Tây Ban Nha: Del Bosque cần sự linh hoạt chiến thuật

Việt Cường
21:24 ngày 06-06-2016
Sự cũ kỹ đã khiến Tây Ban Nha phải cúi đầu rời VCK World Cup 2014 ngay từ vòng bảng. Nếu không muốn thảm họa tương tự tái diễn, thầy trò HLV Del Bosque cần phải học được cách làm mới bản thân liên tục. Không phải theo từng trận, mà theo từng khoảnh khắc trong trận.

THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT?

Khi lên dẫn dắt Tây Ban Nha, ngay sau khi La Roja vô địch EURO 2008, HLV Del Bosque đã ngay lập tức phải trả lời câu hỏi “thay đổi hay không thay đổi?”. Lý do vào thời điểm ấy, tiqui-taca mà Tây Ban Nha đã chơi bắt đầu bước vào giai đoạn cực thịnh, cả ở cấp đội tuyển lẫn CLB (Barca). Và thực tế là câu hỏi ấy đã đi theo Ngài râu kẽm suốt từ đó cho tới nay. Thay đổi, rốt cuộc, là điều không thể không làm. Nhưng thay đổi thế nào cũng là một vấn đề cần phải xem xét rất kỹ lưỡng.

Ở World Cup 2014, Del Bosque đã cố gắng thay đổi. Ông hướng tới một Tây Ban Nha tấn công trực diện hơn, với sự góp mặt của “máy ủi” Diego Costa. Nhưng tình trạng thể lực không đảm bảo của cầu thủ gốc Brazil, cộng với việc phong cách chơi bóng của anh khác quá xa so với đồng đội ở hàng công, đã khiến hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới của Tây Ban Nha thành chuyến đi thảm họa. Họ thua thảm trước Hà Lan (1-5), thua tiếp Chile (0-2), hết hy vọng vượt qua vòng bảng chỉ sau có 2 lượt trận!

Từ thất bại ở Brazil, Del Bosque rút ra được 2 vấn đề. Thứ nhất, Costa không phải là lời giải cho những vấn đề của Tây Ban Nha; ngược lại, anh còn có thể trở thành vấn đề của đội bóng. Đó là lý do ngay khi cầu thủ này báo cáo tình trạng thể lực chưa đảm bảo, ông lập tức gạt tên anh khỏi danh sách triệu tập. Thứ hai, một kế hoạch là không đủ. Tây Ban Nha “chết” ở Brazil vì nghĩ rằng kế hoạch A với Costa là đủ. Khi biết mình sai, họ trở tay không kịp vì thiếu chuẩn bị.


TỚI PHÁP VỚI... 4 PHƯƠNG ÁN

Sự cứng nhắc của Tây Ban Nha ở Brazil thực tế khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bởi ở Ba Lan và Ukraine 2 năm trước đó, La Seleccion đã tỏ ra hết sức linh hoạt về chiến thuật, khiến đối phương không tài nào nắm bắt được. Trước những đối thủ lớn như Italia hay Pháp, Tây Ban Nha sẽ chơi với sơ đồ 0 tiền đạo. Nhưng trước những đội yếu hơn, như CH Ireland hay Croatia, thì họ sẽ đá với một “số 9”, và “số 9” đó có thể là Torres hoặc Negredo tùy vào đối thủ!

Nhìn vào danh sách triệu tập của Del Bosque, có thể tin rằng ông muốn tới Pháp với hành trang là sự linh hoạt đó. Với những con người hiện có, Tây Ban Nha có thể chơi với ít nhất 4 sơ đồ. Ngoài sơ đồ chính 4-3-3, họ còn có thể đá 4-4-2 khi cần phải ghi bàn bằng mọi giá, đá 4-2-3-1 khi cần sự chắc chắn ở tuyến giữa, và cả 4-1-4-1 khi cần phải chơi phòng ngự lớp lang. Trong trận giao hữu với Hàn Quốc mới đây, Del Bosque đã lần lượt cho thử nghiệm cả 4 sơ đồ, và kết quả thu được là khá mỹ mãn.

Tất nhiên, không phải cứ biết nhiều sơ đồ/chiến thuật là chắc chắn thành công. Thành bại của Tây Ban Nha ở EURO 2016 tới còn phụ thuộc vào việc họ có thể chuyển đổi giữa các sơ đồ linh hoạt như thế nào và với sự hợp lý ra sao. Nhưng dù thế nào, khiến các đối thủ ở EURO phải hoang mang suy đoán đâu là bài tủ của mình cũng có thể xem là thành công đầu tiên của Del Bosque rồi...


4 phương án của Del Bosque

4-3-3: Phương án ruột, với bộ ba tiền vệ Busquets - Fabregas - Iniesta. Silva sẽ chơi tự do sau tiền đạo chính.

4-2-3-1: Thêm một tiền vệ trung tâm có thể phòng ngự. Sử dụng khi Tây Ban Nha cần thêm sức tranh chấp ở tuyến giữa.

4-4-2: Morata và Aduriz sẽ đá cặp tiền đạo. Thiên về đá cánh. Sử dụng khi Tây Ban Nha cần ghi bàn bằng mọi giá. 

4-1-4-1: Thiên về phòng ngự. Tây Ban Nha sẽ thiết lập 2 tuyến bảo vệ trước mặt hàng thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x