Sợ hãi bao trùm giới bóng đá sau cú sốc Paris

ĐỨC CHÂU
06:44 ngày 15-11-2015
Bất an là cảm giác chung của các cầu thủ, HLV và cả những nhà quản lý bóng đá khi đề cập tới VCK EURO 2016. Những vụ đánh bom liên tiếp gần đây ở Paris gây tâm lý sợ hãi với mọi người về sự thiếu an toàn tại giải bóng đá trên đất Pháp vào năm tới.
Nỗi lo đó hoàn toàn có sơ sở bởi âm mưu khủng bố đã xuất hiện trong trận giao hữu giữa Pháp và Đức vừa qua. Một vụ nổ bom diễn ra bên ngoài cổng J của sân Stade de France vào thời điểm trận đấu diễn ra, khiến 3 người thiệt mạng.

Sự kiện trên gây bàng hoàng cho tất cả mọi người trong giới túc cầu. Tuyển thủ Italia, Leonardo Bonucci đón nhận thông tin sau trận giao hữu với Bỉ tại Brussels. Anh thừa nhận cảm thấy có quá nhiều rủi ro đang chờ đợi các đội tuyển tại VCK EURO 2016: “Thật kinh khủng. Đặc biệt là hôm nay chúng tôi chơi bóng tại Brussels để kỷ niệm một bi kịch khác (thảm họa Heysel năm 1985 khiến 39 CĐV bóng đá thiệt mạng). 

VIDEO: Xe cứu thương ngập tràn đường phố Paris



Rất nhiều người vô tội đã trở thành nạn nhân. Điều đó làm chúng tôi suy nghĩ điều gì sẽ đến trong tương lai. Có quá nhiều yếu tố rủi ro ảnh hưởng tới VCK năm tới. BTC sẽ phải nhanh chóng tiến hành những biện pháp cần thiết để tạo sự yên tâm cho NHM”.

HLV Antonio Conte của ĐT Italia cũng bày tỏ cảm giác lo lắng trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây. “Sự sợ hãi xâm chiếm các thành viên đội bóng. Đây là điều hết sức đáng sợ, nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Chúng tôi được biết thông tin sau khi trận đấu kết thúc và mọi thứ như sụp đổ dưới chân”, HLV Conte cho biết.


Cùng với đó, đại diện LĐBĐ Đức (DFB) cũng đã bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ khủng bố rình rập sau vụ tấn công kinh hoàng vừa qua khi mà ngày hội lớn của bóng đá châu Âu sẽ diễn ra tại Pháp vào mùa Hè năm sau. Đồng thời, thông báo đưa ra từ DFB trên trang web chính thức nêu rõ: “Chúng tôi đã tự hỏi vì sao tất cả những điều tồi tệ này vẫn có thể xảy đến? Làm sao một hành động vô nhân đạo như vậy vẫn diễn ra? Có rất nhiều câu trả lời nhưng chắc chắn không một ai có thể bao biện cho những hành động hèn nhát như vậy cả”.  

Với những gì đang diễn ra, có thể thấy nguy cơ khủng bố là mối lo ngại thực sự của nước chủ nhà đối với giải bóng đá được tổ chức trên đất Pháp vào năm tới. Sự kiện đó lẽ ra là ngày hội bóng đá của châu Âu, nhưng giờ đây đang bị phủ bóng đen bởi nguy cơ khủng bố.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x