Sự chia tay của các HLV tại V.League: Cuộc chơi khốc liệt

Đức Nguyễn
07:38 ngày 07-04-2015
Sau 8 vòng đấu tại V-League 2015, nếu XSKT.CT chấm dứt hợp đồng với HLV Nguyễn Văn Sỹ thì tại Thanh Hóa, nhà cầm quân Vũ Quang Bảo cũng bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Đằng sau những cuộc chia tay ấy, có rất nhiều điều để nói…
Sự chia tay của các HLV tại V.League: Cuộc chơi khốc liệt
CHIA TAY & CHUYỆN “LỐI CŨ TA VỀ”
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2015, cũng là thời điểm V-League phải tạm dừng để ĐT U23 Việt Nam tập trung và thi đấu vòng loại U23 châu Á 2016, ở một số CLB đã bắt đầu có những biến động trong cabin kỹ thuật. Ở Cần Thơ, không thể nhẫn nại với thành tích xếp thứ 13/14 đội ở 
V-League, XSKT.CT đã chấm dứt hợp đồng với HLV Nguyễn Văn Sỹ, người trước đó họ đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng cuộc sống vốn không như mơ, những sai số trong chính sách chuyển nhượng cầu thủ, đặc biệt là ngoại binh, đã khiến XSKT.CT rơi xuống áp chót BXH. Để hy vọng “đổi vận”, đội bóng này đã chia tay HLV Nguyễn Văn Sỹ và đưa trợ lý Nguyễn Thanh Danh lên thay. 


Sau đó không lâu, tại xứ Thanh, HLV Vũ Quang Bảo cũng nộp đơn xin từ chức với lý do sức khỏe, tất nhiên đâu là sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới rõ. Chỉ biết rằng, ít ngày sau đó, cựu HLV của QK4 đã tìm được bến đậu mới với chức danh GĐKT ở XSKT.CT, đội bóng mà 4 năm trước ông từng làm “thuyền trưởng” và cũng từng ra đi vì lý do sức khỏe kém.

Thực tế, phương thức thay đổi, luân chuyển HLV của bóng đá Việt Nam thường diễn ra theo kiểu “cũ người mới ta”. Chẳng hạn, HLV Vũ Quang Bảo vừa rời Thanh Hóa đã được XSKT.CT mời ngồi vào ghế GĐKT. Đương nhiên, có chữ ký của một HLV có thâm niên và hiểu chuyện như ông Bảo, đội bóng miền Tây có thể tin vào mục tiêu trụ hạng ở mùa bóng năm nay. Ở chiều ngược lại, đã có nhiều thông tin cho rằng, Thanh Hóa muốn có “người cũ” của XSKT.CT là HLV Nguyễn Văn Sỹ. Nhưng với tên tuổi của mình, ông Sỹ hoàn toàn có thể chờ thời để tìm một sự lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất.

ÁP LỰC TỪ NGƯỜI… THẤT NGHIỆP
Ở góc độ nào đó, có thể thấy, rất nhiều HLV thất nghiệp chẳng phải do không có lời mời, mà bởi họ muốn nghỉ ngơi, hoặc tạm gác sa bàn để tiếp tục trau dồi nghề nghiệp. HLV Nguyễn Hữu Thắng là một trong số này. Và chính việc có nhiều HLV danh tiếng như Hữu Thắng, Quang Hà, hay Văn Sỹ đang thất nghiệp đã vô tình gây áp lực cho các đồng nghiệp đang ngồi… “ghế nóng”.


Chẳng hạn như HLV Trần Bình Sự ở Đồng Nai. Ông Sự đã gắn bó với đại diện Đông Nam Bộ ngót nghét một thập kỷ, nhưng có vẻ điều đó không giúp ông có thêm được chỉ số tin cậy của lãnh đạo đội thời điểm này. Bằng chứng là chiếc ghế mà nhà cầm quân gốc Hải Phòng ngồi đang thực sự nóng ran, thậm chí có nhiều thông tin khẳng định, Đồng Nai mới là đội mời ông Vũ Quang Bảo trước khi HLV này được chào đón ở XSKT.CT. Dù đã mất một “đối thủ” nhưng không đồng nghĩa HLV Trần Bình Sự sẽ giữ được ghế, vì thời gian tới nếu Đồng Nai không thoát được đáy bảng, rất có thể một cuộc chia ly sẽ đến sớm ở xứ Biên Hòa.

Trái bóng V-League 2015 mới chỉ lăn qua 8 vòng nhưng những áp lực dành cho các nhà cầm quân là rất khủng khiếp. Ngay cả một người được coi là bản lĩnh và được trao “ấn kiếm” như HLV Lê Huỳnh Đức cũng từng bị stress nặng vì thành tích kém cỏi của SHB.ĐN. Hay HLV Guillaume Graechen, dù có sự bảo đảm của Chủ tịch CLB HA.GL - Đoàn Nguyên Đức thì nhà cầm quân người Pháp cũng phải mất ăn mất ngủ do thành tích không thật tốt của đội nhà.

Bóng đá suy cho cùng là thành tích, là thương hiệu, vậy nên chuyện các HLV ngồi  “ghế nóng” hay bị sa thải, âu cũng là thời cuộc và họ phải chấp nhận cuộc chơi, vốn được ví như ván bài khốc liệt này!.

“Tôi sẵn sàng ra đi, nếu…”


“Bóng đá giống như cuộc chơi, nếu hết duyên hay làm không tốt công tác chuyên môn nữa thì nên ra đi. Tôi cũng thế thôi. Tôi sẵn sàng ra đi nếu điều đó giúp đội bóng tốt hơn”, HLV Trần Bình Sự nói về chặng đường sắp tới của ông ở Đồng Nai.

NHỮNG CÁI NHẤT CỦA HLV V.LEAGUE

Đinh Cao Nghĩa - HLV tại vị lâu nhất


HLV Đinh Cao Nghĩa bắt đầu dẫn dắt Than.QN từ mùa giải 2005 và tại vị từ đó đến nay. V-League 2015 là mùa giải thứ 10 liên tiếp ông dẫn dắt đội bóng vùng Mỏ. Thành tích cao nhất mà HLV Đinh Cao Nghĩa giành được cùng Than.QN là đứng hạng 6 chung cuộc tại V-League 2014. Ngoài ra, ông còn cùng Than.QN 2 lần giành ngôi á quân tại giải hạng Nhất (2010, 2013). Ở Than.QN, vai trò của HLV Đinh Cao Nghĩa rất lớn và chính ông là người kết nối giữa cầu thủ với CĐV và tạo nên mối quan hệ tương tác, gắn bó.

Hoàng Thanh Tùng - HLV trẻ tuổi nhất


Được bổ nhiệm vào ghế “thuyền trưởng” CLB Thanh Hóa không lâu trước khi vòng 9 V-League 2015 khởi tranh, HLV Hoàng Thanh Tùng đã phá kỷ lục của HLV Trương Việt Hoàng để trở thành nhà cầm quân trẻ tuổi nhất ở V-League. Sinh năm 1980, HLV Hoàng Thanh Tùng mới ở tuổi 35 khi được giao “ghế nóng”, tức là ít hơn 4 tuổi so với HLV Trương Việt Hoàng ở thời điểm được Hải Phòng bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng đất Cảng.

Trần Bình Sự - HLV cao tuổi nhất


Chiến thuật gia cao tuổi nhất hiện ngồi ghế “thuyền trưởng” của một CLB V-League là HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai. Ông sinh năm 1947, tức là khi cầm quân ở V-League 2015, đã ở tuổi 68 và khi HLV trẻ nhất V-League 2015 (HLV Hoàng Thanh Tùng - Thanh Hóa) ra đời thì ông Sự đã ở tuổi… 33.

Mùa giải 2015 được đánh giá là khó khăn với HLV Trần Bình Sự khi ông cùng các học trò ở CLB Đồng Nai đang đứng chót BXH sau 8 vòng đầu của V-League.

Thế hệ HLV “hót” nhất


Ngoài 2 HLV Văn Sỹ và Hữu Thắng đã chia tay XSKT.CT và SLNA, V-League 2015 còn đến 6 cựu danh thủ thuộc “Thế hệ vàng” trên cả cương vị HLV trưởng lẫn trợ lý, gồm Huỳnh Đức (SHB.ĐN), Việt Hoàng (Hải Phòng), Quang Trường (SLNA), Minh Quang (B.BD), Văn Cường (ĐT.LA), Tiến Anh (HN.T&T). Chưa kể còn Đức Thắng đang là HLV trưởng CLB Hà Nội ở sân chơi hạng Nhất. Đây là thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam trước đây và giờ đang khẳng định tên tuổi ở vai trò huấn luyện, khiến những cuộc đối đầu giữa họ càng thêm thú vị.

Lứa “măng” mới nhất trên băng ghế


Hiện một loạt những cái tên như Minh Phương, Việt Thắng, Tài Em, Như Thành, Thế Anh… đã và đang học các lớp HLV để chuẩn bị cho tương lai. Trong số đó, có những người còn thi đấu nhưng đã có bằng A của AFC để huấn luyện các CLB V-League như Minh Phương, Tài Em. Trong lứa này, cựu tiền đạo Việt Thắng (ảnh - phải) có lẽ là HLV có thành tích đầu tiên, khi đội bóng PVF do anh làm trợ lý vừa đoạt chức vô địch giải U19 QG 2015 hồi tháng trước tại Nghệ An.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Hakan Sukur đang làm 'xe ôm' ở Mỹ Hakan Sukur đang làm 'xe ôm' ở Mỹ

    Là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ít ai hình dung ra được cuộc sống sau khi treo giày của Hakan Sukur sẽ lận đận như thế nào.

  • Báo chí Thái Lan thất vọng khi ĐT U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng Báo chí Thái Lan thất vọng với ĐT U23 Thái Lan

    Bất ngờ thua U23 Tajikistan 0-1 ở trận đấu cuối vòng bảng, U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á 2024, khiến giới truyền thông xứ chùa Vàng không khỏi thất vọng.

  • Madelene Wright lại đốt cháy MXH Madelene Wright lại đốt cháy MXH

    Những tấm hình mới nhất của Madelene Wright vẫn giữ nguyên độ nóng như ngày nào và khiến cho công chúng lại phải bàng hoàng trước độ bạo của nữ cầu thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x