Thấy gì từ trận thắng tưng bừng của ĐT Anh trước Montenegro?

Quang Hoà Quang Hoà
11:22 ngày 26-03-2019
Vừa đè bẹp CH Czech 5-0 cách đây vài hôm, ĐT Anh lại tiếp tục gây ấn tượng ghi giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trên sân của Montenegro ở lượt trận thứ 2 vòng loại EURO 2020. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

Hudson-Odoi tỏa sáng


Trong lần đầu được đá trọn một trận đấu cho ĐT Anh, tiền đạo Callum Hudson-Odoi đã ghi dấu ấn bằng màn trình diễn tuyệt hảo. Thật ra cầu thủ của Chelsea cũng hơi bị choáng ngợp trong những phút đầu. Ngoài ra, anh còn tỏ ra hời hợt ở tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của ĐT Anh. Tuy nhiên, càng đá Hudson-Odoi càng chứng tỏ anh là nhân tố quan trọng giúp ĐT Anh có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng loại EURO 2020. Theo thống kê, ở trận đấu vừa rồi Hudson-Odoi chuyền bóng chính xác 90%, anh có 3 đường chuyền khiến khung thành đối phương chao đảo và một trong số đó đã dẫn đến bàn thắng của Ross Barkley.

Declan Rice đa năng



HLV Gareth Southgate hẳn rất hài lòng khi tài năng trẻ Declan Rice chọn khoác áo ĐT Anh sau khi đã chơi cho CH Ireland ở các đội trẻ. Trước Montenegro, cầu thủ mới 20 tuổi này đã thể hiện được sự đa năng. Bằng chứng là anh được xếp đá tiền vệ trung tâm, nhưng khi cần vẫn có thể thường xuyên lùi sâu để chơi như một trung vệ.

Tam sư giữ được sự kỷ luật đáng nể



Trước Montenegro, ĐT Anh đã sử dụng đội hình có độ tuổi trung bình rất trẻ. Tuy nhiên, họ lại không bị khiêu khích bởi đám đông CĐV Montenegro. Điều này cũng có nghĩa, HLV Southgate đã quá thành công trong việc đảm bảo các học trò giữ kỷ luật. Bằng chứng là mãi đến phút 52, Tam sư mới phải nhận thẻ vàng đầu tiên. Đáng nói ở chỗ, Ross Barkley bị trọng tài cảnh cáo không phải vì chơi xấu mà chỉ bởi anh thực hiện quả đá phạt quá sớm.

Barkley giải khát bàn thắng



Sau quãng thời gian "tịt ngòi" trong màu áo ĐT Anh kéo dài suốt 4 năm, tiền vệ Ross Barkley không chỉ giải cơn khát bàn thắng mà anh còn lập hẳn một cú đúp. Đây quả là chi tiết thú vị bởi hiện giờ cựu tiền vệ Everton không mấy khi được thi đấu ở Chelsea. Thực tế, cầu thủ 25 tuổi này được HLV Southgate trao cơ hội chủ yếu là do Eric Dier và Jordan Henderson không có được tình trạng sức khỏe tốt nhất. Nên biết, trước khi có được cú đúp đáng nhớ vừa rồi, Barkley chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn trong 26 lần khoác áo ĐTQG.

CĐV chủ nhà gây ấn tượng xấu


Không chỉ đốt pháo tạo khói trên khán đài, các CĐV Montenegro còn gây ấn tượng xấu khi thường xuyên hò hét, huýt sáo và miệt thị các cầu thủ da màu của Tam sư. Đáp trả thái độ thù địch của đám đông CĐV quá khích, tiền vệ Sterling sau khi ghi bàn thắng thứ 5 cho ĐT Anh đã ăn mừng bằng cách cầm lấy hai tai và hướng về khu vực khán đài có các fan đội chủ nhà. Khi trận đấu kết thúc, LĐBĐ Anh đã gửi công văn cho FIFA để phàn nàn về việc các cầu thủ Anh bị phân biệt chủng tộc.

Montenegro 1-5 Anh
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x