Tân binh ĐTQG - Trần Văn Kiên: 'Tôi sẽ cố gắng để trụ lại'

“Được gọi lên ĐTQG là một món quà bất ngờ và vinh dự với cá nhân tôi. Tôi hiểu để bám trụ lại là một điều vô cùng khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng”, tân binh của ĐTQG - Văn Kiên chia sẻ với PV báo Bóng đá.
Tân binh ĐTQG -  Trần Văn Kiên: 'Tôi sẽ cố gắng để trụ lại'
- Phóng viên: Chúc mừng anh được gọi lên ĐTQG. Cảm giác của anh bây giờ như thế nào?

- Hậu vệ Văn Kiên: Nói thật là dù đã lường trước nhưng tôi vẫn cảm thấy bất ngờ. Tôi biết sẽ có ngày được thầy Park gọi, tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại thì đó quả là món quà quá lớn. 

- Nhiều người cho rằng, vì Trọng Hoàng không đá ở lượt đi V.League, còn Văn Thanh dính chấn thương nên thầy Park đã gọi anh lên. Bản thân anh nghĩ gì?
-Đấy cũng là điều bình thường trong bóng đá. Tôi nghĩ rằng, BHL luôn muốn tìm người có phong độ tốt nhất. Anh Trọng Hoàng đã chứng tỏ được năng lực trong màu áo ĐTQG và ở cấp CLB. Bản thân tôi cũng luôn xem anh Hoàng là tấm gương để mình học hỏi. Còn Văn Thanh, tôi từng chơi bóng cùng cậu ấy trong màu áo U23 Việt Nam. Tôi biết cậu ấy là người xuất sắc và nếu có một suất đá chính cũng là điều rất bình thường. Hy vọng Thanh sẽ sớm bình phục và ra sân trong màu áo ĐTQG.

- Nhiều người cho rằng, thời gian qua, anh vô duyên với ĐTQG. Không phải là anh không có năng lực mà ở vị trí hậu vệ phải, có quá nhiều đối thủ?
-Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ, khi chọn cầu thủ, các HLV thường chọn anh ta có phù hợp với sơ đồ chiến thuật, với triết lý của mình hay không. Bây giờ tôi chỉ biết là mình được gọi. Còn đá chính hay không phụ còn phụ thuộc vào BHL. Tôi biết mình còn phấn đấu nhiều để có được một vị trí chính thức.


- Phong độ của anh trong màu áo của Hà Nội FC rất tốt. Có thể đã có nhiều tranh cãi chuyện Văn Kiên không được gọi lên ĐTQG. Là người đứng giữa những luồng tranh cãi ấy, anh có cảm thấy áp lực không?
-Đời cầu thủ được gọi lên ĐTQG là một vinh dự và điều mà ai cũng muốn phấn đấu. Còn chuyện tranh cãi, Văn Kiên có xứng đáng hay không thì tôi không mấy quan tâm. Dù vậy, tôi cảm ơn những người đã luôn theo dõi dành tình cảm cho tôi. Như đã đề cập, mỗi HLV có một sự lựa chọn cầu thủ để phù hợp với đội bóng. Cho nên, tranh cãi hay không tranh cãi suy cho cùng đều phải nghĩ đến lợi ích chung chứ không phải một cá nhân nào đó.

- Dưới thời ông Park, các đội tuyển thường chơi 3-5-2 hoặc 3-4-3. Anh có tự tin mình sẽ bắt nhịp nhanh khi được gọi lên ĐTQG?
-Tôi đã từng chơi những sơ đồ này rồi. Lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG, tôi cảm thấy hơi hồi hộp. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp khi được tập trung với những người anh và những đồng nghiệp trên đội tuyển.

-Có một câu chuyện mà người ta đã nói đến khá nhiều, đó là anh từng mắc tiền sử về bệnh tim và đã có những quan ngại thực sự. Tình hình sức khỏe hiện tại của anh như thế nào?
-Tôi thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ nói rằng, tôi có thể chơi bóng và tôi đang chơi tốt. Tôi nghĩ, các bác sĩ hẳn cũng biết điều đó nên BHL mới gọi tôi lên ĐTQG.

- Xin cám ơn và chúc anh thành công!

Văn Kiên từng 2 lần được gọi lên U23 Việt Nam
Văn Kiên từng được HLV Hữu Thắng gọi lên U23 Việt Nam tham SEA Games 2017. Văn Kiên cũng từng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018. Tuy nhiên sau quá trình kiểm tra sức khoẻ, ông đã phải nói lời chia tay hậu vệ này trước thềm giải tập huấn M150 Cup. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • CLB TP.HCM bị thầy Park bỏ quên? CLB TP.HCM bị thầy Park bỏ quên?

    HLV Park Hang Seo đã công bố 23 cầu thủ lên ĐTQG. Ngoài sự trở lại của Nguyên Mạnh, Tuấn Anh, ông Park chủ yếu triệu tập những cầu thủ quen mặt, đã từng có thời gian làm việc với mình.

  • Quyền năng của ông Park Quyền năng của ông Park

    Giới chuyên môn cho rằng, có quá nhiều điểm giống nhau giữa HLV Park Hang Seo và HLV Toshiya Miura. Họ cùng chủ trương xây dựng một đội tuyển thiên về hiệu quả, trong đó, lấy phòng ngự là nền tảng.

  • Mạc Hồng Quân: Nói không buồn là nói dối Mạc Hồng Quân: Nói không buồn là nói dối

    Bản danh sách ĐTQG chuẩn bị cho King’s Cup đã đưa Mạc Hồng Quân đi từ cảm giác chờ đợi hy vọng ngập tràn đến sự thất vọng. Dù đã thể hiện được thái độ ứng xử chuyên nghiệp khi tiếp nhận thông tin không vui nhưng Mạc Hồng Quân đã phải thừa nhận: “Nói không buồn là nói dối. Tôi nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

  • Lăng kính: Dư luận! Lăng kính: Dư luận!

    Bản chất của dư luận là đàm tếu, bất kể đúng sai, vì số đông dư luận không đủ am tường để thấu hiểu sự việc…

  • ĐT Việt Nam: Tuấn Anh & cánh cửa diệu kỳ ĐT Việt Nam: Tuấn Anh & cánh cửa diệu kỳ

    Trong danh sách tập trung ĐTQG vẫn có tiền đạo Anh Đức dù trước đó ai cũng nghĩ anh đã dừng cuộc chơi. Có Đức Chinh, Văn Thanh, những cầu thủ được cho là gặp vấn đề về thể lực. Có cả Văn Kiên, cầu thủ đang tiến bộ từng ngày.

  • 3 năm và cú gãy tay của Nguyên Mạnh 3 năm và cú gãy tay của Nguyên Mạnh

    Trong 23 cầu thủ được gọi lên ĐTQG lần này, có lẽ chẳng ai “đen” hơn Trần Nguyên Mạnh. Chàng thủ môn từng bị xem là tội đồ của ĐTQG này đã hứng chịu hàng loạt chấn thương nặng và phải sau 3 năm anh mới được gọi trở lại ĐTQG.

  • Tuấn Anh, Xuân Trường có đá cặp với nhau ở ĐT Việt Nam? Tuấn Anh, Xuân Trường có đá cặp với nhau ở ĐT Việt Nam?

    Sự trở lại của Tuấn Anh đặt ra một giả thiết liệu anh có thể đá cặp với Xuân Trường ở đội tuyển Việt Nam, giống như cách đây hơn 2 năm?

  • HLV Kim Han Yoon 'do thám' cầu thủ Thái Lan HLV Kim Han Yoon 'do thám' cầu thủ Thái Lan

    Trợ lý của HLV Park Hang Seo – ông Kim Han Yoon đã được cử đi dự khán trận đấu “siêu kinh điển” Thai League giữa Buriram United và Muangthong United ở vòng đấu vừa qua.

  • Thái Lan phải tìm HLV trưởng mới cho U23 QG Thái Lan phải tìm HLV trưởng mới cho U23 QG

    Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) thừa nhận, FAT buộc phải tìm kiếm HLV trưởng mới cho U23 Thái Lan sau khi ông Alexandre Gama có ý định từ chức để dẫn dắt Muangthong United.

  • 3 cầu thủ góp mặt đáng chú ý của ĐT Việt Nam 3 cầu thủ góp mặt đáng chú ý của ĐT Việt Nam

    Trong 23 cầu thủ dự King’s Cup, khá nhiều khuôn mặt thân quen được gọi trở lại nhưng cũng có nhiều người lần đầu được góp mặt. Sau đây là 3 gương mặt ấn tượng nhất

  • Bùi Tiến Dũng được 'để dành' cho U22 Việt Nam Bùi Tiến Dũng được 'để dành' cho U22 Việt Nam

    Nhiều người đã bất ngờ khi thủ môn Tiến Dũng không được triệu tập lên ĐT Việt Nam lần này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x