Thế hệ vàng Việt Nam - Đỗ Khải vấn vương "người tình" bóng đá

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
09:02 ngày 01-04-2016
Mới đây, tình cờ gặp lại cựu danh thủ Đỗ Khải lúc đang lưu thông trên đường, anh bảo: “14 năm kể từ lúc chia tay sự nghiệp quần đùi áo số vào năm 2001, nhưng tôi nhớ bóng đá lắm”. Và câu chuyện của chúng tôi vì thế đã quay lại những năm 90 của thế kỷ trước, lúc Đỗ Khải đang tung hoành trên sân cỏ…
Thế hệ vàng Việt Nam - Đỗ Khải vấn vương "người tình" bóng đá
CON NHÀ TÔNG, NHƯNG KHÔNG MUỐN CON THEO BÓNG ĐÁ

Đầu những năm 1990, những đội bóng như Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công an TP.HCM xuất hiện lứa cầu thủ trẻ thế hệ “7X đời đầu” đầy chất lượng, và Đỗ Khải là một trong những nhân tố như thế cùng với Trần Minh Chiến, Lê Huỳnh Đức, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Hứa Hiền Vinh…

Chơi vị trí libero ở hàng phòng ngự, Đỗ Khải với những pha xử lý tình huống thông minh, tranh cướp bóng hợp lý nhưng không thô bạo nên được giới chuyên môn đánh giá rất cao, và người hâm mộ rất thích thú. Bên cạnh đó, anh còn được chú ý nhiều hơn khi là con trai của cựu danh thủ Đỗ Cẩu lừng lẫy của bóng đá Sài Gòn.

VIDEO: Đỗ Khải - Trung vệ thép của bóng đá Việt Nam



Vào đội tuyển năm 1994 lúc mới 20 tuổi, nhưng phải đến Tiger Cup 1996, Đỗ Khải mới nổi lên và trở thành một chốt chặn cực kỳ quan trọng trong hàng phòng thủ của tuyển Việt Nam. Đặc biệt, tại SEA Games 20 - 1999, cái tên Đỗ Khải đã hợp cùng Trần Công Minh, Nguyễn Đức Thắng, Phạm Như Thuần, Mai Tiến Dũng biến hàng phòng ngự ĐT Việt Nam thành “lá chắn thép” số 1 Đông Nam Á…

Đỗ Khải chia sẻ: “Nếu kể về những kỷ niệm đã qua, có lẽ nói cả ngày không hết. Tuy nhiên, tất cả giờ đều là những kỷ niệm mà tôi luôn gìn giữ trân trọng trong trái tim của mình”.

Lúc phong độ đang ở kỳ đỉnh cao nhất, Đỗ Khải đã dính chấn thương nặng ở gối nên phải ngậm ngùi chia tay sân cỏ vào năm 2001. Chàng trung vệ này bày tỏ: “Thời điểm ấy, y học thể thao của Việt Nam còn rất mới mẻ, nên việc chữa trị chấn thương cho cầu thủ không đơn giản, trong lúc kinh phí để ra nước ngoài phẫu thuật là cả một vấn đề, nên tôi đành chia tay sân cỏ. Đấy là giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời của tôi”.

Đỗ Khải và gia đình trong một chuyến du lịch

Thời điểm ấy, đời sống cầu thủ và giới VĐV thể thao vẫn còn rất vất vả. Lúc nghỉ thi đấu, vợ chồng Đỗ Khải đang chuẩn bị đón đứa con thứ 2 chào đời nên càng khốn khó trăm bề. Vì vậy anh phải chọn cách đi theo ngành hải quan và chia tay hẳn với bóng đá để có thể lo cho cuộc sống gia đình…

Trò chuyện cùng tôi, Đỗ Khải cho biết con trai lớn của anh giờ đã 17 tuổi và cậu út được 13 tuổi. Thế nhưng, điều làm tôi ngạc nhiên là cả hai con trai của anh đều không theo nghiệp cầu thủ của bố.

Đỗ Khai bày tỏ: “Bọn nhỏ bây giờ học hành nhiều quá nên không có thời gian chơi bóng. Tuy nhiên, tôi cũng muốn hướng con vào việc học để sau này có công việc ổn định, chứ không mong nó theo nghiệp cầu thủ của ông và ba nó trước đây, bởi thực tế nghề bóng đá ở ta nó tàn nhẫn và bạc bẽo lắm!”.

CHƠI CHIM ĐỂ XẢ STRESS

Chia tay sân cỏ và gần như biến mất khỏi đời sống bóng đá, khiến nhiều người hâm mộ vẫn thắc mắc không biết hiện giờ Đỗ Khải đang làm gì và ở đâu? Trước câu hỏi ấy của tôi, cựu danh thủ này bật cười: “14 năm qua, tôi chuyển sang công tác bên ngành hải quan. Sau ngần ấy năm và hoán đổi ở nhiều phòng ban, bây giờ tôi công tác ở hải quan bên cảng Tân Thuận (TP.HCM) với vai trò giám sát. Thời gian đầu mới làm công việc hải quan, thực sự tôi rất bỡ ngỡ, nhưng giờ thì quen rồi”.

Sau ngần ấy năm gây dựng với một sự nghiệp ổn định, vợ chồng cựu danh thủ Đỗ Khải đã có một mái nhà khang trang ở bên Phú Nhuận. Đỗ Khải cho biết, thỉnh thoảng anh vẫn gặp những đồng đội cũ của đội Hải quan cũ để ôn lại kỷ niệm xưa, và những ngày cuối tuần vẫn xách giày ra sân bóng cùng một số thân hữu nhằm rèn sức khỏe, “chứ lớn tuổi rồi không chơi thể thao rất dễ đuối”, cựu danh thủ này chia sẻ.

Bên cạnh đó, sau khi chia tay bóng đá, Đỗ Khải có thêm một thú giải trí rất tao nhã đó là chơi chim. Có một thời gian, sáng nào mọi người cũng thấy Đỗ Khải vác những chiếc lồng đến “hội chim” ở công viên Tao Đàn (TP.HCM) để học hỏi kinh nghiệm và luyện hót cho chim.

Có dịp ngồi đàm đạo về chim với cựu danh thủ này, cõ lẽ sẽ mất cả một ngày để nghe anh thao thao bất tuyệt về từng loại chim, cùng những tiếng hót, vẻ đẹp và cách chăm sóc chúng như thế nào cho tốt nhất. Trò chuyện cùng tôi, Đỗ Khải bảo dạo này anh chuyển sang chuyên nuôi chim khuyên, vì loại này dễ thương và tiếng hót rất hay. Đỗ Khải tâm sự: “Nhiều lúc mệt mỏi trong công việc, về nhà nghe những tiếng chim ríu rít và chăm sóc cho chúng. Lúc ấy có cảm giác những muộn phiền đều tan biến”.

Có lẽ vẫn còn rất nhớ sân cỏ nên dịp hè 2015 vừa qua, Đỗ Khải và vài người bạn đã mở lớp dạy bóng đá cho các em nhỏ từ 6 đến 15 tuổi. Cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam chia sẻ: “Tôi không có tham vọng đào tạo ra những cầu thủ chuyên nghiệp, chỉ dạy cho các em biết kỹ năng chơi bóng theo kiểu vui là chính, và bản thân tôi cũng đỡ nhớ bóng đá!”.

* Theo dõi loạt bài Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam TẠI ĐÂY.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • ĐT Việt Nam vẫn còn vũ khí bí mật ĐT Việt Nam vẫn còn vũ khí bí mật

    Trong 2 trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq, ĐT Việt Nam đã không thể có sự phục vụ của các cầu thủ Vũ Minh Tuấn, Võ Huy Toàn và Nguyễn Công Phượng, thế nên ít nhiều HLV Nguyễn Hữu Thắng gặp khó trong việc lựa chọn nhân sự cũng như xếp người đá chính.

  • Công Phượng được đài Nhật Bản so sánh với Messi Công Phượng được đài Nhật Bản so sánh với Messi

    Mới đây, trên kênh truyền hình NHK nổi tiếng của Nhật, Công Phượng đã được kênh này so sánh với Lionel Messi về tài năng chơi bóng.

  • HLV Hữu Thắng hứa tạo cơ hội cho nhiều tài năng trẻ HLV Hữu Thắng hứa tạo cơ hội cho nhiều tài năng trẻ

    Trở về Việt Nam sau trận đấu với Iraq, trả lời giới truyền thông ngay tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết ông không có gì phàn nàn về các học trò, đồng thời sẽ tuyển thêm nhiều gương mặt trẻ cho ĐTVN trong thời gian tới.

  • 5 dấu ấn đậm nét của HLV Hữu Thắng ở ĐT Việt Nam 5 dấu ấn đậm nét của HLV Hữu Thắng ở ĐT Việt Nam

    Dù mới chỉ lên dẫn dắt ĐT Việt Nam trong nửa tháng nhưng đó là khoảng thời gian đủ để HLV Hữu Thắng để lại dấu ấn của mình, cả trên khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần.

  • Cầu thủ Iraq nhập viện khẩn cấp sau trận đấu với ĐT Việt Nam Cầu thủ Iraq nhập viện khẩn cấp sau trận đấu với ĐT Việt Nam

    Ngay sau khi trận đấu với ĐT Việt Nam kết thúc, hậu vệ Dhurgham Ismael của Iraq đã phải nhập viện khẩn cấp vì gãy xương sườn.

  • Thái Lan bỏ AFF Cup, tập trung cho World Cup Thái Lan bỏ AFF Cup, tập trung cho World Cup

    Các quan chức của LĐBĐ Thái Lan (FAT) khẳng định mục tiêu hàng đầu của đội bóng xứ Chùa Vàng trong năm nay là vòng loại World Cup.

  • Cúp QG 2016 và những điều mới lạ Cúp QG 2016 và những điều mới lạ

    Cuối tuần này, những trận đấu đầu tiên tại Cúp QG 2016 sẽ diễn ra. Cũng tương tự với V.League 2016, Cúp QG năm nay đón chờ nhiều điều vô cùng mới lạ và thú vị.

  • Đòn bẩy quãng nghỉ cho V.League 2016 Đòn bẩy quãng nghỉ cho V.League 2016

    V-League 2016 vừa tạm ngưng sau 4 vòng đấu để ĐT Việt Nam tập trung tranh tài ở vòng loại World Cup 2018. Đây được coi là quãng nghỉ lý tưởng để các nhà cầm quân mới nhậm chức ở một số đội bóng truyền đạt những ý tưởng chiến thuật cho các học trò, đồng thời cũng là khoảng thời gian quý báu để những cầu thủ dính chấn thương kịp hồi phục.

  • VFF công bố vùng tuyển chọn ĐT U19 QG VFF công bố vùng tuyển chọn ĐT U19 QG

    Tháng 10 tới, ĐT U19 Việt Nam sẽ tham dự VCK U19 châu Á 2016 tại Bahrain. Mới đây, VFF đã công bố kế hoạch tập huấn và vùng tuyển chọn nhân sự nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường châu lục.

  • ĐT Việt Nam & hành trình tìm chiến thắng trong thất bại ĐT Việt Nam & hành trình tìm chiến thắng trong thất bại

    Đang có những tranh luận sôi nổi về trận thua của ĐT Việt Nam trước đối thủ mạnh Iraq. Người thì chê đội đá kém, thiếu bài vở, ý kiến khác thì động viên chia sẻ rằng thua 0-1 trước đội bóng hàng đầu châu lục cũng là điều đáng khích lệ.

  • Tin bóng đá Việt Nam (31/3) Tin bóng đá Việt Nam (31/3)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x