Suarez là cầu thủ thứ 6 rời Liverpool từ 2009 giành Champions League

Việt Dũng Việt Dũng
11:19 ngày 09-06-2015
Rạng sáng Chủ Nhật vừa qua, Luis Suarez đã trở thành cầu thủ thứ 6 từng giành chức vô địch Champions League sau khi rời Liverpool, tính từ mùa Hè năm 2009.
Suarez là cầu thủ thứ 6 rời Liverpool từ 2009 giành Champions League
Chân sút người Uruguay là tác giả bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 vào lưới Juventus, trước khi Neymar ấn định kết quả 3-1 ở phút thi đấu cuối cùng, qua đó đem về chức vô địch Champions League lần thứ 5 trong lịch sử cho Barca.

Tuy nhiên, trước Suarez, đã từng có không ít cựu sao Liverpool rời đội bóng thành phố cảng và rồi được tận hưởng vinh quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, tính từ mùa Hè năm 2009. Có vẻ như đây là tin tốt lành cho những cầu thủ đang nhấp nhổm rời Anfield như Raheem Sterling hay thậm chí là Mario Balotelli.

Javier Mascherano: Rời Liverpool năm 2010, vô địch Champions League cùng Barca năm 2011 và 2015
Tiền vệ người Argentina rời Liverpool vào mùa Hè năm 2010 với giá 17,5 triệu bảng, sau 3 năm thi đấu thành công trong màu áo đỏ. Tới với Nou Camp, anh tiếp tục giữ vững suất đá chính trong đội hình Barca, đồng thời giành thêm được những danh hiệu quan trọng, bao gồm 3 La Liga, 2 Cúp Nhà Vua và 2 Champions League.


Xabi Alonso: Rời Liverpool năm 2009, vô địch Champions League cùng Real Madrid năm 2014
Alonso chia tay Anfield năm 2009 sau 5 mùa giải thành công, trong đó có 1 danh hiệu Champions League ở Istanbul năm 2005. Anh gia nhập Real Madrid với giá 30 triệu bảng, trước khi cùng đội bóng Hoàng gia giành danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 2 trong sự nghiệp vào năm ngoái.

Alvaro Arbeloa: Rời Liverpool năm 2009, vô địch Champions League cùng Real Madrid năm 2014
Hậu vệ cánh người Tây Ban Nha gia nhập Real chỉ ít ngày sau khi người đồng đội Alonso cập bến Madrid. Arbeloa đã có 2 năm rưỡi chơi bóng ổn định trong nhiều vị trí được HLV Rafa Benitez giao phó, và tới Bernabeu, anh cũng được tin cậy nhờ sự đa năng của mình. Dù không góp mặt trong trận thắng 4-1 của Real trước Atletico tại chung kết Champions League 2013/14, nhưng trước đó Arbeloa cũng có chút đóng góp với 4 lần ra sân.

Fernando Torres: Rời Liverpool năm 2011, vô địch Champions League cùng Chelsea năm 2012
Thần tượng của đội chủ sân Anfield đã ghi 81 bàn trong 142 lần ra sân dưới màu áo Lữ đoàn Đỏ. Mặc dù vậy, sau 4 năm gắn bó, anh không giúp Liverpool giành lấy một danh hiệu nào.


Chelsea đã bỏ ra 50 triệu bảng để đưa Torres về Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2011, và đây được xem là một trong những thương vụ đáng thất vọng nhất, bởi kể từ khi rời Liverpool, El Nino không bao giờ còn tìm lại được phong độ cao như trước.

Bù lại, anh vẫn có những khoảnh khắc lóe sáng góp phần giúp Chelsea lên ngôi tại Champions League 2012. Chính tiền đạo người Tây Ban Nha là tác giả bàn thắng quyết định vào lưới Barca tại bán kết, trước khi được tung vào sân những phút cuối trận chung kết.

Raul Meireles: Rời Liverpool năm 2011, vô địch Champions League cùng Chelsea năm 2012
Tiền vệ người Bồ chỉ có duy nhất 1 mùa gắn bó với sân Anfield, trước khi gia nhập Chelsea với giá 12 triệu bảng trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng Hè 2011. Đây có thể nói là một quyết định sáng suốt, bởi anh đã lập tức vô địch Champions League cùng The Blues cho dù bị treo giò trong trận chung kết với Bayern Munich.

Luis Suarez: Rời Liverpool năm 2014, vô địch Champions League cùng Barca năm 2015
Sau một trong những mùa bóng thành công nhất của Liverpool trong vòng 2 thập kỉ nay, Suarez rời Anfield để gia nhập Barca Hè năm ngoái với giá 75 triệu bảng. Dù bị treo giò mãi tới tháng 10 năm 2014, nhưng Suarez đã nhanh chóng hòa nhập và có một mùa giải tuyệt vời. Cá nhân anh ghi 25 bàn và kiến tạo 20 bàn khác trên mọi đấu trường, trong đó có pha lập công quan trọng giúp Barca vượt qua Juventus ở trận chung kết vừa qua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • ĐT Anh xuống dốc cùng Sterling ĐT Anh xuống dốc cùng Sterling

    Trận hòa 0-0 giữa Anh và CH Ireland tại Dublin vừa qua đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của nhiều tên tuổi trong làng bóng đá xứ sương mù. Cựu thủ môn David James gọi đây là trận đấu vô bổ. Trong khi đó, tiền vệ trụ cột một thời của Tam sư là Paul Scholes tuyên bố: “Đây là trận đấu tốn thời gian của NHM”.

  • Chicharito sẵn sàng tái hòa nhập M.U dưới triều đại van Gaal Chicharito sẵn sàng tái hòa nhập M.U dưới triều đại van Gaal

    Sau một mùa giải thi đấu cho Real Madrid theo dạng cho mượn, tiền đạo Javier Hernandez (Chicharito) đang hy vọng anh sẽ không bị thanh lý khi quay trở lại Manchester United.

  • M.U quyết hạ bệ Chelsea bằng kế hoạch 200 triệu bảng M.U quyết hạ bệ Chelsea bằng kế hoạch 200 triệu bảng

    Tiền đạo Robin van Persie bất ngờ hé lộ, M.U sẽ chi 200 triệu bảng trong mùa Hè 2015 với quyết tâm giành lại chức vô địch Premier League từ tay Chelsea.

  • HLV Mourinho đòi cựu chủ tịch FIFA Blatter trả lại công bằng HLV Mourinho đòi cựu chủ tịch FIFA Blatter trả lại công bằng

    HLV Jose Mourinho (Chelsea) khẳng định, ông có thể là nạn nhân trong vụ scandal tham nhũng của các quan chức FIFA sau khi chỉ về đích thứ 2 trong cuộc bình chọn "HLV xuất sắc nhất năm 2012".

  • CH Ireland 0-0 Anh: Tiệc nhạt của Roy Hodgson CH Ireland 0-0 Anh: Tiệc nhạt của Roy Hodgson

    ĐT Anh đã trải qua trận đấu thứ 6 liên tiếp không thắng được hàng xóm CH Ireland. Nhưng kết quả hòa 0-0 chưa làm NHM thất vọng bằng lối đá nhạt nhòa, thiếu ý tưởng của các học trò HLV Roy Hodgson.

  • Mourinho: 'Những HLV không chơi phản công là ngu dốt' Mourinho: 'Những HLV không chơi phản công là ngu dốt'

    Đáp lại những chỉ trích về phong cách thực dụng của Chelsea ở mùa giải vừa qua, HLV Jose Mourinho cho rằng những HLV đề cao cầm bóng hơn phản công là “ngu dốt”.

  • ĐT Anh: Hodgson cần giải bài toán Henderson ĐT Anh: Hodgson cần giải bài toán Henderson

    Trận giao hữu cuối cùng trước khi trở lại với hành trình vòng loại EURO 2016 đang đặt ra hai bài toán mà HLV Roy Hodgson cần giải ngay: Vai trò của Jordan Henderson và cố định bộ đôi trung vệ.

  • Câu chuyện hồi sinh của Cleverley Câu chuyện hồi sinh của Cleverley

    Những tưởng sự nghiệp đỉnh cao của Tom Cleverley coi như chấm dứt khi “chết hụt” tại Man United. Nhưng bằng nỗ lực và quyết tâm bền bỉ, tiền vệ 25 tuổi người Anh đã tự mở cho mình một cánh cửa khác để đến với thành công...

  • Premier League tìm nhà tài trợ mới Premier League tìm nhà tài trợ mới

    Premier League đang tìm kiếm đối tác mới, sau khi nhà tài trợ tên giải đấu Barclays hết hợp đồng vào Hè 2016. Barclays gắn bó với giải bóng đá cao nhất nước Anh vào năm 2004.

  • Di Maria tuyên bố ở lại M.U: Thiên thần quyết chống lại lịch sử Di Maria tuyên bố ở lại M.U: Thiên thần quyết chống lại lịch sử

    Tiền vệ Angel di Maria vừa xua tan những thông tin trái chiều về tương lai khi tuyên bố quyết tâm khẳng định vị trí tại Man United mùa tới. Điều đó cũng có nghĩa, Thiên thần quyết tâm chống lại cái dớp lận đận đeo bám những tân binh chưa kịp tỏa sáng ở mùa đầu tiên.

  • Falcao tha thiết muốn ở lại Premier League Falcao tha thiết muốn ở lại Premier League

    Tiền đạo Radamel Falcao mới đây đã thổ lộ mong muốn tiếp tục được thi đấu tại Premier League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x