Ashley Harkleroad, từ niềm hy vọng quần vợt Mỹ đến... 'quả bom sex'

Hoành Bồ
08:34 ngày 23-04-2022
Ashley Harkleroad từng được kỳ vọng là một Maria Sharapova của nền tennis Mỹ. Nhưng sau một quá trình tha hóa, giờ đây cựu tay vợt hạng 39 thế giới lại trở thành... người mẫu nude và thậm chí sau đó trở thành “quả bom sex” đúng nghĩa.
Ashley Harkleroad, từ niềm hy vọng quần vợt Mỹ đến... 'quả bom sex'

Hình mẫu của một Sharapova

Tài năng, xinh đẹp, đầy triển vọng - đó là những mỹ từ mà truyền thông Mỹ nói về Ashley Harkleroad những năm 2000. Đó là thời điểm chị em nhà Williams - Serena và Venus làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng WTA. Và sự hiện diện của một cô nàng khả ái, đôi mắt hút hồn cùng lối chơi táo bạo của tuổi trẻ như Ashley trở thành niềm thích thú của công chúng Mỹ.

Ngày 12/6/2000, Ashley Harkleroad chính thức bén duyên với tennis chuyên nghiệp khi vừa tròn 15 tuổi. Không mất nhiều thời gian để đứa con ưu tú của vùng Chickamauga bước ra ánh sáng trong một thời đại mà tennis Mỹ đang thống trị thế giới. 

Quá trình bứt pha của Ashley Harkleroad đến khá sớm. Năm 2002, cô gái nhà Harkleroad khi ấy mới 17 tuổi gây ấn tượng khi vào đến bán kết San Diego Open, giải WTA 250 ở thể thức đánh đôi cùng Maroa Emilia Salerni. Nhưng hơn hết, cuộc bứt phá ngoạn mục đưa tên tuổi của Ashley Harkleroad đến với số đông giới mộ điệu tennis, đó là năm 2003.

Tại Charleston Open 2003, Harkleroad gây sốc khi đánh bại tới 3 tay vợt trong Top 20 thế giới thời điểm đó là Elena Bovina (hạng 16), Meghann Shaughnessy (19) và Daniela Hantuchova (số 9). Ashley suýt chút nữa đánh bại cả cựu số 1 thế giới Justine Henin ở bán kết. Chiến tích ấy giúp cái tên Ashley Harkleroad nổi như cồn với tư cách tay vợt nữ có thứ hạng thấp nhất lịch sử của giải đấu đi đến vòng bán kết.

Một loạt thành công kế tiếp ở Strasbourg Open, Japan Open và đặc biệt là Roland Garros 2003 giúp cô nàng Ashley Harkleroad thăng tiến thần kỳ từ hạng 101 lên 39 thế giới. Năm 2007, ở tuổi 22, Ashley đã có vinh dự thay thế Venus Williams khoác áo ĐT quần vợt nữ Mỹ tham dự Hopman Cup. 

Ashley Harkleroad từng xếp hạng 39 thế giới trước khi trượt dài trong trang web khoe thân

Ngã rẽ của một quả bom sex

Một sự nghiệp đầy hứa hẹn đang chờ đợi Ashley Harkleroad, tiếc rằng cô không bao giờ đến được cái đích mà mình mong muốn. Năm 2008, một sự kiện đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Ashley, ném cô gái có xuất thân từ bang Georgia ra khỏi hàng ngũ những tay vợt ưu tú của nền tennis Mỹ.

Khi sự nghiệp đang không ngừng thăng tiến, Ashley lại mang thai với vị HLV của mình, Chuck Adams. Thông tin này được tay vợt huyền thoại John McEnroe khi đó đang làm BLV tennis chia sẻ. Nên biết rằng trong thể thao chuyên nghiệp, đây là điều... tối kị.

Serena Williams là một ví dụ. Năm 2017, ở tuổi 35 và đã chinh phục tới 23 Grand Slam trong sự nghiệp, Serena quyết định mang thai. Hơn 1 năm sau cô em nhà Williams trở lại nhưng không thể tìm lại phong độ đỉnh cao của mình nữa. 

Với Ashley, sai lầm nối tiếp sai lầm, cô tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi sinh con để... chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí người lớn Playboy. Không ai hiểu nổi quyết định này, ngay cả với ông Danny và bà Danny cha mẹ cô. Ashley Harkleroad trở thành VĐV chuyên nghiệp đầu tiên dấn thân vào lĩnh vực mà mình nên bước vào. 

Về sau, Ashley kể lại: “Tôi đã nghĩ về điều đó trong một thời gian dài. Có điều gì đó luôn thôi thúc trong nội tâm. Tôi tự hào về cơ thể mình. Và việc cởi đồ cho Playboy chỉ đơn giản là sự miêu tả về cơ thể của một nữ VĐV”.

Nhưng khi một ranh giới bị xóa nhòa, sẽ có những ranh giới khác bị vượt qua. Dù từng kiếm được hơn 1 triệu USD tiền thưởng, nhưng với Ashley, chừng đó là không đủ. Sau khi sinh đứa con thứ hai vào năm 2010, kinh tế gia đình Ashley trở nên eo hẹp. Đồng lương HLV của chồng cô, HLV Chuck Adams là không đủ. Đã thế, Ashley không còn khả năng chơi tennis nữa nên đành giải nghệ vào năm 2012.

Lần này, không phải có điều gì thôi thúc từ bên trong nữa mà áp lực kinh tế buộc Ashley Harkleroad sa ngã. Cô chơi lớn, tạo một tài khoản trên trang Onlyfans, nền tảng nội dung “người lớn”. Từ một VĐV tennis đầy tiêm năng đến người mẫu Playboy và giờ là là Onlyfans, liệu rằng Ashley còn có thể đi xa đến đâu trong sự sa ngã không có điểm dừng?

Vài nét về Ashley Harkleroad
Ashley Harkleroad sinh ngày 2/5/1985 tại Rossville, Georgia, Hòa Kỳ. Bên cạnh vấn đề đời tư, cô con gái nhà Harkleroad cũng có một bất lợi khác khiến tay vợt này không phát huy hết tài năng của mình. Đó là vấn đề chiều cao, khi mà Ashley chỉ cao 1m65. 

Cô trở thành VĐV chuyên nghiệp năm 2000, khi mới 15 tuổi. Tay vợt nữ này từng xếp hạng tốt nhất là 39 thế giới. Trong sự nghiệp của mình, Ashley Harkleroad từng giành được 8 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau và nhận được tổng tiền thưởng lên đến 1 triệu USD. Cô giải nghệ vào năm 2012, khi mới 27 tuổi.

Onlyfans có thể trở thành “trào lưu”
Mới đây, một VĐV thể thao chuyên nghiệp khác thông báo về việc “lấn sân” sang làm nhân vật trên mạng xã hội có nội dung người lớn Onlyfans. Đó là Paige VanZant. Cô là một nữ VĐV nổi tiếng trong giới võ thuật MMA, không phải bởi tài năng mà chủ yếu là do vẻ ngoài bốc lửa.

Tiền chính là động lực để Ashley Harkleroad hay Paige VanZant chấp nhận khoe thân trên Onlyfans. Theo nữ võ sĩ 28 tuổi, cô kiếm được rất nhiều tiền từ việc chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của bản thân. Bên cạnh đó, VanZant cũng trở nên ngao ngán với việc suốt ngày phải đánh đấm, sau mỗi buổi tập lại trở về nhà với rất nhiều thương tật trên cơ thể.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x