“Độc cô cầu bại” Serena Williams và “gã câu giờ” Djokovic
Từ sự trở lại phong độ thi đấu cao của Roger Federer, cho đến hành vi buột miệng chửi thề của Serena Williams trong trận chung kết đơn nữ... là những sự kiện đáng chú ý của Roland Garros năm nay.
1. Quy tắc giải đấu cần phải chặt chẽ hơn
Serena Williams buột miệng chửi thề trong trận chung kết đơn nữ gặp Lucie Safarova. Novak Djokovic câu giờ tới 8 phút với lý do tạm nghỉ bởi chấn thương trong trận bán kết gặp Andy Murray. Rafael Nadal có hành vi phản ứng trọng tài,… Các quy tắc trong quần vợt đang bị các tay vợt hàng đầu “lạm dụng” nhằm có lợi cho bản thân.
Hành động được cho là "câu giờ" của Djokovic trong trận bán kết
2. Serena Williams cô đơn trên đỉnh
Đã ở tuổi 33 và mặc dầu sức khỏe không đạt 100% phong độ do dính cảm cúm ngay từ vòng 3, nhưng Serena Williams vẫn xuất sắc đi đến trận chung kết Roland Garros và giành chức vô địch, đánh dấu danh hiệu Grand Slam lần thứ 20 trong sự nghiệp.
Serena Williams trở thành tay vợt nữ thứ 2 nhiều tuổi nhất giành được Grand Slam, sau Martina Navratilova đăng quang tại Wimbledon in 1990 khi ở tuổi 34. Khoảng cách giữa vị trí số 1 thế giới với các tay vợt phía dưới còn quá xa. Làng quần vợt nữ hiện vẫn chưa thấy bóng dáng gương mặt nào có thể hạ gục được tay vợt huyền thoại người Mỹ này.
3. Tsonga ngày một nguy hiểm hơn
Đội tuyển Pháp sẽ gặp đội tuyển Anh trong khuôn khổ vòng tứ kết Davis Cup sau khi Wimbledon kết thúc, và hãy coi chừng một nhân tố mang tên Jo-Wilfried Tsonga.
Tay vợt 30 tuổi người Pháp này đã thể hiện một phong độ rất ấn tượng tại Roland Garros vừa qua, khi lọt vào đến tận bán kết và chỉ chịu thua Stan Wawrinka sau cuộc đua marathon kéo dài tới 3 giờ 46 phút. Đây cũng là lần thứ 2, Tsonga vào đến bán kết Roland Garros sau hồi năm 2013.
4. Roger Federer trở lại “lợi hại như xưa”
Tuy phải dừng bước tại tứ kết sau khi thua trước tay vợt đồng hương người Thụy Sỹ, Stan Wawrinka nhưng cách chơi mà Roger Federer đã thể hiện tại Roland Garros, cho thấy phong độ đỉnh cao của “Tàu tốc hành” đang trở lại, sắc bén và hiệu quả.
Federer đang đứng trước cơ hội xác lập kỷ lục danh hiệu thứ 8 tại Wimbledon – giải Grand Slam thứ 3 trong năm, sẽ khởi tranh vào cuối tháng 6 này. Trên mặt sân cỏ, Roger Federer không ngán bất cứ đối thủ nào, kể cả tay vợt số 1 thế giới hiện nay, Novak Djokovic. Tính đến nay, Djokovic mới chỉ 2 lần vô địch Wimbledon vào các năm 2011 và 2014.
5. Người Úc mới đang đến
Sau một quãng thời gian khá dài chỉ biết đến có Lleyton Hewitt từng lên ngôi số 1 thế giới cách đây cũng đã 15 năm, người hâm mộ quần vợt tại xứ sở chuột túi mới lại thấy một tài năng tỏa sáng tại Roland Garros.
Tay vợt trẻ sinh năm 1995, Nick Kyrgios đã lọt vào tới vòng 3 và sau đó chỉ chịu thua trước hạt giống số 3, Andy Murray sau 3 set với tỷ số 4-6 2-6 3-6.
6. Tài năng trẻ Kyle Edmund
Xuất sắc vượt qua vòng loại Roland Garros và có được trận thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại một giải Grand Slam, Kyle Edmund hiện đang đứng thứ 101 thế giới.
Thành tích này cũng đồng nghĩa, tay vợt người Anh sinh năm 1995 này sẽ không phải thi đấu ở vòng loại trong các mùa giải kế tiếp nữa.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn