Thế hệ vàng Việt Nam - Nguyễn Đức Thắng: Đào hoa, tài hoa và thăng hoa

Minh Hải
19:56 ngày 15-11-2015
Là cầu thủ của đội bóng được yêu mến nhất, là tuyển thủ đẹp trai nhất, Nguyễn Đức Thắng luôn được coi là hot-boy, với cả “tải thư hâm mộ”. Bây giờ, Đức Thắng đang thăng hoa trong vai trò của một HLV chuyên nghiệp.
Thế hệ vàng Việt Nam - Nguyễn Đức Thắng: Đào hoa, tài hoa và thăng hoa

TỪ GIỌT NƯỚC MẮT VÀO THỂ CÔNG…

Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1976, tuổi con rồng, là một cầu thủ hay và may. Khi còn nhỏ, chỉ cần vài phút, vài tình huống chạm bóng, chúng bạn và sau này là các nhà chuyên môn đều thừa nhận rằng, Đức Thắng hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một cầu thủ chơi đỉnh cao, với tốc độ, kỹ thuật và tư duy chơi bóng đơn giản nhưng rất hiệu quả.

VIDEO: Nguyễn Đức Thắng - Chàng lãng tử của bóng đá Việt Nam



Phải khẳng định rằng Thể Công là tên tuổi quá lớn của bóng đá miền Bắc lúc bấy giờ và cực kỳ được yêu mến vì thời gian đó, mỗi gia đình có ít nhất một quân nhân. Bao nhiêu anh tài tứ xứ đều hội tụ về mà ngay cả người Thể Công cũng thừa nhận: Mỗi mét vuông sân có đến vài ngôi sao sáng.

Ấy thế mà, Đức Thắng được đôn lên đội lớn hơn, vừa thuộc diện “xen canh, gối vụ”, vừa để tận dụng ngay nếu cầu thủ trẻ chứng tỏ được khả năng của mình. Khi được nhận vào Thể Công, Đức Thắng đã khóc và đó là giọt nước mắt thứ 2 trong đời, sau giọt nước mắt chào đời.


Đức Thắng thời còn trai tân
 
Cũng không phải quá thuận lợi như đi trên con đường trải đầy cánh hoa hồng, sự nghiệp của Đức Thắng cũng vấp phải nhiều khó khăn, thậm chí là không thể tả hết. Nhưng bằng nghị lực và cách nghĩ tích cực, chàng hậu vệ điển trai này vượt qua hết, chứ không như 200 người vào Thể Công cùng đợt bị rơi rụng vì không chịu nổi, không đủ trình độ hoặc thiếu kiên trì.

Năm 1998, Đức Thắng có chiếc Cúp đầu tiên khi Thể Công vô địch giải VĐQG dưới triều đại của HLV Vương Tiến Dũng. Giải năm đó, trong đội hình tiêu biểu của mùa, có 5 cầu thủ Thể Công và Đức Thắng là một trong số ấy. Đó cũng là điểm đầu tiên, mở ra một sự nghiệp huy hoàng của một trong những hậu vệ trái hay nhất Việt Nam…
 
… CÚ TĂNG TỐC LỊCH SỬ TRONG MÀU ÁO TUYỂN

Năm 1997, HLV Colin Murphy đưa Đức Thắng vào danh sách tập trung bổ sung cho đội Olympic Việt Nam và sự nghiệp đội tuyển của chàng lãng tử mặc áo lính lên như diều gặp gió. Một năm về trước, trong cuộc gặp với hậu vệ trái Lê Đức Anh Tuấn tại Huế, Đức Thắng đã ôn lại lần đầu tiên được đá chính cho ĐT Việt Nam.

“Đó là một trận đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trời mưa rất to và anh Lê Đức Anh Tuấn gặp khó khăn với những pha đẩy bóng sệt, tôi đã được vào sân thay thế và đá chính kể từ đó”, Đức Thắng kể lại với chính Lê Đức Anh Tuấn.

Đội trưởng Nguyễn Đức Thắng (hàng ngồi ngoài cùng bên phải)

Hậu vệ trái Nguyễn Đức Thắng sắm vai chính kể từ đó ở đội tuyển và đá tất cả các trận dưới thời HLV Murphy, Riedl và đúng một lần vắng mặt do chấn thương tại Dunhill Cup. Dấu ấn của Đức Thắng trên sân cỏ rất nhiều, cả trong màu áo Thể Công lẫn ĐT Việt Nam nhưng tới nay, tình huống vẫn được kể nhiều nhất là pha bứt tốc, chạy một lèo khoảng 60m trước khi tạt bóng để Hồng Sơn ghi bàn duy nhất, hạ Indonesia ở SEA Games 1999, đưa ĐT Việt Nam vào bán kết. Hồng Sơn ăn mừng bằng điệu chào nhà binh.
 
Mỗi lần đội tuyển tập trung, Đức Thắng đều được coi là “mặt tiền” của đội, nhờ vẻ đẹp trai một cách lịch lãm của một cầu thủ nhẹ nhàng đặc trưng Hà Nội. Dù Hồng Sơn, Minh Chiến, Huỳnh Đức, Đỗ Khải, Hoàng Bửu, Việt Hoàng… được chú ý nhiều đến chuyên môn nhưng người nhận được nhiều thư của NHM nhất luôn là Đức Thắng.

Thậm chí, các em gái trẻ trung, xinh xắn còn doạ: “Anh không yêu em là em tự tử đấy”. Anh em đồng đội kể rằng mỗi lần tập trung đội tuyển, Đức Thắng nhận được cả… tải thư. Nhận được câu hỏi thực hư thế nào, Đức Thắng chỉ cười và lắc đầu: Công nhận cũng nhiều nhưng tính bằng tải thì.. hơi quá!
 
CẦU THỦ VÀNG CỦA THẾ HỆ VÀNG
 

Chức vô địch thứ 3 trong 3 năm của HLV Đức Thắng và có mặt ở V.League

Bất cứ cầu thủ nào cũng gặp khó khăn thời hậu treo giày bởi mọi sinh hoạt, đồng hồ sinh học và thói quen đều bị đảo lộn. Rất nhiều người lạc đường hoặc hư hỏng trong giai đoạn này, nhưng Đức Thắng lại chuẩn bị lộ trình cho cuộc sống của mình trong thời kỳ “không đá bóng”. Đầu tư nhiều thời gian để học hỏi chuyên môn, đăng ký những lớp học, HLV Đức Thắng đúc rút rất nhiều kiến thức quý giá khi làm trợ lý cho HLV Calisto ở ĐT Việt Nam.
 
Tới thời điểm này, HLV Đức Thắng được đánh giá là chuyên gia uy tín về đào tạo trẻ và điều đó được bồi đắp bởi những thành công. Trong 2 năm 2013 và 2014, dưới sự điều binh khiển tướng của HLV Đức Thắng, U19 và U21 HN.T&T giành chức vô địch QG trước khi được bầu chọn là trung tâm đào tạo trẻ số 1 Việt Nam. Năm 2015 này, HLV Đức Thắng lại đưa đội Hà Nội lên ngôi vô địch, thăng hạng V.League.
 
HLV Đức Thắng hấp thụ nhanh tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong công tác huấn luyện. Có 2 thứ luôn nằm trong hành lý của nhà cầm quân trẻ này trong mỗi chuyến đi, đó là chiếc Ipad có phần mềm Mourinho và 2 tấm ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phần mềm Mourinho để chuẩn bị chiến thuật, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp để làm tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ… Nguyễn Đức Thắng đánh giá cao vai trò quan trọng của bóng đá phong trào với bóng đá đỉnh cao nên anh đã thành lập trung tâm bóng đá trẻ Hà Nội (HYS) và tới nay, rất nhiều học viên nhí đã được tuyển vào các lò đào tạo danh tiếng, kể cả HA.GL, Arsenal JMG.
 

Tổ ấm hạnh phúc của cựu cầu thủ Nguyễn Đức Thắng

Cuộc sống của HLV Đức Thắng cũng hạnh phúc vẹn tròn đầy viên mãn bởi mới đây, “nhà có ba nàng tiên” mới kết nạp thêm một hoàng tử kháu khỉnh, thông minh và dễ thương. Các đồng đội bảo: Đức Thắng là cầu thủ vàng của thế hệ vàng quả là không sai…

* Theo dõi loạt bài Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam TẠI ĐÂY.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x