Teerasil Dangda trên đường trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup

Hồng Thuỷ
14:43 ngày 20-11-2016
Với 3 bàn thắng vào lưới Indonesia, Teerasil Dangda đã cho thấy anh là ngòi nổ đáng sợ nhất của Thái Lan. Trên phương diện cá nhân, tiền đạo sinh năm 1988 đang trên đường trở thành chân sút số 1 của Đông Nam Á.
Teerasil Dangda trên đường trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup

Điều mà HLV Kiatisak lo ngại nhất trước trận vòng loại World Cup 2018 gặp Australia là khả năng săn bàn khi các học trò của ông chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 4 trận trước đó. Tất nhiên, AFF Suzuki Cup 2016 là đấu trường ít đẳng cấp hơn, nên khả năng săn bàn sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng ở một chừng mực nào đó thì cũng có thể hiểu cho ưu tư của Zico Thái, bởi hiệu ứng “khô hạn bàn thắng” có thể sẽ lan sang sân chơi ĐNÁ nếu như các học trò không giải được cơn khát ấy trước Australia. Và cơn đau đầu của Thái Lan đã được giải tỏa khi Teerasil Dangda lập cú đúp trong trận hòa 2-2 trước đội bóng xứ Chuột túi.

Với hành trang ấy, các chân sút của Thái Lan bước vào AFF Suzuki Cup 2016 với sự tự tin sẽ bùng nổ lớn. Và chân sút được kỳ vọng nhất của bóng đá xứ Chùa vàng ở thời điểm hiện tại đã không làm buồn lòng người hâm một khi lập cú hat-trick để giúp Thái Lan mở đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương khá hoàn hảo. Quá ấn tượng với 3 bàn thắng ấy, báo chí xứ Chùa vàng đã gọi chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha là “kiến trúc sư” làm nên thắng lợi 4-2 trước Indonesia.

Hiển nhiên, ba bàn thắng của Dangda không phải quá khó, đòi hỏi kỹ năng điêu luyện, khi 2/3 bàn ấy xuất phát từ sai sót nghiêm trọng của hàng thủ Indonesia. Nhưng không thể phủ nhận sự tinh tế và nhạy bén của một chân sút từng 2 lần lên ngôi Vua phá lưới AFF Cup. Ở đó, người xem có thể nhìn thấy một Dangda với khả năng di chuyển, chọn vị trí chính xác, tận dụng triệt để những sai số trong hàng thủ của đội bóng xứ Vạn đảo.

Ba bàn thắng chỉ sau 1 trận đấu giúp cho Dangda chiếm rất nhiều lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vị Vua phá lưới. Lịch sử AFF Suzuki Cup từ 2008 đến nay cho thấy, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cũng chỉ có 6 bàn, đó là Saifq của Malaysia. Nếu tiếp tục bùng nổ trong những vòng đấu tới, khả năng chân sút CLB Muangthong này sẽ "cô đơn" ở ngôi vị số 1 trên BXH các cầu thủ “dội bom” là rất lớn.

Khi ấy, Dangda rộng cửa để thêm một lần nữa giành danh hiệu Giày vàng của AFF Suzuki Cup. Trước đó vào năm 2008, cầu thủ sinh năm 1988 này trở thành đồng Vua phá lưới với 4 bàn. 4 năm sau, Dangda đứng số 1 trong danh sách dội bom với 5 bàn.

Hơn hết, 3 bàn thắng vào lưới Indonesia giúp cho tiền đạo của Thái Lan nâng tổng số pha lập công ghi được lên con số 15 ở sân chơi Đông Nam Á. Hiện, anh chỉ kém chân sút ghi nhiều bàn nhất là Noh Alam Shah 2 bàn. Đang đỉnh cao phong độ, Dangda tràn đầy cơ hội để vượt mặt chân sút của Singapore để trở thành cây săn bàn số 1 ở giải đấu của khu vực ngay tại AFF Suzuki Cup 2016.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x