Son Heung Min: “Lần đầu sang Anh, tôi thực sự sợ hãi”

LÂM PHONG
09:56 ngày 27-02-2018
Son Heung-min đang là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, trước khi được truyền thông Anh gõ cửa đề nghị phỏng vấn trên tư cách một thần tượng, Son từng trải qua những năm tháng gian nan để hòa nhập với nền bóng đá châu Âu.
Son Heung Min: “Lần đầu sang Anh, tôi thực sự sợ hãi”

Châu Âu & những từ… chửi bậy

Trong mùa bóng trước, bên cạnh phong độ thần sầu của Harry Kane, Tottenham cũng sống một phần nhờ hơi thở của Son Heung-min. Với 21 bàn thắng và 10 đường kiến tạo thành bàn, “sát thủ” người Hàn Quốc là một trong những cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho Spurs. Sang tới mùa này, anh cũng đang nằm trong Top 3 cầu thủ in dấu giày nhiều nhất với 11 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 38 trận đấu trên tất cả các đấu trường.

Mùa Hè năm ngoái, Tottenham quyết định chọn Hàn Quốc để ghé thăm. Ngày dàn sao Spurs đặt chân tới sân bay, cả một rừng CĐV giơ cao ảnh của Son. Anh đang là niềm tự hào của xứ sở kim chi. Tuy nhiên, trước khi có được vị thế như ngày hôm nay, Son đã từng trải qua những năm tháng gian khổ đi tìm sự thừa nhận.

“Năm 2009, tôi từng sang Anh tìm cơ hội được thi đấu tại Premier League. Vào thời điểm đó, tôi không có bạn bè, không người thân, không biết dù chỉ là một từ tiếng Anh. Tôi thật sự sợ hãi. Tôi thử việc tại Portsmouth và sau đó là Blackburn. Tôi không thể hòa nhập. Tôi không hiểu các đồng đội và HLV đang nói gì. Tôi bị khủng hoảng tâm lý”, Son tâm sự.

“Tôi rời Anh, trở lại Đức. Thật không dễ để học tiếng Đức. Tuy nhiên, tôi nhờ một vài đồng hương dạy cho mình những từ… chửi bậy bằng tiếng Đức thông dụng nhất. Tôi biết điều đó thật sai trái. Tuy nhiên, nó giúp tôi tự tin hơn. Khi có ai đó nói điều gì xấu về tôi, hoặc họ chửi vào mặt tôi, tôi sẽ chửi lại họ bằng tiếng Đức và cả tiếng Anh. Nhiều người sẽ chỉ trích khi tôi kể điều này, nhưng cứ ở vào hoàn cảnh của tôi bạn sẽ hiểu”.


Những bài học nâng tầm ở Anh

Thời còn thi đấu ở Đức, thành tích ghi bàn của Son không ấn tượng như 2 mùa gần đây. Lý giải về sự tiến bộ thần tốc của mình, ngôi sao 25 tuổi nói thêm: “Trước khi gia nhập Premier League, tôi nghĩ rằng làm một tiền đạo, đơn thuần là chạy lên phía trước và ghi bàn. Tuy nhiên, sang tới Anh, người ta dạy cho tôi nhiều điều mới. Các HLV của Spurs chỉ bảo tôi tận tình về kỹ năng di chuyển chiếm khoảng trống. Nhờ đó, tôi chạy ít hơn nhưng lại ghi nhiều bàn thắng hơn”.

Theo luật pháp Hàn Quốc, bất kỳ công dân nam nào cũng phải trải qua 21 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự trước năm 28 tuổi. Son cũng không phải ngoại lệ. Anh sẽ chỉ được miễn nghĩa vụ nếu đạt một thành tích đặc biệt, như giành huy chương vàng Olympic chẳng hạn. Đáng tiếc, anh đã thất bại tại Olympic Rio 2016. “Thi đấu cho ĐT Hàn Quốc áp lực hơn gấp nhiều lần so với đá cho Tottenham. Ở quê nhà người ta kỳ vọng rất rất nhiều vào tôi. Tôi thường bị căng thẳng quá mức khi khoác áo ĐTQG. Tôi đã thông báo với BLĐ Tottenham về chuyện phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Có thể, mùa bóng tới của tôi sẽ bị cắt ngắn”, Son nói.

Tuy nhiên, tiền đạo người Hàn Quốc vẫn mỉm cười cho biết: “Tôi cảm thấy bản thân đã rất may mắn rồi. Mùa Hè năm 2016, tôi từng gặp riêng HLV Pochettino để nói về việc ra đi. Tôi không được thi đấu. Tuy nhiên, Pochettino đã động viên và nói cho tôi rất nhiều điều về tương lai tốt đẹp. Ông ấy truyền cho tôi sự tự tin. Sáng hôm sau, Pochettino tiếp tục đến gặp tôi, vỗ vai và nói: Chào buổi sáng. Ông ấy thật sự đã thay đổi tôi rất nhiều”.

Chân sút người Hàn Quốc lợi hại nhất lịch sử Premier League 
Kể từ gia nhập Premier League, Son Heung-min đã ghi tổng cộng 26 bàn thắng cho Tottenham (nếu tính trên tất cả các đấu trường là 40 bàn). Anh chính là cầu thủ Hàn Quốc ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Premier League. Đặc biệt hơn khi biết, cứ trung bình 226 phút Son lại ghi 1 bàn ở Premier League, vượt xa thành tích của chân sút lợi hại thứ nhì là Park Ji-sung (673 phút/bàn).


HỒ SƠ SON HEUNG-MIN
- Tên đầy đủ: Son Heung-min
- Ngày sinh: 8/7/1992
- Nơi sinh: Chuncheon, Hàn Quốc
- Chiều cao: 1m83
- Vị trí: Tiền đạo cánh
- Sự nghiệp: Trẻ Hamburg (2008-2010), Hamburg II (2010), Hamburg (2010-2013), Leverkusen (2013-2015), Tottenham (2015-nay).
- Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc (2013, 2014, 2017).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x