Melo Imai, từ VĐV sáng giá thành diễn viên phim người lớn

Lâm Phong
09:59 ngày 12-02-2022
Melo Imai từng là niềm hy vọng vàng của thể thao Nhật Bản tại các giải trượt tuyết tầm cỡ thế giới. Nhưng từ một cú ngã định mệnh trên sân thi đấu, cuộc đời cô cũng trượt theo một con đường kỳ lạ: Melo kết thúc sự nghiệp và trở thành một diễn viên phim… khiêu dâm.
Melo Imai, từ VĐV sáng giá thành diễn viên phim người lớn

Niềm hy vọng vàng tại Olympic Turin 2006

Melo Imai sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống thể thao tại thành phố sầm uất thứ nhì Nhật Bản, Osaka. Bố của Melo, ông Takashi Narita là một HLV trượt tuyết. Anh của Melo, Dome Narita cũng là một VĐV trượt tuyết. 

Hai anh em nhà Narita lớn lên trong sự kèm cặp vô cùng nghiêm khắc của bố. Melo kể lại, cô và anh trai từng tập luyện tới… 18 tiếng/ngày. Melo và Dome gần như không có tuổi thơ bình thường của một đứa trẻ. Ông Takashi bắt 2 con của mình bỏ học từ năm cấp 3 để toàn tâm toàn ý tập luyện trượt tuyết. 

Melo tâm sự, cô cảm thấy ghen tị với những đứa trẻ cùng lứa vì được học tập, vui chơi đúng lứa tuổi, còn cô và anh trai cả ngày chỉ tập luyện và tập luyện. Quá chán nản với cuộc sống suốt ngày vùi đầu trong tuyết, Melo thậm chí từng tự cắt cổ tay tự tử. 

Cú ngã định mệnh của Melo tại Olympic Turin 2006

Tuy nhiên, sau rất nhiều năm gieo hạt, rốt cuộc Melo và Dome cũng chờ tới ngày hái quả. Melo tỏ ra vượt trội hơn so với anh trai. Cô tham gia rất nhiều giải đấu lớn và giành nhiều chiến thắng vang dội. Năm 2005, cô vô địch giải FIS Snowboard – một giải trượt tuyết có tầm cỡ tương đương với World Cup trong bóng đá. 

Nhờ chiến tích đó, Melo được đại diện cho Nhật Bản tham dự Thế vận hội mùa Đông 2006 tại Turin, Italia. Cô tới Italia với tư cách niềm hy vọng vàng của thể thao Nhật Bản. Đáng tiếc, đời không như mơ. 

Tại Olympic mùa Đông năm đó, Melo cố gắng thực hiện một cú nhảy khó nhưng thất bại. Cô tiếp đất bằng lưng từ độ cao gần 10 mét và dĩ nhiên là khó thoát khỏi chấn thương. Melo kết thúc Olympic Turin 2006 ở vị trí thứ 34/34 VĐV. Thắng thua là chuyện bình thường trong thể thao, nhưng hoàn toàn không bình thường đối với người Nhật.

Diễn viên phim 18+ và màn trở lại ngỡ ngàng

Sau khi Olympic mùa Đông 2006 kết thúc, Melo phải sống trong khủng hoảng vì sự cay độc của truyền thông. Báo chí Nhật gọi Melo Imai là “nỗi hổ thẹn của Nhật Bản”, “Kẻ đánh cắp tiền thuế của dân”. Đối với người Nhật thì sự chỉ trích, ghẻ lạnh của cộng đồng là cơn ác mộng.

Càng khốn khổ hơn cho Melo khi cô bị chính người cha vô cùng nghiêm khắc của mình chì chiết, chỉ trích. Sau Olympic 2006, Melo vẫn tiếp tục thi đấu, nhưng không còn giành được nhiều thắng lợi đáng chú ý nữa. Không thể sống bằng nghề, Melo đành phải tìm một vài công việc tay trái để tự nuôi thân.

Có khá nhiều nghề làm thêm ở Nhật, nhưng Melo lại đi sai một nước cờ lớn khi chọn trở thành nhân viên phục vụ trong quán bar. Đây chính là bước ngoặt cuộc đời đưa niềm hy vọng vàng của thể thao Nhật Bản vào con đường trở thành diễn viên phim người lớn.

Melo Imai trở lại thi đấu năm 2018 và giành chức vô địch toàn Nhật Bản

Ngày Melo xuất hiện trên bìa một bộ phim người lớn, chẳng con ai nhận ra cô. Từ một VĐV trông có vẻ khắc khổ, da dẻ nứt nẻ, khô rát vì lạnh, cô được các đạo diễn phim khiêu dâm hoá thân thành thiên thần phim 18+. Tâm sự về quãng thời gian mới dấn thân vào nghề đóng phim khiêu dâm, Melo nói: “Ban đầu tôi rất xấu hổ. Mỗi khi hoàn tất cảnh quay, tôi lập tức túm lấy khăn để che đi cơ thể của mình”.

Những tưởng cái tên Melo Imai sẽ mãi mãi gắn với hình ảnh “nỗi hổ thẹn của Nhật Bản” thì phép màu lại tới theo cách không ai tưởng tượng nổi. Sau 2 năm phơi thân cho thiên hạ ngắm, tới năm 2018, ngay trước thềm cuộc thi trượt tuyết toàn Nhật Bản lần thứ 35, Melo bỗng cảm thấy cô vẫn còn tình yêu với môn thể thao này.

Melo quyết định đăng ký tham gia và chỉ trong vỏn vẹn… 1 tuần tập luyện, cô đã nhớ lại toàn bộ ký ức thời thanh xuân. Melo trở thành nhà vô địch Nhật Bản năm 2018 trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Không ai có thể tin nổi một VĐV giải nghệ để trở thành diễn viên phim khiêu dâm có thể trở lại thi đấu và còn giành chức vô địch. Quả là cổ tích. 

Hồ sơ Melo Imai

Tên khai sinh: Melo Narita
Ngày sinh: 26/10/1987 (34 tuổi)
Nơi sinh: Suminoe-ku, Osaka, Nhật Bản
Bắt đầu sự nghiệp: 7 tuổi
Kết thúc sự nghiệp: Năm 2016 (trở lại thi đấu năm 2018)
Danh hiệu đáng chú ý: Vô địch toàn Nhật Bản năm 2001, 2004, 2018. Vô địch giải trẻ thế giới 2002. Vô địch FIS Snowboard World Cup 2005.

Không hổ thẹn vì quá khứ

Melo bất ngờ trở thành diễn viên phim người lớn năm 2016

Sau một cuộc hôn nhân chóng vánh, Melo Imai sinh hạ 2 đứa con và hiện đang là mẹ đơn thân. Cựu diễn viên phim người lớn này cho biết, cô không hề xấu hổ vì quá khứ từng tham gia vào ngày công nghiệp phim khiêu dâm. Melo thậm chí còn khẳng định cô đóng phim người lớn hoàn toàn tự nguyện chứ không phải vì tiền. Phát biểu trước truyền thông Nhật, Melo tự tin gọi bản thân “là một người mẹ tốt, sẵn sàng hy sinh mọi điều vì con cái”. 

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x