Than.QN: Khi thủ lĩnh ra đi…

Phan Hồng Phan Hồng
15:45 ngày 06-01-2018
Không chỉ là thủ lĩnh tinh thần, Vũ Minh Tuấn còn là cầu thủ tạo đột biến nhất trên hàng công của Than Quảng Ninh. Thế nên, việc tiền vệ này ra đi đặt ra bài toán không dễ tìm lời giải đối với HLV Phan Thanh Hùng.
Than.QN: Khi thủ lĩnh ra đi…

Chân sút, chân chuyền hiệu quả

Triết lý xây dựng lối chơi của HLV Phan Thanh Hùng ở Than.QN (và trước đó là ở Hà Nội) là dựa vào một tập thể gắn kết, có tính kỷ luật cao. Nhưng để lối chơi ấy thăng hoa, đội bóng vùng Mỏ phải có những cá nhân có khả năng tạo đột biến lớn.

Vũ Minh Tuấn là cái tên được nhắc rất nhiều trong thành tích hơn cả mong đợi của Than.QN trong những mùa giải vừa qua. Thế nên, việc ngôi sao sáng giá nhất này bất ngờ tuyên bố ra đi ngay ở thời điểm chuẩn bị cho V.League 2018, dù trước đó phía CLB này đã thông báo đã giữ được chân, khiến cho CĐV chới với, BHL không khỏi lo lắng.

Vũ Minh Tuấn là một chân sút tốt của Than.QN. Trong mùa giải 2017, tiền vệ này là nội binh ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng vùng Mỏ với 6 pha lập công. Nhưng vai trò của tiền vệ cánh này không hẳn là ở khâu săn bàn mà là nhân tố tạo đột biến.

Vũ Minh Tuấn là nhân tố tạo đột biến

Có thể thấy, mỗi khi Vũ Minh Tuấn xuất hiện trên sân, hy vọng giành chiến thắng của Than.QN trở nên sáng hơn so với khi vắng mặt. Những pha dốc bóng từ cánh của Vũ Minh Tuấn luôn khiến cho hậu vệ đối phương phải khổ sở nên thường tập trung nhân sự đông để hóa giải, tạo nhiều khoảng trống hơn cho đồng đội tiếp cận cầu môn của đối thủ.

Vũ Minh Tuấn cũng là chân chuyền giỏi. Đội trưởng của Than.QN khá nhiều lần kiến tạo những đường chuyền như đặt cho đồng đội lập công. Không những thế, anh còn sở hữu những quả sút phạt chuẩn xác.

Ngoại binh sẽ thay thế?

“Vũ Minh Tuấn là cầu thủ chủ lực nên việc tiền vệ này ra đi là một mất mát lớn. Nhưng Than.QN không nên nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa mà phải tìm kiếm nguồn cầu thủ bổ sung, thay thế”, HLV trưởng Phan Thanh Hùng cho biết khi tiền vệ cánh này đến với FLC Thanh Hóa.

HLV Phan Thanh Hùng sẽ không dễ tìm được phương án thay thế Minh Tuấn

Để lại khoảng trống nhưng ông Hùng cũng cho rằng, Than.QN vẫn giữ được bộ khung cơ bản với nhiều gương mặt xuất sắc như Tuấn Linh, Xuân Hùng, Thanh Hào, Nguyên Sa, Hải Huy, Trung Hiếu (Kizito), Xuân Tú… nên sức mạnh cơ bản vẫn giữ vững. Vị trí mà Vũ Minh Tuấn đảm nhiệm là tiền vệ cánh nên “mắt xích” này cũng dễ thay thế nếu có thời gian chuẩn bị nhân sự.

Nguồn cầu thủ mà đội bóng vùng Mỏ muốn hướng đến là từ các CLB, lực lượng trẻ và ngoại binh. Vào thời điểm này, các cầu thủ giỏi đều đã có bến đỗ mới nên không dễ tìm. Giả sử như có đi chăng nữa thì Than.QN cũng khó lấy bởi “tắc” ở vấn đề tài chính. Lực lượng trẻ thì khó có thể khỏa lấp được khoảng trống của Vũ Minh Tuấn.

Phương án khả thi nhất là ngoại binh. Đây cũng là lực lượng mà HLV Phan Thanh Hùng đang nhắm tới để hy vọng, tìm được một cầu thủ có chuyên môn bằng hoặc tốt hơn tiền vệ đội trưởng trên. Nhưng trong bối cảnh ngoại binh “lượng nhiều hơn chất” thì công việc “đãi cát tìm vàng” này sẽ không dễ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Huy Hoàng & ngày trở lại của một biểu tượng Huy Hoàng & ngày trở lại của một biểu tượng

    Nguyễn Huy Hoàng một thời từng được xem là biểu tượng của đội SLNA. Anh nhận được nhiều tình cảm yêu mến của NHM xứ Nghệ. Thế nên, khi nghe tin cựu trung vệ đội trưởng được bổ nhiệm vào thành phần BHL của đội bóng con cưng ở mùa giải 2018, rất nhiều người đã vui mừng cho sự trở lại của Huy Hoàng sau những biến cố cuộc đời…

  • Ngoại binh CLB TP.HCM: Chất lượng có xứng với tiếng tăm? Ngoại binh CLB TP.HCM: Chất lượng có xứng với tiếng tăm?

    Tuy chỉ có hai người được có mặt trên sân, nhưng sự thành bại của các đội phụ thuộc rất lớn vào các ngoại binh.

  • HLV Toshiya Miura (CLB TP.HCM): 'Tôi sẵn sàng đối đầu thử thách' HLV Toshiya Miura (CLB TP.HCM): 'Tôi sẵn sàng đối đầu thử thách'

    HLV Miura đã ra mắt giới truyền thông Việt Nam vào sáng nay (5/1) và nhận nhiệm vụ sẽ đưa CLB TP.HCM lọt vào tốp đầu của V.League 2018. Đấy sẽ là áp lực không nhỏ với ông thầy người Nhật.

  • HLV Miura muốn đưa CLB TP.HCM vào Top 3 V.League 2018 HLV Miura muốn đưa CLB TP.HCM vào Top 3 V.League 2018

    Chuẩn bị cho mùa giải 2018, CLB TP.HCM đã ký hợp đồng với tân HLV trưởng Toshiya Miura. Đồng thời, cựu HLV ĐT Việt Nam đã bày tỏ tham vọng sẽ đưa CLB TP.HCM lọt vào Top 3 V.League 2018.

  • CLB TP.HCM có được chữ ký của Ngọc Thịnh CLB TP.HCM có được chữ ký của Ngọc Thịnh

    Trước giờ ra mắt ê-kíp mới cả trên ghế chỉ đạo lẫn dưới sân, CLB TP.HCM đã có được chữ ký của trung vệ Vũ Ngọc Thịnh từ Hải Phòng.

  • CLB Hàn Quốc chiêu mộ cựu tuyển thủ U23 Việt Nam - Hữu Khôi CLB Hàn Quốc chiêu mộ cựu tuyển thủ U23 Việt Nam - Hữu Khôi

    Cựu tiền đạo U23 Việt Nam, Nguyễn Hữu Khôi là cầu thủ Việt mới nhất vừa được CLB Siheung City FC của giải K3 League chiêu mộ.

  • HLV Minh Phương lĩnh ấn ở SHB Đà Nẵng từ ngày 7/1 HLV Minh Phương lĩnh ấn ở SHB Đà Nẵng từ ngày 7/1

    HLV Nguyễn Minh Phương đã chính thức chia tay cầu thủ và lãnh đạo CLB Long An vào chiều nay (4/1), trước khi lên đường ra Đà Nẵng bắt đầu một hành trình mới.

  • HAGL hội quân và chờ người HAGL hội quân và chờ người

    Hôm qua (3/1), HAGL đã tập luyện trở lại để chuẩn bị cho V.League 2018. Tuy nhiên, đoàn quân của bộ đôi HLV Dương Minh Ninh và GĐKT Chung Hae-seung sẽ phải vừa tập vừa chờ các cầu thủ đang bận tập trung cùng U23 Việt Nam.

  • Xứ Thanh quyết phất cờ ở mùa giải 2018 Xứ Thanh quyết phất cờ ở mùa giải 2018

    Với việc hoàn tất bản hợp đồng “bom tấn” với Vũ Minh Tuấn, FLC.TH cho thấy tham vọng rất lớn ở mùa giải 2018. Tăng cường thêm 6 nội binh chất lượng, bên cạnh bộ khung cũ nhiều ngôi sao, đội bóng xứ Thanh được xem là ứng viên sáng giá nhất cho cuộc đua vô địch năm nay.

  • Quảng Nam FC có tân binh thứ ba Quảng Nam FC có tân binh thứ ba

    Quảng Nam FC đã ký hợp đồng với Minh Hoàng, thủ thành sinh năm 1993, vừa hết hợp đồng đào tạo trẻ với Huế.

  • Vì sao Vũ Minh Tuấn chia tay Than.QN? Vì sao Vũ Minh Tuấn chia tay Than.QN?

    Việc thủ quân Vũ Minh Tuấn quyết định rời Than Quảng Ninh là cú sốc với người hâm mộ đất Mỏ, nhưng lại là điều hoàn toàn có thể tiên lượng. Ban đầu, cầu thủ này chấp nhận ở lại với những ưu đãi tốt hơn hợp đồng cũ. Bên cạnh yếu tố tiền bạc, Minh Tuấn còn được dọn đường để trở thành nhà quản lý bóng đá của Quảng Ninh trong tương lai.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x