Thấy gì từ chiến thắng của Tottenham trước Chelsea?

Quang Hoà Quang Hoà
13:46 ngày 05-01-2017
Sau khi chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại của Man City, Tottenham lại vừa hạ gục Chelsea với tỷ số 2-0 để khiến chuỗi trận thắng liên tiếp của The Blues phải dừng lại ở con số 13. Qua chiến thắng đáng nhớ này, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn.
Thấy gì từ chiến thắng của Tottenham trước Chelsea?

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 20

1. 3-4-3 là sơ đồ tốt nhất của Tottenham

Tottenham đã đánh bại Chelsea bằng sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hệ thống chiến thuật tối ưu mà Tottenham có thể áp dụng, bởi nó cho phép đội bóng này tung ra sân những quân bài chất lượng nhất. Trong đó, những hậu vệ như  Eric Dier và Jan Vertonghen có thêm thời gian xử lý bóng, còn Kyle Walker và Danny Rose thi đấu bùng nổ hơn khi tham gia tấn công.

Tiền vệ Victor Wanyama có nhiệm vụ chính là tắc bóng, nhưng nếu muốn kiến tạo thì anh cũng không bị gò ép về thời gian. Ở phía trên, Dele Alli và Christian Eriksen có nhiều khoảng trống để hoạt động. Trong trận đấu vừa rồi, riêng một mình Eriksen đã có 2 đường kiến tạo cùng 4 pha dứt điểm. Chính vì các vệ tinh xung quanh liên tục di chuyển, tiền đạo Harry Kane cũng dễ dàng phối hợp với các đồng đội khi anh lui về tìm kiếm bóng.

2. Hàng thủ Chelsea vẫn để lộ ra những sơ hở

Chelsea mới phải nhận 15 bàn thua ở giải Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng hàng thủ của họ vẫn để lộ ra những sơ hở khi đối đầu với Chelsea. Dễ nhận thấy, 2 cầu thủ trong phòng tuyến của Chelsea là Cesar Azpilicueta và Gary Cahill chống bóng bổng rất tệ. Bằng chứng là cả 2 bàn thắng của Tottenham đều đến sau những pha tạt cánh đánh đầu. Suốt cả trận, Azpilicueta và Cahill chỉ có 3 pha đánh chặn. Riêng Azpilicueta không có cú tắc bóng thành công nào.

Cả trận Azpilicueta và Cahill chỉ có vỏn vẹn 3 pha đánh chặn
Cả trận Azpilicueta và Cahill chỉ có vỏn vẹn 3 pha đánh chặn
Azpilicueta không có cú tắc bóng thành công nào.

3. Tottenham làm chủ được tuyến giữa

Cặp tiền vệ trung tâm Nemanja Matic và N’Golo Kante là điểm sáng của Chelsea ở mùa giải này, nhưng họ lại hoàn toàn "tắt điện" khi đối đầu với các đồng nghiệp bên phía Spurs. Mỗi khi Kante và Matic có bóng, các tiền vệ Tottenham ngay lập tức gây áp lực khiến đối phương thực sự lúng túng. Chính vì thất thế trong màn so tài với Wanyama, Kante đã không thể cầm bóng tốt như thường lệ và tỷ lệ chuyền bóng thành công của anh chỉ đạt 77%.

Tỷ lệ tắc bóng thành công của Matic chỉ đạt 43%
Tỷ lệ tắc bóng thành công của Matic chỉ đạt 43%

4. Hai cầu thủ chạy cánh của Chelsea chơi không đạt yêu cầu

Khác với mọi khi, hai cầu thủ chạy cánh vốn là mắt xích quan trọng trong hệ thống 3-4-3 của Chelsea là Victor Moses và Marcos Alonso đã chơi không đạt yêu cầu ở White Hart Lane. Trước Tottenham, Moses tỏ ra uể oải, còn Alonso gây thất vọng tràn trề. Mãi đến hiệp 2 các cầu thủ chạy cánh của Chelsea mới chịu dâng cao trong khi đáng ra họ phải làm điều đó ngay từ đầu trận.

Trước khi rời sân Alonso chỉ chuyền bóng thành công 61% và không giành chiến thắng trong pha tắc bóng nào
Trước khi rời sân Alonso chỉ chuyền bóng thành công 61% và không giành chiến thắng trong pha tắc bóng nào

5. HLV Conte nên cho Willian và Fabregas vào sân sớm hơn

HLV Conte cũng nhận thấy những vấn đề của Chelsea và đưa ra vài sự điều chỉnh nhằm cải thiện tình hình. Đáng tiếc, ông lại cho Willian và Fabregas vào sân quá muộn thay vì để họ đá chính ngay từ đầu. Khi Fabregas xuất hiện trên sân (thay Kante) từ phút 79, cầu thủ người Tây Ban Nha này đã cầm bóng tốt giúp thế trận của Chelsea trở nên sáng sủa hơn hẳn.

Fabregas có tỷ lệ chuyền bóng thành công đạt 88%
Fabregas có tỷ lệ chuyền bóng thành công đạt 85%
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x