Những tín hiệu tích cực
VCK AFF Suzuki Cup 2018 đã đi đến giai đoạn sau cuối khi chỉ còn 1 trận đấu nữa là chúng ta sẽ có được nhà vô địch. Đó là trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào 19h30 tối 15/12 giữa đội chủ nhà Việt Nam và ĐT Malaysia. Ngay ở thời điểm này, có thể đánh giá rằng, giải đấu đã thành công rực rỡ trên mọi phương diện.
Sức hút của AFF Suzuki Cup 2018 không chỉ tác động tới truyền thông và báo chí thể thao trong khu vực mà còn tới cả các hãng thông tấn lớn của châu Á. Đài truyền hình FOX Sport là đơn vị bám sát từng chuyển động của giải đấu sản xuất nhiều chương trình tường thuật, bình luận, tổng kết nóng hổi, hấp dẫn với sự tham gia của các bình luận viên hàng đầu.
Chất lượng chuyên môn của các trận đấu cũng tiến bộ đáng ngạc nhiên. Điều này phản ánh thực tế rằng trình độ giữa các đội tuyển đã được thu hẹp đáng kể. Lào, Cambodia – xưa nay vẫn bị đánh giá là yếu nhất – những đã khiến những đội bóng mạnh hơn như Việt Nam, Malaysia phải gặp nhiều khó khăn. Hơn thế nữa, hai đội tuyển này đã thể hiện thứ bóng đá hiện đại, mạnh mẽ và lôi cuốn.
Những trận đấu ở AFF Cup 2018 đã có chất lượng chuyên môn cao
"Kịch tính, nhiều bất ngờ là điều thường xuyên nhận thấy ở các trận đấu đã diễn ra. Tính chiến thuật của từng đội cũng được khắc họa rõ nét xuyên suốt AFF Suzuki Cup 2018. Đấy là điều thực sự gây ấn tượng cho người xem. Bóng đá Đông Nam Á thường hồn nhiên và mang tính bản năng, thế nhưng bây giờ, nó đã thiên về đầu óc chiến thuật.
Trong giải đấu năm nay, nhiều đội đã thể hiện tư duy chiến thuật và lối chơi có tổ chức cao không kém gì các đội bóng lớn trên thế giới. Đặc biệt là Việt Nam và Malaysia, hai đội này đều có chiến thuật chơi bóng chặt chẽ trên khắp mặt sân", cựu cầu thủ Vũ Như Thành phân tích.
Đường đến World Cup vẫn còn xa
Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế cũng khẳng định rằng AFF Suzuki Cup 2018 đã có tiến bộ lớn và ông không ngạc nhiên với thành tựu này khi chứng kiến sự đầu tư vào việc xây dựng, phát triển bóng đá mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Lào, Cambodia.
Chia sẻ với nhiều phóng viên thể thao, ông Trịnh Minh Huế phân tích: "Bất chấp chất lượng bóng đá vùng trũng xưa nay, nhưng khu vực này là đang đón nhận những nguồn lực đầu tư rất mạnh mẽ. Quốc gia nào cũng muốn thu hút đầu tư, đặc biệt là vào lĩnh vực thể thao. Trong những năm gần đây, nguồn tiền dành để phát triển bóng đá đã tăng mạnh. Hệ quả là bóng đá phát triển tốt, bền vững, đem lại những trận cầu hấp dẫn có hàm lượng chuyên môn cao tại AFF Suzuki Cup 2018".
Lối đá đầu óc, có chiến thuật đã thay thế thứ bóng đá hồn nhiên và bản năng
Sự thành công của AFF Suzuki Cup 2018 đã được khẳng định bởi sự góp mặt của những HLV gạo cội đẳng cấp thế giới như Sven-Goran Eriksson (Philippines), Milovan Rajevac (Thái Lan) và Park Hang-seo (Việt Nam). Những cá nhân này đều đã để lại ấn tượng ở sân khấu thế giới trước khi đến với AFF Suzuki Cup 2018.
Thêm vào đó, màn trình diễn của bóng đá Đông Nam Á mỗi khi tham dự các giải đấu của châu lục cũng đem lại sự tôn trọng hơn cho AFF Suzuki Cup 2018. Đội tuyển U23 Việt Nam là đương kim Á quân châu Á, ĐT U23 Malaysia lọt vào tứ kết, tại Á Vận Hội 2018, ĐT Việt Nam cũng lọt vào bán kết, ĐT Myanmar dự VCK World Cup U20, tương tự là ĐT Việt Nam với VCK World Cup U20 năm 2017…
Những thành tựu này buộc châu Á phải nhìn bóng đá Đông Nam Á với con mắt kính nể hơn, không còn coi đây là vùng trũng của bóng đá khu vực nữa. Thậm chí, đài truyền hình Hàn Quốc cũng đã tổ chức tường thuật trực tiếp, bình luận các trận đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 và đều có rating rất cao.
Tuy nhiên, những thành tựu của AFF Suzuki Cup 2018, những bước tiến của bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa đủ khẳng định khả năng đoạt vé dự VCK World Cup trong tương lai gần. Nền bóng đá này vẫn phải nỗ lực phát triển nhiều hơn nữa để có thể có đại diện tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới này.
Trong tương lai xa, hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ đại diện ĐNA đi dự World Cup
Hãy nhìn tấm gương Nhật Bản với lộ trình 50 năm cho việc phát triển bóng đá trước khi được tham dự World Cup. Không thể nào hy vọng Việt Nam hay Thái Lan sẽ đạt được thành tựu này với chỉ 20 năm đầu tư vào bóng đá. Bởi để đủ sức dự World Cup, nền bóng đá khu vực cần tích lũy nền tảng của rất nhiều thế hệ cầu thủ tài năng.
Hơn nữa, bóng đá phát triển hay không lại phụ thuộc vào sự thịnh vượng của anền kinh tế. Đơn giản, khi điểm danh những đội bóng châu Á đã dự World Cup sẽ thấy rằng, họ đều thuộc những nền kinh tế rất mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia Vùng Vịnh…
Tuy nhiên, dẫu World Cup vẫn còn xa tầm với của bóng đá Đông Nam Á, nhưng với thành tựu đã đạt được ở AFF Suzuki Cup 2018 này, chắc chắn cả khu vực sẽ chuyển mình mạnh mẽ để từng bước hiện thực hóa ước mơ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn