Thierry Henry trả lời phỏng vấn L'equipe: 'Dẫn dắt Monaco là lựa chọn của trái tim tôi'

Thierry Henry không phải đắn đo khi quay lại với “người tình cũ” Monaco. Cựu tiền đạo Arsenal cũng nói về trải nghiệm mới mẻ trên ghế huấn luyện, những người thầy đã truyền cảm hứng cho ông và mục tiêu phía trước tại Ligue 1.
Thierry Henry trả lời phỏng vấn L'equipe: 'Dẫn dắt Monaco là lựa chọn của trái tim tôi'
L’Equipe: Henry, việc trở lại Monaco có phải là lẽ tự nhiên với ông?
- Thierry Henry: Khi nhận lời mời từ Monaco, tôi đã gật đầu ngay. Đó là lựa chọn đến từ trái tim. Tất nhiên, bạn biết rằng tôi cũng gắn bó với một đội bóng thành London (Arsenal). Nhưng khi cơ hội dẫn dắt Monaco đến, đó là giấc mơ trở thành hiện thực.

Những HLV nào đã ảnh hưởng tới ông, từ thời còn thi đấu?
- Tôi ngưỡng mộ tất cả các HLV tôi từng làm việc chung. Hiển nhiên, Arsene Wenger có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Pep Guardiola cũng vậy, tôi rất thích quan sát cách làm việc của ông ấy. Những HLV người Pháp như José Arribas, Jean-Claude Suaudeau, Raynald Denoueix cũng truyền cảm hứng cho tôi. Cả những HLV tại Clairefontaine (Trung tâm huấn luyện của ĐT Pháp) nữa, họ dạy cầu thủ tư duy chơi bóng, điều đó rất quan trọng.

Ông đã trở lại Ligue 1 trong khi mối quan hệ với bóng đá Pháp không thực sự tốt. Ông từng từ chối Bordeaux hồi tháng 8 vừa rồi?
- Tôi không muốn đề cập tới Bordeaux. Còn việc trở lại Pháp, đó không thành vấn đề. Những vết gợn thời cầu thủ đã là quá khứ. Bây giờ tôi khoác lên mình tấm áo HLV và tôi chỉ nghĩ tới việc đội bóng thi đấu ra sao, chiến thuật thế nào. Tôi không còn là cầu thủ nữa.

Từ quan điểm cá nhân, ông muốn trở thành hình mẫu HLV ra sao?
- Bạn thấy tôi thời cầu thủ ra sao, thì giờ vẫn vậy. Trong công việc, tôi tập trung hết sức. Còn ngoài công việc, tôi có thể thoải mái bông đùa. Tôi sẽ là một HLV khắt khe đấy, cầu thủ phải chăm chỉ, thể lực phải hoàn hảo. Tôi thích đối thoại, thích sự hài hước, nhưng tôi cũng buộc cầu thủ phải làm việc với cường độ lớn.

Henry trong lễ ra mắt trên cương vị HLV trưởng Monaco hôm 17/10 vừa qua
Henry trong lễ ra mắt trên cương vị HLV trưởng Monaco hôm 17/10 vừa qua

Từ lúc ông ra mắt trong màu áo Monaco năm 1993 tới hôm nay, hẳn là một bước tiến dài…
- Năm 1993 xa lắm rồi. Đầu tôi đã trụi tóc và tốc độ cũng không còn. Chúng ta phải mở từng cánh cửa một. Không ai giúp chúng ta mở cả. Tôi đã đi từng bước nhỏ, từ việc phát áo đấu cho các cầu thủ trẻ Arsenal cho tới dự World Cup vừa qua.

Ông từng là cầu thủ lớn, nhưng cần làm gì để trở thành một HLV lớn?
- Điều quan trọng theo tôi là sự kiên nhẫn. Thời tôi còn thi đấu, các cầu thủ trẻ phải tìm HLV học hỏi. Thời nay thì ngược lại. Chúng tôi phải tìm cách hiểu được những người trẻ. Phải biết lúc nào thích hợp tới gần họ, để họ hiểu những gì tôi muốn truyền đạt. Thành tích sân cỏ là hệ quả từ mối quan hệ này.

Ông nhận xét thế nào về đội hình Monaco hiện tại và mục tiêu phía trước là gì?
- Tôi nghĩ trước tiên tới Strasbourg (đối thủ của Monaco vào ngày mai). Chúng tôi sẽ gặp khó khăn vì một số cầu thủ vừa phục vụ ĐTQG. Tinh thần đội bóng lúc này cũng không cao. Thế nên tôi không nghĩ tới tương lai. Tôi chỉ tính tới hiện tại, trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi phải tìm lại hưng phấn trước đã. Mục tiêu cụ thể là không nên trong hoàn cảnh này.

Ông nhìn thấy Monaco phải cải thiện điều gì sau trận thua Atletico tại Champions League?
- Tôi đã dự khán trận đó. Hết trận tôi đã tới nói chuyện với Tielemans và Chadli. Monaco phải tăng cường phòng ngự và sự cân bằng trong lối chơi. Và khi có bóng phải đảm bảo quân số tấn công nhằm đem lại lợi thế chiến thuật.

Ông có hy vọng Monaco lọt vào Top 3 cuối mùa?
- Vẫn còn rất nhiều thời gian. Mọi chuyện đều có thể. Cuộc đua còn dài. Nhưng điểu quan trọng là chúng tôi phải trở lại nhanh nhất có thể.

Monaco có vị trí ra sao trong các đội bóng Pháp?
- Rất khó nói. Tôi không thể tâng bốc Monaco khi chúng tôi đang nằm dưới đáy BXH. 

Monaco có vị trí thế nào trong ông?
- Mọi người đều biết tôi rất gắn bó với Arsenal nhưng tại Monaco, tôi đã khởi nghiệp và ghi bàn đầu tiên. CLB có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Có một cảm giác vô cùng đặc biệt khi tôi được trở lại Louis II.

Quá khứ cầu thủ vẻ vang sẽ là lợi thế của ông?
- Tất nhiên, nó giúp ích cho tôi phần nào. Nhưng tôi không nghĩ nó khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn, Có rất nhiều HLV hàng đầu chưa từng chơi bóng.

Zidane, Deschamps sẽ là nguồn cảm hứng cho ông?
- Thật tuyệt vời khi làm được như họ. Đó là hai nhân vật tôi rất ngưỡng mộ. Mỗi người đều có triết lý riêng về bóng đá, phương pháp làm việc riêng, nhưng cả hai đều là tấm gương lớn cho chúng tôi.

Cảm ơn Henry về cuộc trò chuyện! 

VÀI NÉT VỀ HENRY
Tên đầy đủ: Thierry Daniel Henry
Ngày sinh: 17/08/1977
Nơi sinh: Les Ulis, Pháp
Chiều cao: 1m88
Vị trí thời thi đấu: Tiền đạo
ĐT Pháp: 123 trận (51 bàn)
Các CLB từng khoác áo: Monaco (1994-1999), Juventus (1999), Arsenal (1999-2007), Barcelona (2007-2010), New York Red Bulls (2010-2014).
Thành tích cấp CLB: 2 lần vô địch Premier League, 2 FA Cup, 2 Community Shield, 2 La Liga, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 Ligue 1.
Thành tích cấp ĐT: Vô địch World Cup 1998, EURO 2000, Confederations Cup 2003.
Các CLB cầm quân: Monaco (2018-nay)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Cuộc đua Vua phá lưới Ligue 1: Sóng ngầm Mbappe - Neymar Cuộc đua Vua phá lưới Ligue 1: Sóng ngầm Mbappe - Neymar

    Kylian Mbappe và Neymar đang là hai chân sút thi đấu ấn tượng nhất Ligue 1 từ đầu mùa. Cả hai đang có cùng số bàn thắng và pha kiến tạo, tạo thành cuộc đua ngầm cho danh hiệu Vua phá lưới ở mùa này.

  • Thêm bằng chứng HLV Wenger sắp về với PSG Thêm bằng chứng HLV Wenger sắp về với PSG

    Vẫn chưa có nơi có chốn kể từ khi chia tay Arsenal, nhưng giờ ưu tiên của Arsene Wenger có vẻ đang hướng đến PSG, với một vị trí trong BLĐ.

  • Ligue 1 được mùa 'song sát' Ligue 1 được mùa 'song sát'

    Tại giải VĐQG Pháp mùa này, không chỉ có cặp tấn công Neymar - Kylian Mbappe đang làm mưa làm gió trên khắp các sân cỏ mà còn nhiều bộ đôi khác gây ấn tượng không kém.

  • Monaco ký hợp đồng 3 năm với Henry, đền bù cho Jardim 7 triệu euro Monaco ký hợp đồng 3 năm với Henry, đền bù cho Jardim 7 triệu euro

    Theo tờ L'Equipe đưa tin, huyền thoại Arsenal Thierry Henry sắp sửa ký hợp đồng 3 năm để dẫn dắt Monaco, qua đó bắt đầu sự nghiệp huấn luyện.

  • Cavani sẽ bị dồn đến mức phải rời PSG? Cavani sẽ bị dồn đến mức phải rời PSG?

    Sau đại thắng Lyon 5-0 tại Parc des Princes ở vòng 9 Ligue 1, HLV Thomas Tuchel đã yêu cầu toàn bộ các cầu thủ PSG, ban huấn luyện và đội ngũ y tế nán lại sân để cúi chào cám ơn CĐV nhà. Ngay cả những cầu thủ vắng mặt ở trận này như Kurzawa, Rabiot, Adli và Cibois cũng xuống sân để chung vui với toàn đội. Nhưng, Edinson Cavani thì không có ở đó.

  • Monaco sa thải Leonardo Jardim: Cái kết nghiệt ngã cho vị tướng tài Monaco sa thải Leonardo Jardim: Cái kết nghiệt ngã cho vị tướng tài

    HLV trưởng bị sa thải khi đội bóng tụt xuống thứ 18 trên BXH. Đó là lôgic trong bóng đá đỉnh cao. Nhưng với Monaco và Leonardo Jardim, đó là cái kết tàn nhẫn cho vị tướng tài đã tạo dựng thành công cho “đội bóng chuyên bán cầu thủ”.

  • Cavani bị cô lập ở PSG, Neymar và Mbappe chỉ phối hợp với nhau Cavani bị cô lập ở PSG, Neymar và Mbappe chỉ phối hợp với nhau

    Cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2018/19, tiền đạo Edinson Cavani đã ghi 6 bàn cùng 3 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Thế nhưng, trên thực tế, ngôi sao người Uruguay đang bị cô lập ở PSG.

  • Griezmann: 'Mbappe quá giống Ronaldo thời M.U' Griezmann: 'Mbappe quá giống Ronaldo thời M.U'

    Chứng kiến phong độ xuất sắc của tiền đạo Kylian Mbappe, Antoine Griezmann nhận thấy bóng hình của một "Cristiano Ronaldo thứ 2" nơi người đồng hương.

  • 'Con quái vật' Mbappe! 'Con quái vật' Mbappe!

    Người ta đã gọi Kylian Mbappe là “con quái vật” khi anh ghi liền 4 bàn chỉ trong vòng 13 phút vào lưới Lyon (từ 61 đến 74). Trận gặp Lyon đích thực là show diễn của Mbappe.

  • PSG toàn thắng 9 trận: Màn khởi đầu huyền thoại PSG toàn thắng 9 trận: Màn khởi đầu huyền thoại

    Với màn vùi dập Lyon 5-0 ở trận đấu muộn nhất vòng 9, PSG đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ligue 1 toàn thắng 9 vòng đầu. Đồng thời, nhà ĐKVĐ Pháp cũng đang trên đường xô đổ hàng loạt kỷ lục…

  • Lille bay cao cùng Bamba và Galtier Lille bay cao cùng Bamba và Galtier

    Lille vừa hạ gục đội bóng đang thi đấu tương đối ổn định St.Etienne 3-1 để độc chiếm ngôi nhì BXH. Đội bóng phía Bắc trở thành hiện tượng thú vị nhất từ đầu mùa tại giải VĐQG Pháp. Và hai nhân vật được nhắc đến nhiều nhất chính là tiền đạo Jonathan Bamba cùng HLV Christophe Galtier - những người cũ của Quỷ xanh!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x