Các ngòi nổ tốt nhất bị chấn thương và thẻ phạt khiến Than.QN được ví như “đi săn không súng” trong chuyến làm khách trên sân Sài Gòn.
Thất bại trước HAGL (2-4) khiến Than.QN bỏ lỡ cơ hội rút ngắn với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa khi đội bóng này bất ngờ thúc thủ trước Sài Gòn (0-2). Trong khi đó chiến thắng của Sài Gòn dự báo một chuyến làm khách đầy bão táp của đội bóng vùng Mỏ ở vòng 18 này. Bởi thầy trò ông Nguyễn Đức Thắng đang rất hưng phấn lại gần như bảo toàn được lực lượng tối ưu.
Về phần mình, Than.QN được ví như “đi săn không súng” trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất. Bởi như đã biết, ngòi nổ đáng ngại nhất với 6 pha lập công là Vũ Minh Tuấn đang phải dưỡng thương dài hạn sau chấn thương trong màu áo ĐT Việt Nam.
Trong khi đó, chân sút đang có 3 bàn thắng cho đội bóng vùng Mỏ là Dyachenko phải thụ án treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là án phạt tổng hợp mà ngoại binh này phải chấp hành, bởi Dyachenko dính một thẻ phạt khi còn khoác áo TP.HCM ở lượt đi. Trong lúc đó, tiền đạo Patiyo bị đau bắp và khả năng ra sân trong trận tới là không cao. Nếu Patiyo không thể thi đấu, Than.QN coi như “chấp” Sài Gòn tiền đạo.
Nói thế là bởi các ngòi nổ còn lại của đội bóng vùng Mỏ không còn thực sự được đánh giá cao. Khác với mùa trước, tiền vệ Xuân Tú ở V.League 2017 không có phong độ cao nên chưa ghi nổi bàn nào cho Than.QN. Hồng Quân thì phải đến chuyến làm khách trên sân HAGL mới có pha lập công đầu tiên cho đội nhà. Rõ ràng, với phong độ của các chân sút còn lại như thế thì HLV Phan Thanh Hùng khó có thể yên tâm trong chuyến làm khách trên sân Sài Gòn.
U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 29 khiến rất nhiều người cảm thấy buồn, bởi chiếc HCV môn bóng đá nam của đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á luôn là niềm khát khao bấy lâu của những người yêu bóng đá nước nhà. Nhưng sau thất bại chẳng lẽ cứ mãi ngồi gặm nhấm nỗi buồn và trách móc sao chiếc HCV kia cứ mãi không vừa tầm tay với?!
Hôm qua, ĐT futsal Việt Nam đã lên đường sang Turkmenistan để chuẩn bị tham dự Indoor Games 2017. Mục tiêu của đội tại giải đấu này là lọt vào bán kết.
Đội tuyển U18 Việt Nam đang đứng đầu bảng B - VCK U18 Đông Nam Á với 3 điểm nhiều hơn hai đối thủ xếp sau. Tuy nhiên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không nên chủ quan khi khả năng bị loại vẫn có thể xảy ra đối với họ.
Chỉ cần một trận hòa, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ giành ngôi đầu bảng B. Thế nhưng, mọi thứ không hề dễ dàng bởi trước mắt họ là U18 Myanmar, nước chủ nhà của giải đấu.
Hôm qua (12/9), tại Hà Nội, lãnh đạo VFF và Hội đồng HLV QG đã có cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị cũng như kết quả thi đấu của các ĐTQG tại SEA Games 29, đồng thời định hướng kế hoạch tìm kiếm HLV trưởng cho ĐTQG trong giai đoạn tới.
Hơn 60 cựu danh thủ bóng đá TP.HCM đã có cuộc gặp gỡ thân mật tại trụ sở của CLB TP.HCM. Tại đây, rất nhiều kỷ niệm một thời hào hùng của bóng đá Sài Gòn đã tràn về.
Đó là khẳng định của ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF sau cuộc họp quan trọng về chuyên môn sau SEA Games 29. Theo đó, bên cạnh việc đánh giá về những thành công, hạn chế của 4 đội tuyển thì việc tìm kiếm HLV trưởng ĐT Việt Nam đang là ưu tiên hàng đầu của bóng đá nước nhà.
Trận hòa 1-1 với U18 Malaysia khiến U18 Thái Lan kết thúc với vị trí thứ 2 bảng A, đồng nghĩa họ sẽ gặp đội đứng nhất bảng B, vị trí mà nhiều khả năng sẽ là của U18 Việt Nam.
Với thành tích ấn tượng, giành HCV tại SEA Games 29, ĐT nữ Việt Nam đã lọt vào danh sách bầu chọn Cúp Chiến thắng 2017. Đây là điều không quá ngạc nhiên sau nỗ lực rất đáng khen ngợi của thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Đứng đầu một trong những CLB giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam hiện nay, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của Hà Nội FC đã có những chia sẻ rất thẳng thắn cùng phóng viên báo Bóng đá với mong muốn bóng đá nước nhà sẽ phát triển hơn trong tương lai.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier, LĐBĐ Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn vào vị trí HLV trưởng U23 Việt Nam để tham dự VCK U23 châu Á 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn