"Đó là thông tin chính thức từ chính phủ Mỹ. Tôi có thể làm gì cơ chứ", tay vợt Serbia thừa nhận trong buổi họp báo sau trận thắng Quentin Halys hôm 5/1. "Các bạn biết hoàn cảnh của tôi mà. Tôi rất muốn tham dự, nhưng nếu không được cho phép thì tôi cũng chịu".
Cục quản lý an ninh vận tải Mỹ tuyên bố mọi công dân nước ngoài đều phải tiêm đủ số vaccine theo yêu cầu nếu muốn nhập cảnh nước này cho đến ngày 10/4.
Điều này đồng nghĩa tay vợt 35 tuổi sẽ vắng mặt tại hai giải Masters 1000 trên đất Mỹ, gồm Indian Wells (diễn ra từ ngày 6-19/3) và Miami Open (từ 20/3 đến 2/4). Djokovic hiện giữ kỷ lục vô địch ở hai giải Masters này, lần lượt gồm 5 danh hiệu ở Indian Wells và 6 tại Miami.
Năm ngoái, tay vợt Serbia cũng lỡ hai giải này và cả US Open vào tháng 8/2022, do không có chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 hợp lệ. Hồi đầu năm, Djokovic bị trục xuất khỏi Austrlia trước thềm Australian Open khởi tranh, cũng do vấn đề tương tự.
Cuối tháng trước, chủ nhân 21 Grand Slam đã được cấp visa nhập cảnh để góp mặt ở Australian Open 2023. Djokovic hiện đang đua tranh ở giải ATP 250 tại Adelaide tuần này, với tư cách hạt giống số một.
VIDEO: Djokovic vs Halys (vòng hai Adelaide International 1)
Chiến thắng nhọc nhằn 7-6(3) 7-6(5) trước Quentin Halys giúp tay vợt Serbia đoạt vé vào tứ kết, nơi anh sẽ gặp Denis Shapovalov.
Tài năng trẻ Canada chưa thắng trận nào trong bảy lần đối đầu Djokovic trước đây, trong đó gần nhất ở bán kết Wimbledon 2021.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn