Thế hệ vàng Việt Nam - Huỳnh Quốc Cường: Dứt bỏ ‘người tình’ về bán sữa & làm ông chủ xe tải

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
14:39 ngày 17-11-2015
Huỳnh Quốc Cường, tiền đạo nổi danh của ĐT Việt Nam ngày xưa giờ là ông chủ của những chiếc xe tải chở hàng khắp từ Nam ra Bắc. Gặp lại Quốc Cường trong một trận đấu giao hữu từ thiện tại huyện Châu Thành (Đồng Tháp) trông anh vẫn rất phong độ và đôi chân vẫn còn “bén” lắm.
Thế hệ vàng Việt Nam - Huỳnh Quốc Cường: Dứt bỏ ‘người tình’ về bán sữa & làm ông chủ xe tải
VIDEO: Huỳnh Quốc Cường - chiến binh tận tụy của Đồng Tháp

HẾT DUYÊN, TA VỀ…

Đấy là trận đấu giao hữu giữa đội phóng viên Thể thao của TP.HCM và đội lão tướng của Thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành nhằm gây quỹ từ thiện cho bà con nghèo ở địa phương nơi đây. Tham gia trận đấu hôm ấy, bên phía đội lão tướng của Sa Đéc có hai nhân vật đáng chú ý, đó là Lai Hồng VânHuỳnh Quốc Cường. Trận đấu được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo 5 người, nhưng có vẻ như điều đó không gây khó khăn cho những “kỹ thuật gia” như Huỳnh Quốc Cường.

Tôi còn nhớ mãi pha đập nhả giữa bộ đôi Lai Hồng Vân và Huỳnh Quốc Cường từ khu vực giữa sân. Ở đường biên, Quốc Cường khống chế bóng bằng ngực rất gọn, rồi kéo bằng gầm giày trước khi đẩy bóng cho người đồng đội ở Đồng Tháp một thời. Như “ngẫu hứng qua cầu”, họ Lai che người rất kín rồi thực hiện một cú đưa bóng qua khe để đàn em băng xuống và “xâu kim” thủ môn đối phương. Hàng trăm khán giả ngồi kín sân hôm ấy vỗ tay rần rần cho pha bóng chỉ có trong “sách giáo khoa” của cặp đôi này. Trận đấu hôm ấy, phải rất vất vả cánh phóng viên trẻ chúng tôi mới thắng lão tướng Sa Đéc bằng sức trẻ và nhờ trời nắng to…

Sau trận đấu, tôi có dịp ngồi uống nước ngoài đường biên với Quốc Cường trước khi trước khi anh trở về nhà. Tôi hỏi Quốc Cường: “Trong chân anh còn bén lắm, sao anh không theo bóng đá, làm thầy, làm HLV?”. Cựu tiền đạo lừng danh của ĐT Việt Nam cười hiền, rồi bảo: “Bóng đá cũng có cơ duyên chứ không phải thích là đến được. Tôi cảm thấy mình hết duyên rồi thì về. Hơn thế nữa, có lẽ bóng đá đỉnh cao không còn là ‘đất’ của tôi nữa”.

Đúng vậy, nói đến bóng đá Đồng Tháp những thập niên 90, người ta thường nhắc đến rất nhiều người, đấy là Lai Hồng Vân, Trần Công Minh, Trịnh Tấn Thành, Trần Thanh Nhạc… Nhưng trong những câu chuyện kể về những khoảnh khắc vàng, các CĐV Đồng Tháp thừa nhận rằng, họ rất “mê” Huỳnh Quốc Cường, bởi đơn giản anh là chủ nhân của cú đánh gót điệu nghệ ghi bàn vào lưới Indonesia (thắng 3-2), xuất phát từ pha đảo người qua 2 hậu vệ đội bóng xứ Vạn đảo rồi chuyền vào trong của tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn, trong trận bán kết Tiger Cup 1996. Bàn thắng “kinh điển” của bóng đá Việt Nam sau đó được Đài truyền hình Việt Nam để chạy trong bản tin thời sự thể thao các buổi tối.

Tôi cũng đã hỏi Quốc Cường về bàn thắng này, anh lại nở một nụ cười rồi bảo: “Có gì đâu, bóng đá đôi khi cũng hên xui, có khi cả đời chỉ ghi được 1 bàn thắng như vậy, dù cầu thủ họ có thể thực hiện rất nhiều cú đánh gót”

Tuyển thủ Huỳnh Quốc Cường.

TỪ BÁN SỮA ĐẾN LÀM ÔNG CHỦ XE TẢI

Năm 2002, chấn thương ở đầu gối khiến Huỳnh Quốc Cường nói lời từ giã sự nghiệp. Nhưng 3 năm sau, cụ thể là giai đoạn 2 mùa giải 2005, thật bất ngờ tiền đạo nổi danh này lại tái xuất trong màu áo của Delta Đồng Tháp. Thời điểm đó, Quốc Cường thừa nhận rằng: “Anh vẫn còn nặng nợ với đội bóng quê hương. Thế nên, khi thấy đội nhà lâm vào cảnh bết bát, nhắm mình còn có ích thì xỏ giày vào sân, thế thôi”.

Ít ai biết rằng, quãng thời gian treo giày, Huỳnh Quốc Cường và bà xã của mình đã mở một đại lý sữa ở Cao Lãnh. Công việc khá trôi chảy, kinh tế gia đình ổn định nên khi nghe chồng mình trở lại bóng đá, vợ của Quốc Cường đã không ít lần can ngăn. Dẫu vậy, tiền đạo này vẫn đi theo tiếng gọi của “người tình” nhưng đến cuối mùa thì anh quyết định treo giày hẳn để về với ngôi nhà nhỏ của mình vì theo anh, đây là “nơi muốn đến, chốn muốn về” của tất cả mọi cầu thủ.

Bây giờ, thì Quốc Cường đang là ông chủ của những chuyến xe tải chở hàng khắp Nam – Bắc. Anh bảo: “Cuộc sống không khá giả gì nhưng cũng đủ sống. Với một cầu thủ sau khi giải nghệ thì đó là điều hạnh phúc rồi”. Hiện tại, Quốc Cường cùng vợ và 3 cô con gái đang sống tại Thị xã Sa Đéc, công việc cũng nhàn hạ. Thế nên, mỗi khi nghe bạn bè hú hí làm trận banh là xách giày lên và đi.

“Tôi đã hết duyên nhưng vẫn còn mê lắm, bóng đá cứ như quấn lấy chân, nên nếu cả tuần không làm vài ba trận với mấy ông già cũng khó chịu lắm. Biết đâu sau này, tôi làm cái gì đó để huấn luyện bọn trẻ cho đờ ghiền…”. Huỳnh Quốc Cường chốt lại câu chuyện vội vã với người viết.

* Theo dõi loạt bài Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam TẠI ĐÂY.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • ĐT.LA vẫn đau đầu với vấn đề lực lượng ĐT.LA vẫn đau đầu với vấn đề lực lượng

    BTV - Number One Cup 2015 diễn ra tại Bình Dương mới đây được xem là nơi “thử lửa” của ĐT.LA ở giai đoạn đầu chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, những thể hiện của đội bóng này vẫn chưa như mong đợi khi bị loại ngay từ vòng bảng, còn những ngoại binh thử việc đều phải nói lời chia tay sau đó.

  • Thủ môn Trần Nguyên Mạnh: “Không đâu hạnh phúc bằng thi đấu cho SLNA” Thủ môn Trần Nguyên Mạnh: “Không đâu hạnh phúc bằng thi đấu cho SLNA”

    Vừa qua, SLNA đã đàm phán để gia hạn hợp đồng với thủ môn Trần Nguyên Mạnh đến hết năm 2018. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự V-League, CLB này quyết định gia hạn hợp đồng với một cầu thủ dù người đó chưa đáo hạn. Thủ môn Nguyên Mạnh tiết lộ rằng cá nhân anh cũng bất ngờ nhưng cảm thấy hạnh phúc khi được gắn bó lâu dài với SLNA.

  • Tương lai của Abass (B.BD) sẽ được xác định sau khi tái khám Tương lai của Abass (B.BD) sẽ được xác định sau khi tái khám

    Tiền đạo Abass đã có mặt tại Bình Dương. Theo kế hoạch thì hôm qua, chân sút này làm việc với lãnh đạo B.BD để quyết định tương lai. Nhưng sau khi trao đổi sơ bộ, hai bên thống nhất, cuộc nói chuyện chính thức sẽ được diễn ra sau khi Abass tái khám ở Singapore.

  • B.BD loại hết ngoại binh thử việc B.BD loại hết ngoại binh thử việc

    Chấp nhận không có thành tích cao để thử việc cầu thủ ở BTV Cup 2015, B.Bình Dương cũng ít nhiều đạt được những mục đích nhất định. Dù không chọn được cầu thủ ngoại nào, nhưng nhà ĐKVĐ V-League cũng thu được những tín hiệu vui từ lực lượng trẻ.

  • Tuấn Anh đá giải U21 Quốc tế rồi mới đi Nhật Tuấn Anh đá giải U21 Quốc tế rồi mới đi Nhật

    Cho đến thời điểm hiện tại, bản hợp đồng giữa tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và CLB Yokohama FC vẫn chưa được chốt lại.

  • HA.GL tham gia chương trình “Bình đẳng giới” HA.GL tham gia chương trình “Bình đẳng giới”

    Các cầu thủ HA.GL đã được Quỹ dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) mời tham gia Hội thảo và ghi hình cho chương trình “Bình đẳng giới, nam giới hiện đại, phòng chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái”.

  • Khai mạc giải  bóng đá Hạng Ba QG Khai mạc giải bóng đá Hạng Ba QG

    Giải bóng đá Hạng Ba Quốc gia sẽ chính thức khai mạc vào ngày hôm nay, 17/11.

  • SLNA không bị động dù “chảy máu lực lượng” SLNA không bị động dù “chảy máu lực lượng”

    Mỗi mùa giải kết thúc, các đội bóng lại hướng về Nghệ An với hy vọng kiếm được vài ba cầu thủ chất lượng nhằm thực hiện tham vọng của mình.

  • Thủ môn Thế Anh, trung vệ Như Thành đậu bằng A HLV Thủ môn Thế Anh, trung vệ Như Thành đậu bằng A HLV

    Khóa đào tạo HLV chứng chỉ A do VFF phối hợp cùng AFC tổ chức tại thành phố Nha Trang từ ngày 20/10 đến 15/11 đã kết thúc vào tối hôm qua. Trong 17 học viên tham dự chỉ có 11 người đạt được bằng cấp của khóa học này.

  • Hà Nội T&T mang cựu tiền đạo PSG sang Trung Quốc đấu giải Hà Nội T&T mang cựu tiền đạo PSG sang Trung Quốc đấu giải

    HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T cho biết đội bóng sẽ đưa các ngoại binh thử việc cùng một số cầu thủ trẻ sang Trung Quốc tập huấn. Đáng chú ý trong số đó có Loris Arnaud – tài năng trẻ một thời của CLB Paris Saint Germain (PSG).

  • Cầu thủ Việt đóng phim: Hồng Sơn, Huỳnh Đức… mở đường Cầu thủ Việt đóng phim: Hồng Sơn, Huỳnh Đức… mở đường

    Trên truyền hình bây giờ, cầu thủ xuất hiện nhiều với vai trò khách mời, MC nhưng 20 năm trước, Hồng Sơn, Huỳnh Đức đã đóng phim. Ông Nguyễn Sỹ Hiển còn vào vai Tướng Văn Tiến Dũng…

  • Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier

    Từ giải hạng Nhì quốc gia, Võ Minh Trọng “bay” lên V.League rồi trở thành “kép chính” trong màu áo ĐTQG. Để có được những bước tiến “thần tốc” ấy, chàng trai người Cần Thơ phải cám ơn người thầy Philippe Troussier.

  • Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Rayo Vallecano, 19h00 ngày 31/3: Bình mình tại Balaidos 19h00 ngày 31/3: Celta Vigo vs Rayo Vallecano

    Nhận định bóng đá trận Celta Vigo vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 ở vòng 30 La Liga. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp

    Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.

  • Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri với đãi ngộ cực khủng Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri

    Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x