Thắng nhiều, thắng đậm là... nhược điểm của Man City?

Kinh Thi Kinh Thi
12:48 ngày 28-01-2019
Có gì khác biệt giữa Raheem Sterling, Sergio Aguero, Leroy Sane với Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Bernardo Silva? Hoặc giữa Aymeric Laporte với John Stones?
Thắng nhiều, thắng đậm là... nhược điểm của Man City?
Khác về tên tuổi, dĩ nhiên rồi. Về đẳng cấp chuyên môn thì hơi khó nói, dù rằng tính kỹ thì bộ ba Sterling, Aguero, Sane có thể nhỉnh hơn một tí. Đấy là bộ ba tiền đạo mà HLV Pep Guardiola bố trí trong trận thắng Huddersfield 3-0 ở Premier League hôm 20/1. Đến trận gặp Burnley ở FA Cup hôm 26/1 thì Pep thay họ bằng Mahrez, Jesus, Bernardo Silva. Và Man City vẫn thắng 5-0 dễ dàng. Có hai kết luận.

Thứ nhất, lực lượng tấn công trong tay Pep quá kinh khủng. Thứ hai, rút cuộc thì các cầu thủ bị cho là “dự bị” (dùng ở Cúp FA) đã cho thấy họ không khác biệt bao nhiêu so với lực lượng được Pep ưu tiên sử dụng ở Premier League, là vì trong cả hai trận ấy, Man City có Kevin De Bruyne ở hàng tiền vệ. Khi có De Bruyne, nhưng với phong độ không đủ để chơi trọn 90 phút, Man City liên tục vấp ngã trước Crystal Palace và Leicester trong các trận đấu quan trọng. Không phải rà soát số liệu, xem ai đá chính ở hàng công trong những trận ấy.

Giới hâm mộ Man xanh đang rất hào hứng với 6 trận thắng liên tiếp chỉ trong 3 tuần, ở 3 giải đấu “quốc nội”, với tổng tỷ số... 28-0! Đấy vẫn là Man City của nhân vật Pep Guardiola luôn cầu toàn và hãnh tiến, đã được tôn vinh là HLV số 1 thế giới khoảng chục năm nay. Đội bóng của Pep thì chẳng bao giờ tự hài lòng với chiến thắng. Phải thắng đẹp, thắng đến mức độ hủy diệt, thắng như thể họ chỉ đang tập chứ không phải đang chiến đấu.

Thật ra, tỷ số quá đậm trong những chiến thắng 7-0 trước Rotherham hoặc 9-0 trước Burton không nói lên nhiều điều. Trong những trận đấu quan trọng hơn Man City phải “vào guồng” thì mới có thể thắng một cách hoàn toàn thuyết phục như yêu cầu của Pep. Sự có mặt của De Bruyne, với phong độ tốt nhất, là điều kiện quan trọng để có cái chi tiết “vào guồng” kia. Đây mới là chỗ quan trọng nhất để giới hâm mộ Man City hào hứng trước giai đoạn sắp tới. Cũng cần nói thêm: đặc điểm “cầu toàn” của Guardiola gồm cả chuyện phải cố chiến thắng tuyệt đối trên mọi trận địa.


Nhưng cần lưu ý: đâu phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi đã 8 năm trôi qua mà Pep Guardiola chưa thể dẫn dắt đội nào vào đến chung kết Champions League. Cũng đâu phải tự nhiên mà một Man City “như ở đẳng cấp khác” bỗng bị Liverpool... cho ngửi khói ở Premier League mùa này. De Bruyne càng chứng tỏ sự xuất sắc của anh, thì điều đó càng cho thấy một nhược điểm quan trọng của Man City. Tại sao đội bóng lừng lẫy danh tiếng, có lực lượng quá tốt trong tay Pep, lại có thể phụ thuộc vào De Bruyne như vậy?

Liverpool không hề suy sụp khi Mohamed Salah bỗng mờ nhạt trong giai đoạn đầu mùa. Cũng chẳng có nhiều khác biệt khi HLV Juergen Klopp thay đổi vai trò của Roberto Firmino, làm cho tiền đạo người Brazil bỗng trở nên bớt nguy hiểm so với những gì người ta từng biết.

De Bruyne trở lại đỉnh cao phong độ và giúp Man City nâng cấp hàng công, nhưng chẳng lẽ các đối thủ quan trọng sắp tới của Man City không nhận ra điều đó và tìm ra giải pháp đối phó! Chẳng ai nói rằng những chiến thắng tổng cộng 21-0 trước Rotherham, Burton, Burnley là không cần thiết. Nhưng trong bóng đá, tỷ số đậm đà không phải là tất cả. Tổng quát hơn, khả năng ghi bàn “hủy diệt” của man City cũng không phải là tất cả. Bóng đá cần có “những Pep và những Mourinho”.

Man City mà càng thắng đậm, hoặc thắng trên nhiều trận địa khác nhau, Pep sẽ càng bị cuốn vào cái áp lực do chính mình gây ra: chủ nghĩa cầu toàn. Và càng dễ để đối phương quan sát, tìm ra nhược điểm để “tung đòn”? Đang ở tỷ số 1-0, thầy trò Pep sẽ hướng đến tỷ số 2-0, hơn là bảo toàn cách biệt!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Tottenham: Chuyên gia thất bại Tottenham: Chuyên gia thất bại

    Chỉ trong vòng 4 ngày, Tottenham bị hất cẳng khỏi hai giải đấu cúp. Thêm một mùa giải nữa, Spurs đối mặt với viễn cảnh trắng tay.

  • Fan Chelsea bị sốc trước hành động của Higuain và Willian Fan Chelsea bị sốc trước hành động của Higuain và Willian

    Ở trận Chelsea đè bẹp Sheffield Wednesday 3-0, tiền vệ Willian và tiền đạo Gonzalo đã nhường nhau đá penalty. Hành động trên của hai cầu thủ này khiến các CĐV The Blues hết sức bất ngờ.

  • Arsenal săn tìm cầu thủ chạy cánh Arsenal hớt hải sắm cầu thủ chạy cánh

    Tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh đang trở thành ưu tiên số một của Arsenal trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Pháo thủ đang cùng lúc liên hệ để mang về một trong ba ngôi sao là Ivan Perisic của Inter Milan và bộ đôi Denis Suarez và Malcom của Barcelona.

  • Man City sẽ khác hẳn, với De Bruyne trở lại đỉnh cao Man City sẽ khác hẳn, với De Bruyne trở lại đỉnh cao

    Trong vòng 1 tuần, Kevin De Bruyne liên tục đá chính ở 3 trận đấu, thuộc 3 giải khác nhau. Nghĩa là anh đã chính thức trở lại. Quá khác với một De Bruyne hầu như không hề tham gia vào nửa mùa bóng đầu tiên của Man City.

  • HLV Solskjaer lên dây cót tinh thần cho Sanchez HLV Solskjaer lên dây cót tinh thần cho Sanchez

    Từng bị xem là bản hợp đồng bỏ đi của Man United, nhưng bây giờ tiền đạo Alexis Sanchez đã chiếm được lòng tin của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thuyền trưởng tạm quyền của M.U đã dành cho cậu học trò người Chile những lời có cánh.

  • Mourinho đã làm gì trong ngày sinh nhật thứ 56? Mourinho đã làm gì trong ngày sinh nhật thứ 56?

    Ở đời người, "ngũ thập nhi tri thiên mệnh" nhưng Jose Mourinho dường như vẫn chưa thể thấu hiểu được mệnh trời. Hãy cùng tưởng tượng xem ông đã làm gì trong ngày sinh nhật thứ 56 của mình.

  • Maurizio Sarri: Vị cứu tinh hay vật tế thần? Maurizio Sarri: Vị cứu tinh hay vật tế thần?

    Suy cho cùng, Maurizio Sarri đang làm đúng những gì ông được thuê để làm. Việc không thành công của Chelsea đến thời điểm này đương nhiên có một phần lỗi của Sarri, nhưng không phải là tội đồ lớn nhất.

  • Những thống kê không tưởng về 600 trận trong sự nghiệp Guardiola Những thống kê không tưởng về 600 trận trong sự nghiệp Guardiola

    Mới chỉ vừa đón sinh nhật thứ 48 được vài ngày nhưng Pep Guardiola đã chạm tới cột mốc mà rất nhiều HLV lão làng phải thèm khát: 600 trận trong sự nghiệp.

  • Mặt phản diện của Salah thánh thiện Mặt phản diện của Salah thánh thiện

    Sau khi bị cuộc sống đẩy vào tăm tối dù bản thân luôn gắng sống tốt, con người tìm ra phần ác ẩn chứa trong mình. Đó là sự hình thành của mọi nhân vật phản diện trong lịch sử, và bây giờ có thể là Mohamed Salah.

  • Sarri và Higuian, như… vợ và chồng Sarri và Higuain, như… vợ và chồng

    Định mệnh gắn kết HLV Maurizio Sarri và Gonzalo Higuain một cách thú vị và ngẫu nhiên qua… sợi dây tơ hồng.

  • M.U cho phép Valencia tìm bến đỗ mới M.U cho phép Valencia tìm bến đỗ mới

    Man United cho biết hậu vệ Antonio Valencia có thể ra đi ngay ở phiên chợ tháng Giêng này, với Newcastle và Fulham sẵn sàng giang tay chào đón.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x