“Trả giá bởi những sai lầm”, “Vẫn còn nhiều điều phải học hỏi” là những dòng tít được báo Anh dùng nhiều nhất sau khi thầy trò HLV Gareth Southgate bị Hà Lan loại ở bán kết UEFA Nations League. Đúng vậy. Tam sư còn phải học triển khai bóng từ hàng thủ, học cả cách kiểm soát tuyến giữa...
Học triển khai bóng từ hàng thủ
Trong xu hướng bóng đá hiện đại, việc triển khai bóng từ hàng thủ là cách chơi được nhiều đội bóng lớn lựa chọn. Tại Premier League, những CLB hàng đầu như Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham hay Chelsea đều phát triển lối đá từ hàng thủ. Và khi 5/6 đại diện Big Six chơi theo cách này, việc HLV Southgate muốn xây dựng lối chơi cho ĐT Anh từ hàng thủ là dễ hiểu.
Ở bán kết UEFA Nations League vừa qua, Tam sư đã chơi theo đúng phong cách đó. Và họ đã phải nhận thất bại. Tỷ số sau 90 phút là 1-1. Nhưng tới hiệp phụ, hai sai lầm liên tiếp của hàng thủ đã khiến Anh nhận thất bại 1-3, qua đó phải dừng bước ở bán kết. Ở tình huống dẫn tới bàn thua thứ hai, John Stones đã cố gắng thực hiện kỹ thuật qua người theo kiểu cú “Cruyff turn” và anh... mất bóng, và từ đó Hà Lan có bàn thắng. Ở bàn thua thứ ba, Ross Barkley chuyền sai để cầu thủ Hà Lan cướp được bóng rồi ghi bàn, nhưng trước đó phải nói đến đường chuyền của Stones đã đặt Barkley vào tình thế xử lý quá khó.
Trong cả hai pha bóng đó, hàng thủ Tam sư hoàn toàn có thể xử lý đơn giản hơn. Stones, Barkley hay bất kỳ mắt xích nào khác ở hàng hậu vệ đều có thể chọn giải pháp chuyền bóng dài lên phía trên cho tiền đạo cắm hoặc hàng tiền vệ xử lý. Nhưng họ đã không làm vậy. Vì HLV Southgate đã chỉ đạo họ phải phát triển bóng tuần tự từ hàng thủ. Lựa chọn lối chơi này đã khiến Anh phải trả giá, lỡ cơ hội vào chơi trận chung kết.
Nói vậy để thấy, bài học đầu tiên của người Anh sau thất bại trước Hà Lan là phải học lại cách chơi triển khai bóng từ hàng thủ. Tam sư vừa có những chiến thắng ấn tượng ở vòng loại EURO 2020. Nhưng đó đều là trước các đối thủ nhỏ. Khi gặp Hà Lan biết chơi pressing tầm cao, biết tạo ra sức ép, những sai số ngay lập tức xuất hiện.
Tuy nhiên, chắc chắn không vì thế mà HLV Southgate từ bỏ cách chơi này. Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận, ông vẫn khẳng định ĐT Anh sẽ tiếp tục theo đuổi lối chơi triển khai bóng từ dưới lên.
Học kiểm soát tuyến giữa
Hàng thủ mắc sai lầm trực tiếp, nhưng thực ra vấn đề lớn nhất trong thất bại của Anh trước Hà Lan không nằm ở John Stones hay Barkley, mà ở việc tiền vệ của họ không kiểm soát được thế trận. 30 phút đầu là quãng thời gian kém cỏi của tuyến giữa Tam sư, khi họ để Hà Lan làm chủ toàn bộ thế trận và liên tục tung ra những cú bắn phá về phía khung thành Jordan Pickford. Anh không có nổi cú sút nào trong khoảng thời gian này và việc họ có bàn mở tỷ số hoàn toàn nhờ may mắn, sau sai lầm hiếm hoi của De Ligt. Đó chính là vấn đề của Southgate. Nên nhớ, nếu các tiền vệ của Anh cầm bóng tốt hơn thì sai lầm của hàng thủ sẽ được hạn chế.
Gary Neville khi bình luận trên Sky Sports cũng khẳng định lỗ hổng lớn nhất của Tam sư là thiếu khả năng kiểm soát tuyến giữa và điểm yếu này đã tồn tại 25, 30 năm qua chứ không phải là bây giờ mới xuất hiện. Tới đây, hãy xem các tiền vệ của Anh đã làm gì đêm thứ Năm vừa qua? Trong hiệp 1, tổng số đường chuyền của Fabian Delph và Declan Rice cộng lại còn chưa bằng một mình De Jong, người chuyền chính xác 41/42 đường chuyền ở 45 phút đầu. De Jong cũng chạy 14,3km, chuyền chính xác 101/105 đường chuyền tính trong cả trận, nhiều hơn bất kỳ tiền vệ nào khác của Tam sư.
Năm ngoái, khi đối đầu Croatia ở bán kết World Cup 2018, Luka Modric đã chỉ ra người Anh thiếu cái gì. Bây giờ, khi đụng độ Hà Lan, De Jong cũng chỉ ra cho Southgate thấy ông thiếu cái gì. Quả thật, những mẫu tiền vệ như Modric, De Jong hay xa hơn nữa là Andrea Pirlo là điều mà bóng đá xứ sương mù chưa thể sản sinh ra. Và đây là lý do họ luôn thua kém những đội tuyển hàng đầu thế giới về khả năng kiểm soát tuyến giữa. Đó chính là bài học tiếp theo mà Anh cần phải học.
Thất bại trước Hà Lan là trận thua cần thiết để người Anh đánh giá đúng sức mạnh của họ sau 1 năm bay bổng. HLV Southgate đang có trong tay đội ngũ trẻ với rất nhiều tài năng sáng giá. Đội hình đó nếu cứ dần tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện mình nhờ những bài học được rút ra sau mỗi thất bại, thì họ đủ khả năng hướng tới vinh quang trong tương lai...
Nỗi đau bán kết kéo dài
Đây là lần thứ 4 trong lịch sử, Anh bị loại ở bán kết những giải đấu lớn. Trước đó, họ đã bị Tây Đức loại ở bán kết World Cup 1990, bị Đức loại ở bán kết EURO 1996 và bị Croatia loại ở bán kết World Cup 2018.
1 - Đây là lần đầu tiên, Anh nhận 3 bàn thua trong một trận đấu chính thức kể từ sau thất bại 1-4 trước Đức hồi tháng 6/2010 ở World Cup 2010.
Tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal vừa kết hôn với cô bạn gái Amine Gulse. Trong đám cưới giản dị và đậm nét truyền thống được tổ chức ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), cầu thủ người Đức này đã không ngần ngại thể hiện màn khiêu vũ rất vui vẻ với vợ.
Man United vừa xác nhận, họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo Daniel James đến từ Swansea City. Để có được chân sút này, Quỷ đỏ phải chi ra 15 triệu bảng.
Tờ The Sun đưa tin, BLĐ Man United rất tin tưởng vào khả năng họ sẽ mang về Old Trafford được ít nhất 2 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.
Từng là những trụ cột của thế hệ vàng của ĐT Anh cách đây hơn 1 thập kỷ, Frank Lampard, Steven Gerrard và Sol Campbell giờ đây đang dấn thân vào một thách thức mới, khó khăn hơn cả thời còn thi đấu, đó là làm HLV.
HLV Gareth Southgate miêu tả thất bại 1-3 của tuyển Anh trước Hà Lan tại bán kết Nations League là một nỗi đau, song khẳng định Tam Sư đã rút ra được nhiều bài học quý báu.
BLĐ Tottenham đang có những động thái nhắm cùng lúc hai tiền vệ Tanguy Ndombele (Lyon) và Giovani Lo Celso (Betis) để thay thế cho ngôi sao người Đan Mạch, Christian Eriksen.
Sau 6 năm đến Anh thi đấu, quãng thời gian Christian Eriksen gắn bó cùng Tottenham đang đếm ngược từng ngày. Mới đây, anh vừa tuyên bố muốn ra đi để cập bến một CLB lớn hơn. Đó là nguyện vọng hoàn toàn chính đáng của cầu thủ 27 tuổi.
Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.
Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bournemouth vs Everton trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhằm tăng cường thêm tính nhận diện về thương hiệu, CLB Công an Hà Nội tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động, thiết kế linh vật, khẩu hiệu cổ vũ và trang phục thi đấu, trong đó mỗi giải Nhất trị giá 50 triệu đồng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn