U21 Đức đã có chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước U21 Anh trên chấm luân lưu tại bán kết U21 châu Âu. Dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý của màn đọ sức này.
1. U21 Anh phung phí nhiều cơ hội
Anh lẽ ra phải ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng
Anh đã khởi đầu tốt ở 10 phút đầu, nhưng không thể tận dụng tốt 3 cơ hội ngon ăn khi Demarai Gray, Tammy Abraham và Will Hughes tỏ ra vô duyên. Đức sau đó đáp trả với cú đánh đầu thành bàn không thể cản phá của tiền đạo Davie Selke. Gray gỡ hòa ở cuối hiệp 1 trước khi Abraham lần đầu giúp Anh dẫn trước. Tuy nhiên, đáng tiếc "tiểu Tam sư" đã không thể bảo vệ được chiến thắng. Nếu như các chân sút phía U21 Anh lạnh lùng hơn, có lẽ họ đã không phải kết cục buồn đến thế.
2. Đức luôn hơn Anh về bản lĩnh
Anh không có tâm lý vững vàng
Kể từ sau thắng lợi ở World Cup 1966 tại Wembley, người Anh thường xuyên là con mồi ngon của người Đức. Anh lần lượt gục ngã trước Đức ở World Cup 1970, EURO 1996, World Cup 2010 tại cấp độ ĐTQG. Còn ở tuyển trẻ, U21 Anh từng bại tan nát 0-4 trước U21 Đức tại trận chung kết năm 2009. Nguyên do là bởi ở những trận cầu quan trọng, Đức luôn vượt Anh về tinh thần cũng như bản lĩnh trận mạc.
3. Bóng đá trẻ của Đức tiếp tục cho thấy sự phát triển
Đức đang có lứa tài năng trẻ nở rộ
8 năm sau khi những Mesut Oezil, Manuel Neuer, Mats Hummels và Sami Khedira đăng quang tại sân chơi này, Die Mannschaft tiếp tục trình làng lứa cầu thủ tài năng với Serge Gnabry, Maximilian Arnold, Max Meyer hay David Selke. Kể từ sau thất bại thảm họa ở EURO 2000, bóng đá Đức đã không ngừng sản sinh ra thế hệ trẻ giàu tiềm năng. Họ không chỉ chơi đẹp, mà còn luôn biết cách áp đặt lối chơi lên đối thủ trên sân.
4. Tình huống cố định là vũ khí lợi hại của U21 Anh
Anh rất lợi hại với bóng bổng
Bất cứ khi nào bóng được treo vào vòng cấm của Đức là Anh lại gây ra nhiều sóng gió. Đoàn quân của HLV Aidy Boothroyd tỏ ra đặc biệt lợi hại ở những pha bóng chết, phần lớn nhờ đôi chân cực dẻo của James Ward-Prowse. Nếu chuẩn xác cộng may mắn hơn, Nathaniel Chalobah và Abraham có thể sớm đưa Anh vượt lên dẫn trước. Bàn gỡ của Gray trong hiệp 1 xuất phát từ quả phạt góc do Ward-Prowse thực hiện.
5. Gạt qua thất bại, bóng đá Anh vẫn có tương lai tươi sáng phía trước
Bóng đá Anh đang có lứa cầu thủ hết sức triển vọng
Còn quá sớm để nói về một thế hệ vàng của bóng đá Anh, song với việc U20 vô địch giải trẻ thế giới tại Hàn Quốc, cùng màn trình diễn ấn tượng của đội U21 tại Ba Lan, các fan của "Tam sư" có nhiều lý do để lạc quan. U21 Đức là một tập thể mạnh với nhiều tài năng đang chơi bóng tại Bundesliga, nhưng U21 Anh cũng phần nào chứng minh được phẩm chất kĩ thuật, thậm chí còn gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.
Trong khi U21 Đức đang đắm chìm trong men say chiến thắng thì ở chiều ngược lại, U21 Anh hứng chịu vô số lời mỉa mai từ người hâm mộ sau thất bại trên chấm phạt đền.
Giành chiến thắng sau loạt luân lưu, Đức đã có vé vào chơi trận chung kết U21 châu Âu. Ở trận bán kết 2 diễn ra sau đó, Tây Ban Nha đã có chiến thắng 3-1 trước Italia. Như vậy, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa Đức và Tây Ban Nha.
U21 Đức sẽ chạm trán U21 Anh ở trận bán kết giải đấu dành cho những cầu thủ trẻ châu Âu trên đất Ba Lan. Dưới đây là 5 cầu thủ đáng chú ý nhất của Tiểu Mannschaft.
Trước người Anh, Serge Gnabry cần nhiều hơn một chiến thắng. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi chưa quên những năm tháng bị hắt hủi ở Arsenal. Bây giờ là lúc số 11 của U21 Đức chứng tỏ anh không còn là cầu thủ trẻ non dại ngày nào.
Nếu vô địch giải đấu năm nay, Tây Ban Nha sẽ vươn lên trở thành quyền lực số một của giải U21 châu Âu với 5 lần đăng quang, ngang với Italia. Đàn Bò tót sẽ phải bước qua xác đối thủ thiên thanh.
Tương lai của HLV Erik ten Hag có thể được đảm bảo, nhưng chiến lược gia người Hà Lan sẽ phải đối mặt với việc bị cắt giảm 25% lương trong mùa giải tới sau khi MU không đủ điều kiện tham dự Champions League.
Soi kèo Trận derby vùng Merseyside giữa Everton vs Liverpool sẽ không có quá 10 quả phạt góc. Nhiều bàn thắng trận Crystal Palace vs Newcastle sẽ là lựa chọn khác trong trận cầu cùng giờ.
Mundo Deportivo cùng nhiều tờ báo hàng đầu Tây Ban Nha khác cho biết, Barca lạc quan về việc họ có thể trở lại với "quy tắc 1-1", từ đó đủ khả năng đưa ngôi sao Bernardo Silva phía Man City về Camp Nou vào Hè 2024.
CLB Los Angeles FC (LAFC) tại giải Nhà nghề Mỹ đã giành được chữ ký của ngôi sao đang khoác áo AC Milan và cũng là tuyển thủ Pháp, Olivier Giroud theo dạng chuyển nhượng tự do.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn