Tyson Fury được đề cử danh hiệu Nhân vật thể thao tiêu biểu của BBC

Nhật Minh Nhật Minh
11:07 ngày 01-12-2015
Trận thắng lịch sử trước Wladimir Klitschko không chỉ mang lại quyền sở hữu các đai vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới WBA, IBF, IBO và WBO cho Tyson Fury mà còn đưa võ sỹ này lọt vào danh sách ngắn bầu chọn Nhân vật thể thao tiêu biểu năm 2015 của BBC.
Tyson Fury được đề cử danh hiệu Nhân vật thể thao tiêu biểu của BBC
Danh hiệu Nhân vật thể thao tiêu biểu năm 2015 do BBC tổ chức sẽ được trao choVĐV có số lượt bình chọn cao nhất trong danh sách các ứng viên. Sự kiện này sẽ diễn ra tại SSE Arena Belfast vào ngày Chủ Nhật, 20/12 tới đây.

Danh sách 12 ứng viên cho danh hiệu Nhân vật thể thao tiêu biểu năm 2015 của BBC gồm: Jessica Ennis-Hill, Mo Farah, Greg Rutherford (cùng điền kinh); tay vợt Andy Murray; tay đua xe công thức 1 Lewis Hamilton; nữ tuyển thủ bóng đá Anh, Lucy Bronze; võ sỹ quyền Anh, Tyson Fury; tay đua xe đạp Chris Froome và Lizzie Armitstead; VĐV bơi Adam Peaty; VĐV TDDC Max Whitlock và tuyển thủ bóng bầu dục Kevin Sinfield.


Chiến thắng gần nhất của Fury là trước Wladimir Klitschko

Ở trận đấu hôm 28/11 vừa qua tại Dusseldorf (Đức), VĐV quyền anh hạng nặng Tyson Fury đã lên ngôi vô địch bằng tính điểm (115-112, 115-112, 116-111), qua đó chấm dứt 11 năm thống trị làng quyền Anh hạng nặng thế giới của Wladimir Klitschko. Trận thắng này cũng giúp tay đấm người Manchester thâu tóm cùng một lúc 4 danh hiệu danh giá gồm: WBA, IBF, IBO và WBO. Trước mắt Fury còn một thử thách lớn nữa để chinh phục, đó là danh hiệu WBC hiện đang do Deontay Wilder người Mỹ nắm giữ.


Trong lịch sử giải thưởng “Nhân vật thể thao tiêu biểu năm” của BBC tính đến nay mới chỉ có 4 võ sỹ đấm bốc được vinh danh gồm: Henry Cooper (1967, 1970), Barry McGuigan (1985), Lennox Lewis (1999) và Joe Calzaghe (2007).

Danh hiệu “Nhân vật thể thao tiêu biểu năm” của BBC trong 10 năm qua

2014: Lewis Hamilton (F1)
2013: Andy Murray (tennis)
2012: Sir Bradley Wiggins (xe đạp)
2011: Mark Cavendish (xe đạp)
2010: AP McCoy (đua ngựa)
2009: Ryan Giggs (bóng đá)
2008: Sir Chris Hoy (xe đạp)
2007: Joe Calzaghe (boxing)
2006: Zara Phillips (cưỡi ngựa)
2005: Andrew Flintoff (bóng chày)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x