Tân binh được kỳ vọng nhiều nhất

Christian Pulisic và núi áp lực đang chờ

Vịnh San
13:38 ngày 09-08-2019
Người hâm mộ Chelsea đã phải chờ 8 tháng để chứng kiến Christian Pulisic, bản hợp đồng 58 triệu bảng, chính thức khoác chiếc áo xanh. Và họ sẽ không chờ thêm nữa, ngôi sao 20 tuổi phải tỏa sáng ngay lập tức, giúp họ quên đi Eden Hazard.
Tân binh được kỳ vọng nhiều nhất: Christian Pulisic và núi áp lực đang chờ
Trước Pulisic, đã có 43 cầu thủ mang quốc tịch Mỹ chơi bóng ở Premier League. Không ít người trong số đó gây dựng được tên tuổi như Tim Howard, Clint Dempsey và Landon Donovan. 

Nhưng Pulisic chắc chắn là trường hợp rất khác. Anh trị giá đến 58 triệu bảng và với tư cách ngôi sao, sẽ khoác áo Chelsea. Nếu phát huy những phẩm chất tốt nhất, bao gồm tốc độ siêu phàm, kỹ thuật điêu luyện, khả năng dứt điểm và làm bóng thượng thừa cùng trí thông minh, Pulisic được thừa nhận là tài năng lớn nhất lịch sử bóng đá Mỹ, hoàn toàn có thể vươn tầm thế giới. 

Tuy vậy, đó là viễn cảnh xa xôi. Còn trước mắt Pulisic là một núi khó khăn. Khi ký hợp đồng với Chelsea hồi tháng 1, cựu cầu thủ Dortmund có nhấn mạnh, phong cách của HLV Maurizio Sarri là một trong những yếu tố hấp dẫn anh. Nhưng giờ thì Sarri đã đến Juventus, và người Pulisic làm việc cùng là Frank Lampard có phong cách hoàn toàn khác. 

Trong bối cảnh đó, Pulisic không có mặt ở Stamford Bridge để gia tăng sự hào nhoáng cho Chelsea. Anh có một nhiệm vụ rõ ràng: thay thế Eden Hazard. Trách nhiệm này hết sức nặng nề, bởi nhìn vào các thống kê mùa trước, ngôi sao người Bỉ quá xuất sắc. Ở Chelsea, Hazard là người tạo nhiều cơ hội nhất (69), đi bóng nhiều nhất (138), dứt điểm trúng đích nhiều nhất (43) và ghi bàn (16), kiến tạo (15) cũng là số một. Liệu Pulisic có thể làm tốt hơn, khi thành tích trong 4 mùa chơi ở Bundesliga chỉ là 13 bàn thắng và 15 pha kiến tạo? Sức ép còn lớn hơn vì anh là tân binh duy nhất trong bối cảnh The Blues bị cấm chuyển nhượng. 

Pulisic (trái) đang để lại tín hiệu tích cực trong màu áo Chelsea
Pulisic (trái) đang để lại tín hiệu tích cực trong màu áo Chelsea

Cuối cùng, sức ép ở Chelsea vô cùng lớn, để nhấn chìm những bản hợp đồng đắt đỏ. Tiền đạo trứ danh và quen thuộc với môi trường Anh quốc như Fernando Torres, người từng chơi cho cả Real và Juventus như Alvaro Morata hay tài năng trẻ không biết đến sợ hãi Tiemoue Bakayoko đều gục ngã ở Stamford Bridge. Pulisic thì sao? 

Tín hiệu tốt là Pulisic rất tự tin. Hồi tháng 1, anh chia sẻ: “Đã đến lúc tôi tiến lên cấp độ mới, tới Chelsea và chơi theo phong cách riêng”. Nói đi đôi với làm. Những màn thể hiện trước mùa giải của bản hợp đồng 58 triệu bảng là rất tích cực. Gặp Barca, Pulisic không hề sợ hãi mà liên tục gây ra sóng gió ở cả hai cánh. Một tuần sau đó đối mặt với Salzburg, anh mang về một quả phạt đền và tự ghi 2 bàn khác bằng sự lạnh lùng, điềm tĩnh hiếm có. Dù chỉ là những trận giao hữu, song Pulisic đã thuyết phục những ai nghi ngờ nhận định của HLV Lampard, rằng anh là “mẫu cầu thủ gây thích thú cho các CĐV”.  

Dù sao Pulisic còn quá trẻ để có đủ thời gian cho việc phát triển những tiềm năng tuyệt vời sẵn có. Và khi tuyên bố danh xưng “thần đồng” đã không còn phù hợp, có nghĩa anh đã sẵn sàng trưởng thành, rồi tỏa sáng theo cách của một ngôi sao thực thụ.

Những pha xử lý mãn nhãn của tân binh Chelsea, Pulisic

Sẽ có “ngôi sao Pulisic” ở Chelsea
Hồi đầu tháng, Pulisic cho biết, anh không đến Chelsea để “cố gắng lấp đầy khoảng trống mà Hazard để lại”. “Tôi muốn ghi bàn, kiến ​​tạo và tạo ra nhiều tác động tốt nhất cho Chelsea. Tôi muốn là chính mình, tạo nên một Pulisic riêng, không phải Hazard mới”, cầu thủ 20 tuổi nói. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x