9 chấn thương khủng khiếp nhất lịch sử quyền Anh

Cẩm Chi
10:44 ngày 04-10-2020
Xuyên suốt chiều dài lịch sử, không ít võ sĩ phải bỏ mạng hoặc nhận những chấn thương khủng khiếp sau cuộc quyết chiến trên võ đài quyền Anh. Rất nhiều sự việc này để lại nỗi ám ảnh kéo dài hàng thập kỷ.
#1
Thảm kịch kinh hoàng của Duk Koo Kim 

Cho đến tận ngày hôm nay, những ai đã xem Kim đấu với Ray “Boom Boom” Mancini trong 14 hiệp đấu ở đấu trường ngoài trời tại Caesars Palace, đều nhớ rất rõ trận đấu sẽ gây ra một cuộc tranh luận về sự tồn tại của quyền Anh và mang lại thay đổi lớn cho môn thể thao này. Đầu hiệp 14, Mancini tung hai cú đấm làm Kim gục xuống. Kim đứng dậy trước tiếng đếm thứ 10, nhưng trọng tài Richard Green đã dừng trận đấu. Kim được cáng đưa ra khỏi võ đài và nhanh chóng đến bệnh viện Desert Springs. Ông chết sau đó 4 ngày. Mẹ của Kim và trọng tài Richard Green đã tự sát vài tháng sau cái chết của Kim. Các trận đấu sau đó được giảm từ 15 hiệp xuống còn 12.

#2
Becky Zerlentes, người phụ nữ đầu tiên chết trên võ đài

Giáo viên đại học và nữ võ sĩ từng đoạt nhiều giải thưởng Becky Zerlentes qua đời năm 2005 và được cho là người phụ nữ đầu tiên chết trong một trận đấu. Nguyên nhân sơ bộ của cái chết là “chấn thương do lực tấn công vào đầu”, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi không có ngay lập tức. Zerlentes, 34 tuổi, đã bị đối thủ Heather Schmitz tấn công và mặc dù đội mũ bảo hộ, đã bất tỉnh trong trận đấu nghiệp dư ở Denver. Các bác sĩ tại giải đấu “Găng tay vàng” đã lập tức nhảy vào sàn đấu, nhưng Zerlentes không bao giờ tỉnh lại và chết vài giờ sau đó. 

#3
Evander Holyfield bị Mike Tyson cắn đứt tai

Vào thời điểm “Tay đấm thép” đấu với Evander Holyfield vào tháng 6/1997, sự nghiệp của Tyson đang xuống dốc. Thể hiện rõ ràng là một người tuyệt vọng và mất kiểm soát, Tyson, trước các khán giả MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas, đã cắn đứt tai của đối thủ ở hiệp thứ ba. Trọng tài chính Mills Lane không thể tin cho đến khi ông được triệu tập đến góc sân Holyfield để kiểm tra chấn thương. Suy nghĩ ban đầu của trọng tài chính là hủy bỏ trận đấu ở đó nhưng thay vào đó, Mills Lane lại đề nghị các trọng tài trừ hai điểm của Tyson và tiếp tục trận đấu. Vài giây sau, Tyson lặp lại hành động tương tự và nhanh chóng bị xử thua. 

#4
Frankie Campbell long não khỏi hộp sọ

Frankie Campbell tên thật là Francisco Camilli sinh năm 1904. Thành tích chuyên nghiệp của ông bao gồm 40 trận đấu, 33 trận thắng (26 Knock-out), 4 thua, 2 hòa và  1 bỏ cuộc. Cuộc chiến cuối cùng của ông được tổ chức tại San Francisco, California, vào ngày 25 tháng 8 năm 1930. Ông đã mất mạng trước võ sĩ Max Baer khét tiếng, được miêu tả như một kẻ giết người hung ác trong bộ phim Cinderella Man. Bộ não của Campbell đã bị long ra khỏi hộp sọ và ông được thông báo là đã chết vào ngày hôm sau. Baer bị buộc tội ngộ sát nhưng sau đó được tha bổng mọi tội danh.

#5
Jess Willard, nhà vô địch hạng nặng thua thảm hại 


Năm 1919, nhà vô địch hạng nặng của thế giới là một người khổng lồ mang tên Jess Willard. Willard cao 1m99 và nặng đến 111kg, trong khi đối thủ thách đấu Jack Dempsey chỉ cao có 1m85 và nặng 85kg. Đó là cuộc đấu của Goliath và David, nhưng Jack Dempsey đã làm tất cả phải bất ngờ. Dempsey đã làm gãy xương hàm của nhà vô địch ở hiệp đầu tiên và khiến Willard đo sàn bảy lần. Sau hai hiệp, các HLV của Willard đã ném chiếc khăn vào để giải cứu võ sĩ đầy máu và bầm tím của họ. 

#6
Richard Grant gãy hàm do đối thủ không đeo găng 

Vào tháng 11/2001, James Butler đấu với Richard Grant trong trận đấu từ thiện ủng hộ cho những người sống sót sau vụ tấn công ngày 11/9. Sau khi để thua bằng tính điểm, Butler đã tiến ra giữa võ đài để chúc mừng Grant. Grant phản ứng bằng cách đưa tay ra ôm lấy. Nhưng Butler (người đã tháo găng tay của mình) liên tiếp tung đòn tới tấp vào mặt Grant. Richard Grant bị nhiều vết thương trên mặt bao gồm gãy hàm, rách lưỡi và phải khâu nhiều mũi. Butler bị bắt và bị kết tội hành hung, ngồi tù vì vụ tấn công.

#7
Cái chết gây tranh cãi của Benny Paret 

Benny “Kid” Paret là một võ sĩ người Cuba, lần đầu tiên giành được đai hạng bán trung vào năm 1960, nhưng để thua sau đó bảy tháng khi bị Emile Griffith hạ đo ván. Trận đấu cuối cùng của anh với Griffith diễn ra ra vào ngày 24/3/1962. Trong hiệp đấu thứ 12, Griffith tung về phía đối phương 29  đòn liên tiếp, với 18 đòn trong sáu giây khi Paret đang tựa vào dây đài trước khi trọng tài Ruby Goldstein buộc phải dừng trận đấu. Paret hôn mê sau trận đấu, và chết sau đó 10 ngày.

#8
Jonathan Thaxton trận knock-out đầu tiên và đáng nhớ nhất

Cuộc chiến giành đai vô địch hạng bán trung này có lẽ là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của cả Emanuel Augustus và Jonathan Thaxton. Vào năm 1998, Thaxton đã “giúp” Augustus kiếm được một triệu USD khi phơi cằm ra cho Augustus đấm tới tấp. Kết quả, Thaxton phải nhập viện khẩn cấp, phẫu thuật chỉnh hình và mất tới 19 tháng để hồi phục hoàn toàn. Đáng nói, đây là trận thua knock-out đầu tiên trong sự nghiệp của Thaxton.

#9
Billy Collins Jr mất thị lực 

Cuộc chiến năm 1983 giữa Luis Resto và Billy Collins Jr được nhiều người biết đến như một trong những điểm đen của lịch sử quyền Anh. Panama Lewis, người quản lý Resto, đã loại bỏ một số lớp đệm trên găng tay của Resto, dẫn đến việc Resto không chỉ có những cú đấm mạnh hơn, mà cả Collins Iris cũng bị rách mắt khiến anh ta bị mờ thị lực vĩnh viễn. Sau khi chấn thương kết thúc sự nghiệp của Collins, anh tự sát hai năm sau đó. trong khi Resto và Lewis đều ngồi tù vì chiếc găng tay được coi là vũ khí gây chết người.

XEM THÊM

Dung nhan cô nàng chuyên săn các ông bố mẫu mực ở La Liga

Đại gia ganh tỵ khi Bayern 'sở hữu' giáo viên ngực bự giỏi yoga

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x