cùng ĐT Đức tại World Cup 2010 đã thuyết phục Mourinho mang Oezil về Real Madrid và ngay lập tức anh được so sánh với những danh thủ như Luis Figo và Zinedine Zidane. Mourinho vẫn tiếp tục ca ngợi Oezil ngay cả khi anh chuyển sang đội bóng đối thủ của Chelsea là Arsenal với giá 42,5 triệu bảng. 


Tiền đạo trái: Eden Hazard
Mourinho đã may mắn có được rất nhiều tài năng tấn công xuất chúng trong sự nghiệp huấn luyện, nhưng Hazard có tiềm năng đánh bại tất cả để là người giỏi nhất. Hazard sở hữu kỹ thuật cá nhân siêu hạng, tốc độ chóng mặt để tránh các cú va chạm ác ý của các hậu vệ tại Premier League. Hazard mới chỉ 24 tuổi và anh có lẽ sẽ được Mourinho dìu dắt trong quãng thời gian dài nữa để vươn tới đỉnh cao, điều mà Arjen Robben đã không may mắn có được trước đây.


Trung phong: Didier Drogba
“Tôi cho rằng cậu ấy là hợp đồng giá trị nhất mà Chelsea từng thực hiện”, Mourinho đã nói như thế về Drogba. Thật khó để tưởng tượng thành công của Chelsea dưới nhiệm kỳ đầu của Mourinho mà không có chân sút người Bờ Biển Ngà. Tầm quan trọng của Drogba không chỉ là những bàn thắng quyết định danh hiệu, mà còn là tiếng nói của một thủ lĩnh giống như Lampard và Terry. Chính bởi vậy, khi dẫn dắt Chelsea lần hai, Mourinho đã mời Drogba trở lại không phải vì cần một người ghi bàn mà là vì khả năng kết nối tuyệt vời của anh với toàn đội.


Tiền đạo phải: Cristiano Ronaldo
Mourinho từng so sánh: “Nếu Messi xuất sắc nhất hành tinh thì Ronaldo phải xuất sắc nhất vũ trụ”. Dù mối quan hệ giữa ông với ngôi sao đồng hương Bồ Đào Nha có lúc thăng, lúc trầm, song cả hai luôn dành sự ngưỡng mộ tuyệt đối cho tài năng của nhau. Ronaldo đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi đến Real năm 2010, nhưng Mourinho vẫn mài dũa anh từ một cầu thủ chạy cánh trở thành cầu thủ nguy hiểm nhất khi đứng trước cầu môn. 3 mùa làm việc cùng Mourinho, Ronaldo đã ghi 168 bàn trong 164 trận đấu. Chỉ đáng tiếc là giấc mơ Champions League của họ không thể đạt được trong khoảng thời gian này.


Dự bị: Júlio César, Ashley Cole, Sergio Ramos, Deco, Robben, Sneijder và Eto'o.

Mọi sự lựa chọn đều tạo nên những ý kiến trái chiều, vì thế, hãy cho chúng tôi biết đội hình mà bạn nghĩ rằng hợp lý nhất ở phần bình luận cuối bài viết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x