Thành tích đoàn TTVN tại ASIAD 2018: Hoàn thành chỉ tiêu

Đỗ Tuấn
07:15 ngày 01-09-2018
Chỉ còn 1 ngày nữa, Đại hội thể thao lần thứ 18 của châu lục sẽ kết thúc. Đến thời điểm này, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) coi như đã hoàn tất việc tham dự thi đấu ở các môn thế mạnh với thành tích được coi là đạt chỉ tiêu đề ra trước giải.
Thành tích đoàn TTVN tại ASIAD 2018: Hoàn thành chỉ tiêu
Các môn Olympic thi đấu thành công
Với mục tiêu đặt ra trước khi Đại hội là giành từ 3 đến 5 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam xem như đã hoàn thành chỉ tiêu khi đoạt được 4 HCV. Còn nhớ hồi đầu năm 2018, trong cuộc trò chuyện với giới truyền thông, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã bày tỏ rằng, Đoàn TTVN quyết tâm có HCV ở nhóm môn Olympic: “Nếu không làm được điều đó, với tôi, đó là kỳ đại hội không thành công”.

Thực tế, trong số những chiếc HCV mà Đoàn TTVN đã có, có tới 2 HCV thuộc về các đội tuyển nhóm các môn Olympic là điền kinh và rowing. Đặc biệt, chiếc HCV nội dung nhảy xa của nữ VĐV Bùi Thị Thu Thảo được xem là mang dấu ấn lịch sử bởi đây là lần đầu tiên điền kinh Việt Nam có vàng tại đấu trường châu Á. Đây là niềm mơ ước của những người làm điền kinh nước nhà từ lâu, nhất là sau ASIAD 2010 tại Quảng Châu khi Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng lần đầu giành huy chương nhưng chỉ là HCB và HCĐ.


Ngoài chiếc HCV nhảy xa nói trên, điền kinh Việt Nam còn đoạt thêm 1 HCB và 3 HCĐ tại Đại hội, qua đó giúp Việt Nam vững ngôi đầu môn thể thao nữ hoàng ở khu vực Đông Nam Á. Sở dĩ nói thế, vì tại Á vận hội năm nay, ngoài Việt Nam thì chỉ có Thái Lan và Indonesia có huy chương ở môn điền kinh (Thái Lan giành 3 HCB và 1 HCĐ, chủ nhà Indonesia đoạt 1 HCB và 2 HCĐ).

Bên cạnh tấm HCV của môn điền kinh, tấm HCV của rowing nội dung chèo 4 người cũng vô cùng quý giá, thậm chí là có tính bước ngoặt trong hành trình thi đấu của Đoàn TTVN tại Đại hội. Đây không chỉ là tấm HCV đầu tiên khiến tất cả các thành viên của đoàn vỡ òa trong sung sướng, mà nó còn có ý nghĩa tinh thần giúp các VĐV thi đấu sau đó hưng phấn lên rất nhiều. Càng vui hơn khi đội tuyển rowing sau đó giành thêm 1 HCB, góp công lớn trong việc nâng cao vị trí của Đoàn TTVN trên bảng tổng sắp của Đại hội. 


Ở môn bơi, chiếc HCB lần đầu tiên giành được của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 1.500m thật sự quý như vàng. Chưa kể VĐV trẻ tuổi này còn giành thêm 1 HCĐ ở nội dung bơi 800m, một thành tích ngoài mong đợi của Đoàn TTVN tại Á vận hội lần này.

Những sự sa sút đáng tiếc
Bất ngờ luôn hiện diện trong thi đấu thể thao! Trong những thành công kể trên của Đoàn TTVN, có những chiếc huy chương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Ngược lại, có khá nhiều cái tên được kỳ vọng trước giải lại đã thi đấu không được như mong đợi. Có thể kể ra đây những Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Nguyễn Thị Thật (xe đạp)... Thậm chí, kể cả hai lực sĩ Thạch Kim Tuấn và Trịnh Văn Vinh dù đoạt HCB nhưng vẫn chưa đạt phong độ như kỳ vọng. 

Ngoài ra, những môn từng được xem là thế mạnh của Việt Nam tại Đại hội như taekwondo, karatedo, wushu, bắn súng, cầu mây… lại có thành tích quá kém so với khả năng. Ví dụ điển hình là nội dung đối kháng của môn taekwondo từng một thời được xem là thế mạnh và luôn tranh chấp HCV cho Đoàn TTVN thì nay lại trắng tay tại Đại hội.


Thất bại nặng nề của một số đội tuyển chắc chắn sẽ được những người có trách nhiệm mổ xẻ rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Hy vọng sẽ có những giải pháp để xây dựng lại và phát triển lại những môn đấu một thời là thế mạnh của thể thao nước nhà, nhằm chuẩn bị cho các sân chơi lớn trong tương lai. 

Ngoài ra, sau ASIAD 2018, những chiến lược gia của ngành cũng nên có những kế hoạch và giải pháp cụ thể để nâng tầm phát triển cho những gương mặt vốn được xem là “thương hiệu” của Thể thao Việt Nam như Xuân Vinh (bắn súng), Ánh Viên, Huy Hoàng (bơi), Tú Chinh, Thu Thảo, Quách Thị Lan (điền kinh), Kim Tuấn, Văn Vinh (cử tạ)… để hướng tới Olympic Tokyo 2020, bởi thực tế thời gian để chuẩn bị cho Thế vận hội không còn nhiều.

Như vậy, sau Á vận hội, Thể thao Việt Nam có rất nhiều việc phải làm.

Việt Nam giành thêm 2 HCĐ
Có mặt ở bán kết hạng 51kg boxing nữ, nhưng Nguyễn Thị Tâm đã không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ Pang Cholmi đến từ Triều Tiên. Thua với tỷ số chung cuộc 0-4, Nguyễn Thị Tâm chỉ giành được HCĐ.

Ở môn cầu mây, ĐT nữ Việt Nam sau khi thắng 2-1 trước chủ nhà Indonesia sẽ bước vào chung kết với đối thủ rất mạnh Thái Lan lúc 10h00 sáng nay (1/9). Trong khi đó, ĐT nam Việt Nam đã thua với tỷ số 0-2 trước Nhật Bản ở bán kết và đành chấp nhận chiếc HCĐ.

Môn bóng chuyền, ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu rất hay và giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước chủ nhà Indonesia (29/27, 18/25, 25/22 và 25/22). Hôm nay (1/9), đội sẽ còn 1 trận đấu xếp hạng với Kazakhstan lúc 12h30. Trong khi đó, ĐT nam Việt Nam xếp thứ 14 chung cuộc sau khi để thua Sri Lanka với tỷ số 0-3 (21/25, 21/25 và 20/25).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x