Soi kèo ngày 24/6: Đại chiến Uruguay - Chile khan hiếm bàn thắng

Cả 2 trận cuối bảng C tại Copa America diễn ra lúc 06h00 sáng mai, Uruguay - Chile và Ecuador - Nhật Bản đều không hứa hẹn có mưa bàn thắng.
Trận cuối vòng bảng của Uruguay ít bàn thắng

Nhà cái ra bóng tài xỉu trận này khá thấp, chỉ là tài 2 thua nửa (2 1/4), đồng thời cửa xỉu còn ăn khá cao là 99. Có nghĩa rằng, trận đấu được nhận định không có nhiều bàn thắng. Đây rõ ràng là một kèo đặt mà nhà cái muốn đánh lừa người chơi, khi mà nếu đánh giá qua NHM rất dễ cho rằng đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng.

Trước tiên, trong 9 kỳ Copa America gần đây, chỉ có đúng 1 lần trận cuối vòng bảng của Uruguay nổ tài bàn thắng, đó là khi họ để thua Argentina 2-4 vào năm 2004. Thực ra, Chile chỉ cần hòa để dẫn đầu bảng, trong khi Uruguay cũng không hề vượt trội đối thủ để dám chơi mạo hiểm. 


Đặc biệt hơn nữa, các cuộc so tài giữa Chile và Uruguay tại Copa America trước đây vốn dĩ cũng thường khan hiếm bàn thắng. Cụ thể, trong 6 trận đấu giữa họ tại sân chơi này từ năm 1983 đến nay, có tới 5 trận kết thúc mà không có quá 2 bàn. NHM nên cược xỉu 2 1/4 hoặc 2 1/2 tùy vào mức độ kết.

3 trận vòng bảng của Ecuador không có quá 9 bàn

Cuộc so tài giữa Ecuador và Nhật Bản nhiều khả năng cũng sẽ về xỉu bàn thắng. Một thống kê đặc biệt là tổng số bàn thắng-bại của Ecuador tại 3/4 vòng bảng Copa America trước đây đều không quá con số 9. 

Trong khi đó, hiện số bàn thắng và bàn thua của họ sau 2 trận đầu vòng bảng năm nay đã là 7 bàn. Nếu theo quy luật này, thì trận cuối của Ecuador tại vòng bảng vào sáng mai sẽ có không quá 2 bàn.

Một thống kê tiếp theo cũng rất quan trọng liên quan đến kèo châu Á, trận này Ecuador chấp Nhật Bản 1/4 trái bóng. Cả 6 trận gần nhất mà Samurai được chấp đúng 1/4 trái bóng đều chấm dứt với ít hơn 3 lần lưới rung, tức về xỉu. 

Nhà cái ra tỷ lệ tổng bàn thắng trận này là 2 1/2, là tỷ lệ thuận lợi để thử thách bản lĩnh của NHM dám cược xỉu. 


Tài phạt góc trận Uruguay - Chile

Nhà cái ra tỷ lệ tổng phạt góc 9 và 9 1/2 trong 2 trận đầu của Uruguay ở vòng bảng Copa America. Rốt cuộc cả 2 trận kể trên đều có đúng 10 quả phạt góc, mốc tối thiểu để nổ tài phạt góc. Biến cố tương tự đang chờ đợi trận Uruguay - Chile lúc 06h00 sáng mai.

Chile đã chắc chắn đi tiếp, nhưng đội bóng xứ rượu vang cần ít nhất 1 điểm để đảm bảo bước vào vòng sau với tư cách đội đầu bảng, sẽ giúp họ tránh được các đối thủ mạnh. Còn Uruguay ngoài chuyện muốn ngôi đầu, cũng cần tối thiểu 1 trận hòa để cầm chắc vị trí thứ nhì. Nhìn chung, đôi bên vẫn còn động lực mạnh để thi đấu trận này. 


Trong 7 trận gần đây của Uruguay ở vòng bảng Copa America, 6 trận đã chấm dứt với tối thiểu 10 quả phạt góc. Trong 6 trận chính thức gần nhất mà Chile là đội cửa dưới, 5 trận cũng xuất hiện 10 quả phạt góc trở lên. 

Theo suy đoán dựa trên kinh nghiệm, nhà cái sẽ ra tỷ lệ tổng phạt góc trận này 9 1/2 hoặc cùng lắm 10 quả. Theo thống kê trên, NHM hoàn toàn có thể tin vào cửa trận này sẽ tài phạt góc.

Chile sẽ không thua Uruguay
Uruguay - Chile là một cuộc so tài cân sức, dù trong bất kể bối cảnh nào. Đây sẽ là cặp đấu khó đoán định kết quả. Tuy nhiên, thật may mắn, nhà cái lại ra bóng Uruguay chấp Chile từ 1/4 tới 1/2 trái. Chỉ cần không thua, Chile đã giúp NHM thắng kèo. Đồng thời có một thống kê là Uruguay chưa từng giành ngôi đầu bảng ở 8 kỳ Copa America gần nhất. Dựa theo quy luật đó, Uruguay khó thắng Chile để vươn lên ngôi đầu bảng C vào sáng mai.

Xỉu loạt trận cuối bảng C Copa America
Bên cạnh việc lựa chọn xỉu từng trận ở 2 lượt cuối bảng C giữa Chile - Uruguay và Nhật Bản - Ecuador, lựa chọn hợp logic tiếp theo là xỉu loạt trận. Dự kiến nhà cái sẽ ra tỷ lệ tổng bàn thắng loạt 2 trận sáng mai là 5 trái hoặc 5 1/4, nghĩa là 2 trận cần phải có đến 6 bàn mới có thể nổ tài. Có tới 7/8 kỳ Copa America gần nhất, loạt trận cuối tại bảng C chỉ có tối đa 5 bàn. 



U21 Anh khó thắng trận cuối
Anh đã sớm bị loại ngay từ vòng bảng giải vô địch U21 châu Âu 2019, do đó không còn động lực thi đấu trận cuối gặp Croatia vào 02h00 ngày 25/6 (giờ VN). Việc Anh chấp Croatia, đội bóng cũng đã bị loại, tới 1 ăn nửa (3/4) là quá cao. Hãy lưu ý, Anh có “truyền thống” đánh mất nhuệ khí, sau khi bị loại ở những kỳ U21 châu Âu trước đây. Cụ thể, trong 5 lần gần nhất bị loại từ vòng bảng tại giải đấu trẻ khu vực này, họ đều thua kèo châu Á ở lượt đấu cuối. 

Oster từ hòa tới thắng
Varberg đang dẫn đầu giải hạng Nhì Thụy Điển, trong khi Oster xếp áp chót. Nhưng nhà cái lại ra kèo đồng banh (hòa được thua), trong khi thông thường đội đầu bảng sẽ phải chấp bóng. Ở thời điểm khảo sát, Oster còn đang chấp cả tiền (Oster ăn 87, Varberg bỏ 95). Đây là một dạng “kèo dụ”, nhằm hút tiền cược đặt vào đội đầu bảng. Theo kinh nghiệm ở trường hợp này, nên đặt niềm tin vào đội chủ nhà Oster trong trận đấu lúc 00h00 đêm nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x