Tại M.U, người ta chuẩn bị gì trước mỗi trận đấu?

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:00 ngày 16-10-2018
Đã bao giờ bạn thắc mắc trước mỗi trận đấu các cầu thủ Man United sẽ phải trải qua những công việc gì hay chưa? Bài viết dưới đây sẽ đưa ra câu trả lời.
Tại M.U, người ta chuẩn bị gì trước mỗi trận đấu?
Thất bại trong chuẩn bị cũng có nghĩa là chuẩn bị thất bại. Đó là câu nói mà Roy Keane nhắc đi nhắc lại trong suốt quãng thời gian ông khoác áo Man United. Cựu danh thủ người CH Ireland đã góp công thiết lập nên tiêu chuẩn trong phòng thay đồ của Quỷ đỏ, bao gồm cả việc đến Carrighton nửa giờ trước buổi tập luyện. 

Nhiều thay đổi đã diễn ra ở M.U kể từ đó và bản thân sự chuẩn bị trước trận đấu đã trở thành một ngành kinh doanh. Ví dụ như khách sạn Lowry đã nhận được sự chú ý chưa từng có tiền lệ của truyền thông khi các cầu thủ ở lại đây trước trận đấu trong những năm gần đây. Trước khi bóng lăn, rất nhiều thứ diễn ra để đảm bảo rằng M.U có sự chuẩn bị tốt nhất trong 90 phút thi đấu. 

Việc di chuyển của M.U được thiết lập qua từng trận đấu dựa theo thời gian thi đấu. Trước kia, các cầu thủ M.U thường ngủ lại khách sạn qua đêm trước một trận đấu trên sân nhà Old Trafford, bất chấp thời gian thi đấu ra sao. Thế nhưng, điều này đã thay đổi dưới thời HLV Jose Mourinho.

M.U thường xuyên ăn ở tại khách sạn Lowry
M.U thường xuyên ăn ở tại khách sạn Lowry

Nếu trận đấu diễn ra lúc 8 giờ tối tại Old Trafford (giờ địa phương), các cầu thủ thường sẽ đến khách sạn ăn trưa vào ngày diễn ra trận đấu. Còn nếu bóng lăn vào buổi trưa hoặc chiều, họ luôn ngủ nghỉ tại khách sạn vào đêm trước đó, rơi vào khoảng 8 giờ 30 tối. Một vài cầu thủ như Ashley Young thường chọn phương án ở lại khách sạn qua đêm trước một trận đấu diễn ra buổi tối, bởi điều này đã là một phần trong nếp sinh hoạt của họ qua nhiều năm. 

Các cầu thủ có quyền lựa chọn di chuyển bằng xe buýt của đội bóng tại Carrighton hoặc di chuyển tự túc tới khách sạn Lowry, nơi họ có bước ăn trước trận và một buổi họp đội. Đây cũng là lúc Mourinho đưa ra những chỉ đạo cuối cùng cho học trò. Buổi họp luôn kéo dài khoảng 20 phút và các cầu thủ sau đó rời khách sạn 2 tiếng trước giờ bóng lăn để tới Old Trafford. Từ Lowry tới Old Trafford chỉ mất nửa tiếng đồng hồ cho chặng đường gần 5 km. Dù vậy, Quỷ đỏ vẫn phải đi sớm để tránh tắc đường. Ở cuộc tiếp đón Valencia tại Champions League vừa qua, M.U đã đến Old Trafford muộn 75 phút so với lịch trình vì tắc đường.

Điều này khiến Mourinho hủy bỏ cuộc họp ở khách sạn trước trận kế tiếp gặp Newcastle. Thay vào đó, các cầu thủ tập trung tại Old Trafford luôn. Hiện vẫn chưa rõ việc này có tiếp tục được duy trì ở những trận sắp tới hay không. Khi các cầu thủ tới, họ sẽ ngồi ở chỗ của mình trong phòng thay đồ. Chỗ ngồi của mỗi cầu thủ đều có thể nhìn lên một màn hình tivi, bảng chiến thuật và đồng hồ đếm ngược. 

M.U thường di chuyển sớm bằng xe buýt để tránh tắc đường
M.U thường di chuyển sớm bằng xe buýt để tránh tắc đường

Trong phòng thay đồ, các cầu thủ sẽ tự do làm việc cá nhân hàng ngày. Khoảng 45 phút trước khi bóng lăn, các thủ môn sẽ ra sân cùng với những HLV Silvino Louro và Emilio Alvarez. Trong khi đó, các cầu thủ khác của Quỷ đỏ sẽ ra sau đó một lúc để tiến hành khởi động. Công việc này kéo dài khoảng 18 phút. Mourinho thỉnh thoảng theo dõi các học trò khởi động khi những trợ lý Stefano Rapetti, Carlos Lalin, Michael Carrick và Kieran McKenna hướng dẫn các cầu thủ bên ngoài sân.

Sau một vài đường chuyền qua lại nhanh, các cầu thủ M.U sẽ được chia làm 2 nhóm đá chính và không đá chính để làm giãn cơ và chạy nước rút. Sau đó, họ sẽ chơi bóng ma trước khi chia nhóm lần nữa. Lần này là 1 nhóm sẽ toàn hậu vệ còn 1 nhóm sẽ gồm toàn tiền vệ và cầu thủ tấn công. McKenna sẽ đưa các hậu vệ đá chính ra một chỗ riêng và thực hiện chuỗi các đường chuyền đập nhả nhanh trước khi làm bài kiểm tra không chiến của họ bằng những tình huống bóng bổng. 

Trong khi đó, nhiệm vụ của Carrick là hướng dẫn các bài tập tấn công. Anh sẽ theo dõi khả năng phối hợp giữa tiền vệ và cầu thủ tấn công trước dứt điểm vào khung thành. Khi tất cả hoàn thành, các cầu thủ sẽ trở lại phòng thay đồ để nghe lời căn dặn lần cuối. Thường thì Mourinho sẽ không căn dặn gì ở thời điểm này, thay vào đó, ông thích để một cầu thủ thủ lĩnh hoặc một nhân viên khác dưới trướng đưa ra lời hướng dẫn cuối cùng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x