Thầy Park đổi một loạt số áo, làm loạn đối thủ Olympic Việt Nam

Trí Công Trí Công
17:31 ngày 02-08-2018
Thay vì những số áo quen thuộc, hầu hết các cầu thủ Olympic Việt Nam đều được chỉ định dùng số áo lạ lẫm ở giải giao hữu Tứ hùng.
Thầy Park đổi một loạt số áo, làm loạn đối thủ Olympic Việt Nam
Bắt đầu từ ngày mai (3/8), Olympic Việt Nam sẽ bước vào giải giao hữu Tứ hùng - giải đấu được xem là bước chạy đà cuối cùng trước khi đội bóng tham dự ASIAD 18 ở Indonesia. Ngoài việc yêu cầu tập kín tất cả các buổi rèn chiến thuật, thầy Park cũng chơi chiêu khi thay đổi phần lớn áo đấu cho các học trò. Theo đó, những số áo được các cầu thủ sử dụng ở VCK U23 châu Á 2018 cách đây 7 tháng sẽ đều được thay đổi.

Ví dụ Quang Hải mặc áo số 19 thì nay chọn áo số 8. Công Phượng mặc áo số 10 thì nay sẽ mặc áo số 20. Còn Lương Xuân Trường cũng sẽ mặc áo số 17 thay vì áo số 6 quen thuộc. 

Việc thay đổi xoành xoạch áo đấu này của thầy Park nhằm 2 mục đích. Thứ nhất, ông muốn cho các đối thủ của Olympic Việt Nam ở giải Tứ hùng bị nhiễu thông tin vốn dĩ đã nghiên cứu trước đó với U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018. Sâu xa hơn, bản thân các đối thủ của Việt Nam ở ASIAD khi theo dõi giải đấu này cũng sẽ bị loạn thông tin về số áo, dẫn đến nhận định sai về các cầu thủ. 

Thứ hai, việc thay đổi số áo cũng đồng nghĩa với thông điệp từ thầy Park. Rằng không có cái tên nào là chắc chắn đi tiếp. Mọi cầu thủ đều được trao cơ hội ngang nhau. Và không ai là không thể thay thế. Điều đó cũng sẽ khiến cho các cầu thủ phải cố gắng thật sự ở giải Tứ hùng, nếu như muốn được thầy Park chọn đi ASIAD và tự mình chọn lại số áo quen thuộc vốn là thương hiệu của mình.

Những hình ảnh ghi nhận từ phóng viên báo Bóng đá 

"Lão tướng" Anh Đức được thầy Park ưu ái dành cho số áo 11 giống như ở B.Bình Dương

Trung vệ Bùi Tiến Dũng nhận áo số 5

Số áo của Công Phượng lần này to gấp đôi số áo anh mặc ở VCK U23 châu Á 2018 

Trung vệ Trần Đình Trọng hớn hở với áo số 16 

Hà Đức Chinh được mặc lại áo số 18 - số áo đầu tiên anh đồng hành khi còn là cậu nhóc U19 Việt Nam 

Dù không phải áo số 8 hay số 23 ưa thích nhưng áo số 15 với Đức Huy cũng có nhiều kỷ niệm 

Duy Mạnh mặc áo số 3 

Hồng Duy nhận áo số 2 

Mới lần đầu được thầy Park gọi lên tuyển, Hùng Dũng đã được nhận áo số 10 

Tân binh Hoàng Minh Tuấn mặc áo số 24

Minh Vương mặc số áo của Quang Hải

Còn Quang Hải mặc số áo của Minh Vương (ở HAGL) 

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh nhận áo số 23

Trung vệ Thành Chung mặc áo số 21 - cũng là số áo gắn bó với anh ngày đầu ở U19 Việt Nam

Tân binh Thành Long nhận áo số 29

Bùi Tiến Dũng mặc đúng số áo anh dùng ở FLC Thanh Hóa

Văn Hậu nhận áo số 4

Tiến Linh mặc áo số 13

Văn Đức mặc áo số 9

Thủ môn Văn Hoàng mặc áo số 1 

Văn Lâm mặc áo số 25

Trung vệ Văn Lợi nhận áo số 26

Hậu vệ Văn Sơn mặc số áo 30 

Hậu vệ Vũ Văn Thanh mặc số áo của Xuân Trường

Văn Toàn mặc áo số 12

Việt Hưng nhận số áo 28

Xuân Mạnh mặc áo số 7

Xuân Trường mặc số áo mang thương hiệu của Văn Thanh 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x