Thắng đậm được không, 'Park The Bus'?

Thiên Minh
20:31 ngày 16-01-2019
Trong 20 chiến thắng dưới thời HLV Park Hang Seo, Việt Nam chỉ có đúng 4 trận thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Và cũng chỉ 2 trong số 4 trận đấu đó thuộc cấp độ ĐTQG. Đó hẳn nhiên sẽ là một thách thức với Việt Nam, trong nhiệm vụ thắng đậm Yemen để tranh cơ hội đi tiếp.
Thắng đậm được không, “Park The Bus”?

Việc đội thứ ba của bảng B là Palestine chỉ giành được 2 điểm chung cuộc đã mở ra cơ hội rất lớn cho Việt Nam vượt qua vòng bảng. Nếu như đánh bại được Yemen trong cuộc đối đầu quan trọng diễn ra vào lúc 23h00 đêm nay thì Việt Nam, với 3 điểm, sẽ loại bỏ được Palestine ở màn cạnh tranh các đội thứ ba giành quyền vào vòng 1/8. 

Tuy nhiên, để có thể là một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp, Việt Nam cần phải xếp trên ít nhất 2 đối thủ. Thắng Yemen mới chỉ là một nửa câu chuyện đối với Việt Nam. Một nửa câu chuyện còn lại với thầy trò Park Hang Seo là phải thắng đậm để có một hiệu số bàn thắng bại đủ tốt nhằm cạnh tranh với những đội thứ ba ở các bảng đấu khác (không tính trường hợp đội thứ ba bảng A là Bahrain vì đã chắc chắn đi tiếp). 

Nếu thắng Yemen, Việt Nam sẽ vượt qua được Palestine 

Lúc này, khoảng cách về hiệu số giữa Việt Nam và các đội hiện xếp thứ ba ở bảng C, E, F hơn kém nhau đúng 1 bàn thắng. Chắc chắn các đối thủ đó cũng đều nỗ lực hết sức để cải thiện chỉ số phụ của mình hòng tạo lợi thế. Điều đó có nghĩa rằng, Việt Nam cần đặt mục tiêu thắng đậm Yemen, thậm chí là với cách biệt 3 bàn trở lên nhằm đảm bảo cơ hội lớn giành quyền đi tiếp. 

Nhưng đó có thể xem là thử thách không đơn giản đối với đội tuyển Việt Nam. Thống kê chỉ ra rằng xuyên suốt 38 trận dưới thời HLV Park Hang Seo, U23 và ĐT Việt Nam chỉ có 4 trận thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên (2 trận ở ĐTQG). Ngoài ra cũng chỉ có duy nhất 1 trận đấu mà ĐT Việt Nam có thể ghi được 4 bàn trong một trận đấu. Đó là khi Việt Nam thắng 4-2 Philippines trong trận giao hữu cuối cùng trước VCK Asian Cup 2019. 

Còn nếu thắng đậm Yemen, quyền tự quyết dành cho Việt Nam cũng cao hơn nhiều 

Phải khẳng định rằng, dù thường xuyên chủ động là đội mở tỷ số nhưng Việt Nam hiếm khi có những thắng lợi quá cách biệt trước các đối thủ. Phần lớn các chiến thắng của Việt Nam được diễn ra theo công thức: Việt Nam dẫn bàn và bảo toàn một cách chắc chắn cách biệt ấy. Đó cũng là lý do mà người hâm mộ vẫn gọi đoàn quân của HLV Park Hang Seo là “Park The Bus”. Bởi dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc, khả năng phòng ngự của Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới, bản lĩnh, cứng cáp, kín kẽ và khó chịu hơn nhiều. 

Nhưng trước Yemen, Việt Nam cần hàng công mạnh mẽ hơn là hàng thủ. Như đã nói, một chiến thắng cách biệt là điều cần thiết để giúp Việt Nam đi tiếp. Và đó cũng là thử thách đặt ra cho HLV Park Hang Seo, người đã chinh phục nhiều cực hạn với đội bóng áo đỏ. 

Chứng minh đi, “Park The Bus”.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x