Tay chèo Nguyễn Thành Quang "bần thần" vì chỉ đoạt HCB

Sáng hôm nay (12/12), lúc về đích thứ nhì ở nội dung kayak đơn nam 500m với thành tích 1’51”812, tay chèo Nguyễn Thành Quang đã bần thần cả người vì tiếc nuối. Bởi anh chỉ kém đối thủ Kasemsit (Thái Lan, 1’51”364) trong tích tắc.
Tay chèo Nguyễn Thành Quang "bần thần" vì chỉ đoạt HCB
Lúc bước lên bục nhận huy chương, Thành Quang đã gần như không thể cười nổi dù các phóng viên liên tục bảo anh tươi lên để chụp ảnh. Thế nhưng ít người biết, tay chèo này chỉ tập luyện trở lại trước thềm SEA Games 27 không lâu, dù các bác sĩ đã khuyến cáo anh nên chia tay thể thao đỉnh cao, bởi Quang bị mắc bệnh cường toan hệ giao cảm, một dạng bệnh liên quan đến tim. 

Sau 3 tháng nghỉ thi đấu để chữa bệnh, đến tháng 7/2013 Thành Quang mới bắt đầu quay lại tập luyện để chuẩn bị cho đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Trả lời chúng tôi, Á quân SEA Games 27 Nguyễn Thành Quang đã cho biết: “Tôi rất tiếc và cảm thấy buồn vì mình không thể đoạt chiếc HCV, bởi thành tích trong tập luyện của tôi tốt hơn như thế này. Tuy nhiên, đây chưa phải là nội dung sở trường, hy vọng ngày mai thi đấu ở nội dung kayak 200m đơn nam tôi sẽ làm tốt hơn”.

Thành Quang đang là đương kim vô địch SEA Games ở nội dung này.


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x