HÀNG THỦ ĐT VIỆT NAM

Thành Chung hay Văn Hậu đá thay Duy Mạnh?

ĐỨC NGUYỄN
08:53 ngày 14-01-2019
HLV Park Hang Seo đang có ít nhất 3 lựa chọn đá thay vị trí trung vệ của Duy Mạnh, người phải ngồi ngoài ở lượt trận cuối gặp Yemen do đã nhận 2 thẻ vàng liên tiếp trong các cuộc đối đầu Iraq và Iran. Trong đó, nổi bật nhất là hai cái tên Thành Chung và Văn Hậu.
Thành Chung hay Văn Hậu đá thay Duy Mạnh?

Trận đấu với Iran, Duy Mạnh đã phải nhận thẻ vàng đáng tiếc ở phút 90+1. Đây cũng là thẻ vàng thứ hai liên tiếp của anh, đồng nghĩa Duy Mạnh phải vắng mặt trong trận đấu cuối vòng bảng gặp Yemen. Không Duy Mạnh, HLV Park Hang Seo vẫn còn đến 3 cầu thủ có thể đá ở vị trí trung vệ trái là Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài.

Trong 3 cái tên trên, Tấn Tài yếu thế hơn 2 đồng đội. Dù có thể hình và thể lực, nhưng cầu thủ đang khoác áo B.BD lại chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Như vậy, cơ hội sẽ được chia cho Thành Chung và Văn Hậu, vì hai cầu thủ này từng chơi và khá thành công ở vị trí trung vệ.

Ở trận gặp Iraq, nhiều người dự đoán Thành Chung sẽ đá thay Đình Trọng chấn thương nặng không tham gia Asian Cup 2019. Với thể hình lý tưởng, Thành Chung từng được ướm thử chơi ở trung tâm hàng phòng ngự khi phải đối đầu những cầu thủ tấn công cao lớn. Tuy nhiên, Tiến Dũng mới là người được chọn. Cầu thủ của Viettel đã thi đấu ổn và đó là lý do tại sao, anh tiếp tục góp mặt trong trận gặp Iran. 


Bây giờ thì vị trí của Duy Mạnh mới khiến HLV Park Hang Seo lo lắng. Như đã nói, ông Park đang có 3 lựa chọn nhưng Văn Hậu và Thành Chung mới là những người có khả năng cạnh tranh suất đá chính thay Duy Mạnh.

Nếu Thành Chung được chọn, anh sẽ đá trung vệ giữa. Trong trường hợp này, Ngọc Hải đá trái, còn Tiến Dũng đá phải ở hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. HLV Park Hang Seo sẽ phải tính toán cẩn thận, bởi Ngọc Hải thường chơi hay nhất khi anh đá ở giữa. Tương tự, Tiến Dũng cũng chơi tốt khi anh đá thuận chân. Vì thế, phương án sử dụng Văn Hậu có thể được nhắm tới và nhiều khả năng cầu thủ này xuất phát ngay từ đầu trận gặp Yemen.

Văn Hậu thuận chân trái và từng đá trung vệ trái rất hay. Nếu cầu thủ của Hà Nội FC đá trung vệ thì Hồng Duy sẽ được sử dụng ở vị trí hậu vệ biên trái. Rõ ràng, sự có mặt của Hồng Duy sẽ giúp cánh trái của ĐT Việt Nam tấn công biến ảo hơn và đó cũng là cách mà ông Park muốn gây bất ngờ cho đối thủ.

“Thật khó đoán thầy Park sẽ bố trí ai đá thay vị trí của Duy Mạnh. Những cầu thủ có thể chơi trung vệ đều có năng lực tốt, vì thế tôi không biết có được trao cơ hội hay không. Dĩ nhiên nếu được ra sân, tôi phải cố gắng hết sức để chứng tỏ. Trong trường hợp thầy Park chọn một người khác thì cũng chẳng sao. Tôi cầu mong, chúng ta sẽ có một trận đấu tốt, cho nên ai đá chính cũng chẳng quan trọng. Hy vọng, ĐT Việt Nam sẽ thành công trong trận đấu với Yemen”, Thành Chung chia sẻ.

Tóm lại, vị trí của Duy Mạnh đang bỏ ngỏ nhưng từ những phân tích nói trên, nếu Thành Chung và đặc biệt là Văn Hậu được điền tên ngay từ đầu trong trận đấu cuối vòng bảng của ĐT Việt Nam thì đó cũng không phải điều bất ngờ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x