Thanh Hóa FC: Đằng sau là…biển

Bongdaplus.vn
09:40 ngày 11-05-2019
Mùa trước, FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC là những nhân vật chính trong cuộc đua vô địch. Giờ thì khác, FLC rút lui để lại một Thanh Hóa FC vốn đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề. Nhưng nói thế không có nghĩa, Hà Nội FC sẽ có một trận đấu dễ dàng khi hành quân đến xứ Thanh bởi sau lưng chủ nhà đã là biển.
Thanh Hóa FC: Đằng sau là…biển
Thanh Hóa FC đã không còn nằm ở vị trí cuối bảng sau chiến thắng bằng vàng trước Quảng Nam FC. Nhưng, thứ hạng mà họ có đến lúc này vẫn chưa thực sự chắc chắn. Nguy cơ vẫn còn nhiều và trận thắng vừa qua đơn thuần chỉ là giúp họ cởi bỏ áp lực vốn đè nặng từ đầu mùa giải. Và giờ, họ sẽ thêm phần tự tin khi đối đầu với đội bóng mạnh nhất mùa giải.

Với những đội bóng như Thanh Hóa, cuộc chiến đến ngôi vô địch không phải là chuyện của họ. Nhưng, nói thế không có nghĩa họ thiếu sức cạnh tranh và không có mục tiêu ở mùa giải này. Bởi nói cho cùng, nhiệm vụ trụ hạng, cải thiện vị trí trên BXH đang là chuyện sống còn, có thể quyết định tương lai của nhiều cầu thủ. Thế nên, trong bối cảnh phía trước là cường địch, phía sau biển, Thanh Hóa FC chỉ có lựa chọn duy nhất là chơi một trận rực lửa nhằm tìm cơ hội cho chính mình.

Đá với những đối thủ trên tầm không bao giờ là dễ dàng, nhất là với những đội bóng đang ở cận kề nguy hiểm như: Thanh Hóa FC, DNH Nam Định, Quảng Nam FC… Thế nhưng, đó lại là môi trường tuyệt vời để người trong cuộc chứng tỏ bản lĩnh, khát vọng và tự trọng trong thời điểm quyết định. Với họ, đá với những đối thủ mạnh mang đến nguy cơ lớn nhưng đôi khi có thể mở ra một bước ngoặt mang tính lịch sử. Một chiến thắng ý nghĩa sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần giúp một tập thể vốn đang rệu rã thêm tự tin vào chính mình. Bởi nói cho cùng, trong bóng đá, khi giải được bài toán tinh thần bạn sẽ có cho mình một bước chuyển mang tính lịch để tìm kiếm sự cân bằng và thúc đẩy việc thiết lập những giá trị mới, sức mạnh mới nhằm thực hiện mục tiêu của mình.

Đằng sau là biển. Bóng đá khắc nghiệt như vốn có của nó. Nhưng phía trước có thể là cánh cửa mở ra thành công.

Thanh Hóa 4-1 Hà Nội FC

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x