Tài khoản về 'mo', Ronaldinho bị tịch thu tài sản

HẠNH NGUYỄN
11:49 ngày 24-11-2018
Hoàn cảnh của Ronaldinho ngày càng bi đát. Không lâu sau khi có tin tài khoản ngân hàng của Ronaldinho cạn tiền, giờ cả 3 xe sang và nhiều tài sản giá trị của anh bị tịch thu. Vì đâu mà cựu ngôi sao Barcelona và ĐT Brazil nên nỗi như vậy?
Tài khoản về 'mo', Ronaldinho bị tịch thu tài sản
Sau hộ chiếu là xế hộp và tranh
Họa vô đơn chí, các thông tin gần đây về Ronaldinho càng về sau càng thêm u ám. Mới nhất, tư dinh của Ronaldinho ở thành phố Porto Alegre thuộc bang Rio Grande do Sul (Brazil) vừa bị cảnh sát “ghé thăm”. Họ khám xét rồi tịch thu nhiều tài sản giá trị trong nhà của cựu danh thủ này.

Số tài sản bị tịch thu của Ronaldinho có 2 chiếc xe hiệu BMW và 1 xế hộp Mercedes. Ngoài ra có thêm bức tranh của họ sỹ Andre Berardo, mấy chiếc tivi và cả bàn chơi pool,… Thậm chí hình ảnh xế hộp của Ronaldinho bị xe của cảnh sát chở đi cũng đã xuất hiện trên mặt báo.

Trước đó ít ngày, hộ chiếu của Ronaldinho cũng đã bị giữ. Còn tài khoản ngân hàng của Ronaldinho được công bố chỉ còn lại số tiền tương đương… 5 bảng. Coi như là tài khoản của Ronaldinho đã về “mo”.

Nhiều món đồ nhà Ronaldinho vừa bị siết nợ
Nhiều món đồ nhà Ronaldinho vừa bị siết nợ

Thảm cảnh bây giờ của Ronaldinho khiến các fan sốc nặng. Trong sự nghiệp huy hoàng của mình, Ronaldinho đã cùng Barcelona, Milan, PSG, Flamengo và ĐT Brazil giành biết bao danh hiệu. Anh hưởng lương kếch xù ở các đội bóng mình đầu quân cũng như nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở. Nhiều năm liền, Ronaldinho luôn có tên trong nhóm những cầu thủ có thu nhập cao nhất năm và thuộc hàng những ngôi sao sân cỏ giàu nhất thế giới.

Ronaldinho chỉ mới tuyên bố treo giày hồi tháng 1 năm nay. Vây mà giờ ngôi sao 38 tuổi này lại lâm vào tình cảnh tài khoản còn có 5 bảng, tài sản thì bị tịch thu. Đời Ronaldinho sao lại “lên voi, xuống chó” đột ngột như vậy?

Vì đâu nên nỗi
Các nguồn tin tại Brazil cho hay Ronaldinho kiếm tiền giỏi mà “đốt” tiền cũng siêu. Một phần anh ăn chơi xa hoa, tiêu xài phung phí. Phần khác, Ronaldinho đầu tư thua lỗ khi lấn sân thương trường. Những phi vụ làm ăn của Ronaldinho và ông anh trai Roberto phần lớn toàn thua lỗ. Học viện bóng đá, nhà máy rượu, nhà máy đường, bến tàu, hồ câu… Ronaldinho đầu tư vào rất nhiều thứ. Mà cuối cùng anh đều phải nhận những “bàn thua nặng đô”.

Ronaldinho đầu tư kinh doanh thua lỗ thì cũng chưa đến mức bị tịch thu tài sản. Việc xe sang, tranh quý rồi hàng loạt món đồ khác trong nhà Ronaldinho bị tịch thu bắt nguồn từ món nợ tương đương 1,75 triệu bảng của anh. Nói chính xác hơn thì đó là khoản phạt mà Ronaldinho đến giờ vẫn đang “bùng”. 

Ronaldinho và ông anh Roberto (bìa trái) ngoài đầu tư  thua lỗ còn mắc tội “phá hủy môi trường”
Ronaldinho và ông anh Roberto (bìa trái) ngoài đầu tư thua lỗ còn mắc tội “phá hủy môi trường”

Ronaldinho bị chính quyền bang Rio Grande do Sul phạt khoản tiền tương đương 1,75 triệu bảng vì tội phá hủy môi trường. Số là những công trình xây dựng phục vụ mục đích đầu tư kinh doanh của Ronaldinho gây tổn hại nghiêm trọng tới môi trường ở Rio Grande do Sul. Ronaldinho đã tự ý cho người đốn hạ một phần rừng nguyên sinh, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây dựng nhiều hạng mục khi chưa được cấp phép.

Không phải vô cớ mà tài khoản ngân hàng của Ronaldinho lại bị kiểm kê. Ronaldinho mắc tội “phá hủy môi trường” từ hồi 2013. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa chịu nộp phạt. Chính quyền địa phương mới phải kiểm kê tài khoản của anh và thu giữ hộ chiếu của anh. Tài khoản ngân hàng của Ronaldinho về “mo”, anh hết tiền thật sự hay không chưa rõ. Nhưng nhiều tài sản của Ronaldinho vẫn còn sờ sờ ra đấy. Chúng bị siết nợ.

Với những ngôi sao như Ronaldinho, việc giữ tiền đúng là còn khó hơn việc giữ phong độ trên sân rất nhiều.

Trông chờ cả vào luật sư
Hiện Ronaldinho đang nhờ cậy cả vào luật sư riêng Sergio Queiroz vào việc đòi lại xe, đòi lại tranh và những món đồ vừa bị tịch thu. Queiroz cho biết sẽ làm việc với công tố viên về vấn đề môi trường của bang Rio Grande do Sul trong những ngày tới để sớm giải quyết ổn thỏa vụ này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x