Arrigo Sacchi: 'Guardiola và Sarri giống như thầy giáo, Mourinho chưa hết thời'

Hồng Duy Hồng Duy
16:01 ngày 07-12-2018
Chiến lược gia lão luyện Arrigo Sacchi mới đây đã có những chia sẻ về những hậu bối như Pep Guardiola, Maurizio Sarri và Jose Mourinho.
Thầy giáo Mourinho, Guardiola và Sarri như thế nào trong mắt Sacchi?
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trước khi đến London tham dự 1 sự kiện đặc biệt, Arrigo Sacchi đã có những chia sẻ về 3 HLV nổi đình nổi đám hiện nay tại Ngoại hạng Anh: "Tôi và họ (Mourinho, Guardiola, Sarri) đều rất giống nhau. Chúng tôi đều nhận thấy trong bóng đá có những giá trị về mặt cảm xúc, hiệu suất cùng sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, lòng can đảm, ý tưởng và đổi mới".

"Tôi ngưỡng mộ tất cả các HLV đang cố gắng tạo dấu ấn của mình trong trận đấu bởi vì tôi tin rằng, bạn có thể có được nhiều kiến thức hơn bằng cách đó thay vì phá hoại 1 trận đấu. Sự lạc quan giúp phát triển lòng tự trọng và dẫn đến 1 nền văn hóa cao hơn".


"Sự lạc quan có nghĩa là không sợ tương lai và không sợ những cảm xúc. Điều đó có nghĩa là bạn luôn cố gắng đổi mới ngay khi CLB của bạn đang chiến thắng. Trong bóng đá, chúng tôi thường nói nếu không có gì bị phá vỡ thì đừng cố sửa nó nhưng điều đó không thực sự chính xác".

Pep Guardiola
Tại Barcelona và Bayern Munich, Guardiola đã chứng minh khả năng đưa những đội này thống trị hoàn toàn ở giải VĐQG. Khi còn cầm quân ở Barca, Guardiola đã giúp CLB này giành chức vô địch Champions League (2008–09, 2010–11) và bây giờ, vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đang cố gắng tái hiện điều đó ở Man City.


"Tôi không thể nhìn thấy tương lai. Nếu coi Man City là một dàn nhạc, tôi sẽ lắng nghe bằng cả trái tim và sự trân trọng. Họ thi đấu với sự hòa hợp đến bất ngờ, đúng nhịp điệu và những chuyển động chính xác. Nhưng kinh nghiệm là thứ họ còn thiếu để thành công ở Champions League", Sacchi nhấn mạnh.

"Để cải thiện điều đó, bạn phải chấp nhận rủi ro. Nó là cơ sở cho mọi cuộc phiêu lưu. Ai cũng vậy, họ phải phát triển và đổi mới. Khi không thể theo con đường ấy, bạn vẫn chỉ gắn liền với quá khứ".

Maurizio Sarri
Nhận xét về Sarri, Sacchi nhận thấy có nhiều điểm tương đồng giữa thuyền trưởng Chelsea với người đồng nghiệp bên phía Man City. Điểm khác biệt lớn nhất là Sarri bước vào nghiệp cầm quân khi đã 40 tuổi và không có nền tảng về bóng đá như Guardiola - người từng là 1 cầu thủ chuyên nghiệp trước khi làm HLV.

"Sarri đang làm rất tốt công việc của mình tại Chelsea. Việc ông ấy đến Ngoại hạng Anh thực sự là một mất mát lớn đối với Serie A và cho bóng đá Italia - nơi mà hầu hết các HLV dựa nhiều vào kỹ năng quản lý, chiến thuật và sự tỏa sáng của các cá nhân để khắc phục sự nghèo nàn về ý tưởng", Sacchi nhấn mạnh.


Sacchi lần đầu tiên xem Sarri cầm quân là khi ông đang theo dõi 1 cầu thủ trẻ của Empoli tại Serie B: "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cách Empoli triển khai bóng dưới sự dẫn dắt của Sarri. Vì vậy, tôi đã đề nghị 2 HLV đội tuyển trẻ Italia là Alberigo Evani và Luigi di Biaggio tới xem cách Sarri huấn luyện Empoli. Tôi đã gặp Sarri và dõi theo Sarri khi ông chuyển tới dẫn dắt 1 CLB ở Serie A. Khi đó, tôi đã đề nghị cựu CEO Adriano Galliani nên đưa Sarri về sân San Siro nhưng chủ tịch Silvio Berlusconi đã không đồng ý. Đó thực sự là 1 sai lầm lớn của họ".

"Mẫu HLV như Sarri luôn giúp cho các đội bóng tiết kiệm được 1 khoản ngân sách đáng kể. Họ cũng kiếm cho bạn được rất nhiều tiền vì họ tin rằng ý tưởng của họ sẽ mang lại thành công cho đội bóng hơn là phụ thuộc vào cầu thủ".

Trong quá khứ, Sacchi từng ca ngợi Sarri là một kiệt tác khi ông còn dẫn dắt Napoli. Bây giờ, Sacchi cũng tin rằng Sarri có thể tạo ra những dấu ấn đặc biệt ở Chelsea và những sự thay đổi hiện tại (như sự có mặt của Jorginho đang khiến Kante không thể hiện được hết vai trò) là điều cần thiết: "Tôi có thể thấy Sarri là một người kiên định và ý chí. Những sự thay đổi của ông luôn hướng tới mong muốn giúp đội bóng tốt hơn".


"Kante là 1 cầu thủ tuyệt vời, phi thường và thực sự là 'của hiếm' trong thế giới bóng đá hiện nay. Nhưng khi nói đến cách xây dựng lối chơi 1 đội bóng, Kante thực sự không bằng Jorginho. Tài năng của Jorginho đã được nâng lên đáng kể. Với nhiều CLB ưa phụ thuộc vào sự tỏa sáng của 1 cá nhân hay chơi bóng giàu thể lực, Jorginho là một cầu thủ bình thường nhưng anh ấy luôn đặc biệt khi thi đấu cho 1 đội bóng có ý tưởng rõ ràng".

Nhận xét về Eden Hazard, Sacchi cho hay: "Hazard là một nhà vô địch thực sự. Cậu ấy có sức mạnh, kỹ thuật ưu việt và tốc độ nhưng không phải lúc nào sự kết hợp của những điều đó cũng đem về hiệu quả cao nhất. Đánh giá của cá nhân tôi, Hazard vẫn có thể cải thiện".

"Hazard luôn được chơi tự do và luôn có sự nỗ lực lớn để thay đổi. Nói chung, những người quen thi đấu một mình có thể tỏa sáng ở một chừng mực nào đó và không thể tạo ra một sức mạnh tổng hợp để phục vụ đội bóng".

Jose Mourinho
"Mourinho, Sarri và Guardiola đều là những HLV vĩ đại nhưng họ rất khác nhau", Sacchi nhấn mạnh. "Khi Mourinho không chiến thắng, mọi người bắt đầu nói rằng phong cách huấn luyện của ông ấy đã lỗi thời nhưng điều đó không đúng".


"Ông ấy là mẫu huấn luyện viên thích nhìn vào kết quả trận đấu nhưng cũng rất tuyệt vời. Đó là một nhà lãnh đạo tài năng, giỏi chiến thuật và tổng thể là một cá tính phi thường. Hai người kia (Pep và Sarri) thì giống giáo viên hơn Mourinho".

Zinedine Zidane
Sacchi đánh giá rất cao tài năng của Zidane sau khi ông thầy người Pháp giúp Real Madrid có 3 lần liên tiếp vô địch Champions League: "Zidane quá tuyệt vời. 1 HLV thông minh. Ông ấy không phải là một người có ý tưởng cụ thể về 1 vấn đề gì đó nhưng lại có tài xoay xở ở 1 đội bóng sở hữu quá nhiều cầu thủ lọc lõi, những nhà vô địch và có lực lượng CĐV hùng hậu phía sau".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Sarri và Guardiola Sarri và Guardiola thành công nhờ vợ

    Maurizio Sarri và Pep Guardiola đang là những chiến thuật gia hàng đầu thế giới nhưng ít ai biết, phía sau thành công của họ có sự đóng góp thầm lặng của những bà vợ.

  • Chelsea sa sút: Chuyên môn thôi, chưa đủ Chelsea sa sút: Chuyên môn thôi, chưa đủ

    Từ chỗ chỉ thua 2 điểm, có cả kỷ lục về số trận khởi đầu liên tiếp bất bại cho một tân HLV ở Premier League, Chelsea bỗng tụt hẳn lại phía sau chỉ trong 4 vòng gần đây, kém đội đầu bảng Man City đến 10 điểm, coi như không còn hy vọng tranh ngôi vô địch. Vì ai?

  • Hiện tượng Bournemouth: Nhà nghèo vượt khó Hiện tượng Bournemouth: Nhà nghèo vượt khó

    Sau 15 vòng đấu và Bournemouth vẫn tồn tại ở nửa trên BXH, thậm chí đứng ở vị trí khá cao, thứ 7, trên cả M.U. Đây thực sự là một kỳ tích với đội bóng có một ngân sách eo hẹp và tổng giá trị đội hình nhỏ thứ 17 ở Premier League.

  • Vì sao fan M.U còn phải vỗ tay? Vì sao fan M.U còn phải vỗ tay?

    Những người đáng thương nhất thế giới bóng đá lúc này có lẽ là fan Man United. Họ vẫn hàng ngày phải làm trách nhiệm của mình theo cách không cam tâm: Cổ vũ cho những kẻ không xứng đáng.

  • Kinh hãi chứng kiến Man City, Liverpool song kiếm hợp bích Kinh hãi chứng kiến Man City, Liverpool song kiếm hợp bích

    Một kỷ lục về điểm số tại Premier League vừa được thiết lập. Sau 15 vòng đấu, tổng số điểm của 2 đội đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh 2018/19 là Man City và Liverpool cán mốc 80 điểm. Đây là điểm số cao nhất lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này.

  • Dự đoán kết quả vòng 16 Ngoại hạng Anh: Man City đánh sập Stamford Bridge Dự đoán kết quả vòng 16 Ngoại hạng Anh: Man City đánh sập Stamford Bridge

    Theo dự đoán của chuyên gia Mark Lawrenson, ở trận đại chiến hấp dẫn nhất vòng 16 Ngoại hạng Anh, Man City sẽ ca khúc khải hoàn rời sân Stamford Bridge của Chelsea.

  • M.U hạ quyết tâm thay Mourinho bằng Pochettino? M.U lên kế hoạch thay Mourinho bằng Pochettino

    Theo báo chí Anh, BLĐ M.U dường như đã quyết định sẽ đưa HLV Mauricio Pochettino (Tottenham) về Old Trafford bằng mọi giá trong kế hoạch chấn hưng đội bóng và hồi sinh Paul Pogba.

  • Wolves, ác mộng của các ông lớn Wolves, ác mộng của các ông lớn

    Chelsea có lẽ đã nghĩ đến một thắng lợi dễ dàng trước khi tới làm khách của Wolves. Đơn giản là vì sau màn khởi đầu ấn tượng, đội chủ nhà đang trên đà tụt dốc.

  • Mourinho bị trò cưng phản đối vì sớm đầu hàng cuộc đua Top 4 Mourinho bị trò cưng phản đối vì sớm đầu hàng cuộc đua Top 4

    Tiền vệ Jesse Lingard thừa nhận các cầu thủ M.U cần nỗ lực nhiều hơn để chứng minh bản thân, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng ở các mặt trận mà đội bóng tham dự.

  • Chelsea khủng hoảng: Lại chuyện hàng tiền vệ… Chelsea khủng hoảng: Lại chuyện hàng tiền vệ…

    Một thất bại khác trước một đối thủ khác. Nhưng cũng như ở trận thua Tottenham 1-3, vấn đề lớn nhất của Chelsea trong thất bại trước Wolves rạng sáng qua vẫn là vị trí của người chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ (quarterback). Dù trong hai trận HLV Maurizio Sarri sử dụng hai người khác nhau.

  • Soi kèo ngày 7/12: Derby d’Italia  xỉu hiệp 1, xỉu cả trận Soi kèo ngày 7/12: Derby d’Italia xỉu hiệp 1, xỉu cả trận

    Derby d’Italia là trận cầu đáng chờ đợi nhất của Serie A ở giai đoạn lượt đi. Nhưng chớ nên trông đợi 90 phút tưng bừng bàn thắng tại Turin đêm nay, ngược lại trận này rất dễ xỉu bàn thắng hiệp 1 và xỉu luôn cả trận.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x