Tại sao Messi không có tên trong danh sách rút gọn của The Best?

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:01 ngày 04-09-2018
Lần đầu tiên sau 12 năm, Lionel Messi không có tên trong danh sách rút gọn ở giải thường Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. Vậy điều gì khiến siêu sao 31 tuổi bị gạch tên một cách không thương tiếc?
Tại sao Messi không có tên trong danh sách rút gọn của The Best?
Năm 2006, Fabio Cannavaro trở thành chủ nhân giải Cầu thủ hay nhất năm của FIFA. Huyền thoại của bóng đá Italia đã vượt mặt Zinedine Zidane và Ronaldinho để ẵm phần thưởng cá nhân cao quý này, với chiến tích cùng Azzurri lên đỉnh World Cup. Thời điểm ấy, người đồng đội của Ronaldinho là Messi thậm chí còn chẳng nằm trong top 10. Đó cũng là lần gần nhất Messi không hiện diện trong top 3, cho đến ngày hôm qua (3/9), khi FIFA công bố danh sách rút gọn với 3 cái tên Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Mohamed Salah.

Kể từ sau thời Cannavaro, Messi luôn là "khách quen" ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Trên thực tế, La Pulga chưa bao giờ nằm ngoài top 2. Anh đã 5 lần đứng trên bục cao nhất và thất bại ở 6 dịp, gồm 1 lần trước Kaka và 5 lần trước đối thủ không đội trời chung Cristiano Ronaldo. Trong 8 trên tổng số 11 mùa giải, cầu thủ giành chiến thắng luôn là người đoạt Champions League. Kaka vô địch cùng Milan năm 2007; Messi lên đỉnh với Barcelona năm 2009, 2011 và 2015; còn Ronaldo đăng quang cùng Man United năm 2008 cũng như Real Madrid vào các năm 2014, 2016 và 2017.


Những trường hợp ngoại lệ là Messi năm 2010, 2012 và Ronaldo năm 2013. Trong 3 năm nói trên, người trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, dựa theo hệ thống bầu chọn của FIFA, đều bị loại ở bán kết Champions League. Như vậy, mọi thứ dường như đã quá rõ ràng và bản thân Messi cũng tự hiểu vì sao mình lại không nằm trong danh sách rút gọn của FIFA năm nay. Đó là việc Barca sớm dừng bước ở Champions League 2017/18 cùng màn trình diễn không thuyết phục trong màu áo ĐT Argentina tại World Cup trên đất Nga.

Từ đây có thể thấy thành tích ở Champions League hay các giải đấu quốc tế (dù không có một cầu thủ người Pháp nào lọt vào danh sách rút gọn) mang ý nghĩa quyết định và ăn đứt hoàn toàn những thành tích trong nước. Ba cầu thủ được đề cử năm nay, Modric, Ronaldo và Salah đều góp mặt trong trận chung kết Champions League 2017/18. Đó là lý do tại sao Messi đặt quyết tâm phải đoạt bằng được chiếc cúp Champions League mùa này. Với anh, Champions League hơn mọi danh hiệu cá nhân.

Sau tất cả, những gì mà Messi đã làm tại Tây Ban Nha trong suốt 1 năm là không đủ để được thừa nhận. Mùa trước, Anh ghi 34 bàn cùng 12 đường kiến tạo, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở La Liga. Màn trình diễn xuất sắc của Messi giúp Barca đòi lại ngôi vương La Liga từ tay Real Madrid cũng như bỏ túi thêm 1 chức vô địch Cúp Nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha. Bản thân chân sút 31 tuổi cũng ẵm luôn giải Chiếc giày vàng châu Âu mùa thứ 2 liên tiếp.

Trong khi Real áp đảo ở cúp châu Âu, Barca gần như thống trị giải quốc nội ở suốt 1 thập kỷ. Tuy nhiên, khi Barca 3 mùa liên tiếp bị loại ở tứ kết Champions League, Messi là người phải đứng mũi chịu sào, bất chấp việc đổ lỗi đó có hợp lý hay không. Những vinh quang trong quá khứ đều bị lãng quên và câu hỏi lại trở thành: "Tại sao Messi không thể tỏa sáng tại châu Âu?". Nhưng nên nhớ rằng cầu thủ giỏi nhất không phải lúc nào cũng giành mọi danh hiệu. Bóng đá là một môn thể thao của tập thể.


Hôm Chủ Nhật vừa qua, Messi lại tỏa sáng với 2 bàn cùng 2 đường kiến tạo trong chiến thắng hủy diệt 8-2 trước Huesca. Anh còn từ chối lập hat-trick để nhường cơ hội sút phạt đền cho người đồng đội Luis Suarez. Đây cũng chính là vấn đề của Messi. Tiền đạo sinh năm 1987 quá hay khiến mọi người dường như trở nên "miễn dịch" với sự xuất sắc của anh. Người hâm mộ luôn đòi hỏi anh phải hay hơn nữa, vượt qua những gì anh đã làm. Họ muốn Messi tỏa sáng ở mọi trận đấu, chứ không đơn thuần chỉ là 9 trên 10 trận. Họ cần anh vô địch Champions League mỗi mùa và đưa ĐT Argentina vô địch World Cup.

Có lẽ, điều duy nhất để Messi có một chỗ trong danh sách rút gọn của FIFA năm sau là tái hiện màn trình diễn xuất sắc như đã làm trước Huesca khi đối đầu Tottenham, Inter ở vòng bảng Champions League 2018/19, rồi sau đó giúp Barca đánh bại Bayern Munich, Real hoặc Juventus ở vòng knock-out.

Nếu chưa giã từ đội tuyển quốc gia, việc giúp Argentina vô địch Copa America vào Hè 2019 có thể cũng là một điểm cộng với Messi. Tuy vậy, với không ít người, cho dù ai có đoạt những giải thưởng này đi chăng nữa, thì Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Giống như Gerard Pique từng viết: "Nếu Quả bóng Vàng được trao cho cầu thủ giỏi nhất thế giới, Leo đáng lẽ phải là người được xướng tên mỗi năm kể từ 2009. Anh ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x