Thiếu thủ lĩnh không phải vấn đề của Arsenal

Lộc Trần
21:32 ngày 02-03-2016
Mỗi khi Arsenal thất bại ở những thời khắc quyết định, giới chuyên môn lại đổ lỗi cho việc thiếu một thủ lĩnh thực thụ. Nhưng đi sâu vào vấn đề này, liệu người ta có đang trách oan Wenger?
Thiếu thủ lĩnh không phải vấn đề của Arsenal
Sau trận thua 2-3 trước tập hợp những ngôi sao U21 của M.U, Arsenal nhận vô vàn chỉ trích. Rio Ferdinand mỉa mai lý do quen thuộc: “Lý do lớn nhất cho thất bại của Arsenal trong những năm qua là không tài nào tìm ra một thủ lĩnh, người nắm bắt đúng thời điểm và đưa ra những mệnh lệnh cần thiết”.

Cựu tiền vệ của Pháo thủ, Ray Parlour bồi thêm: “Những cầu thủ lớn không bao giờ suy sụp. Quan trọng nhất luôn là người thủ lĩnh. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, bạn cần những cầu thủ như thế. Thời tôi còn thi đấu, Arsenal có Tony Adams. Người như anh ấy luôn thôi thúc đồng đội đến giới hạn cao nhất”.

Một câu hỏi được đặt ra, thủ lĩnh thực sự của Leicester hay Tottenham - những đội bóng xếp trên Arsenal, là ai?

Leicester đã đứng đầu giải Ngoại hạng gần 2/3 mùa giải. Đó là quãng thời gian dài và theo lý thuyết của Ferdinand hay Parlour, Bầy cáo cần phải có 1 người hô hào đồng đội suốt nhiều tháng qua. Nhìn sâu vào danh sách, liệu Wes Morgan có xứng vai thủ lĩnh của một đội đầu bảng? Mùa trước, người ta thống kê trung vệ 32 tuổi này là người mắc lỗi nghiêm trọng nhiều nhất nhì trong đội. Đã kém về chuyên môn thì tất nhiên khó thể bảo ban được người khác.

Morgan có là 1 thủ lĩnh thực thụ?

Ngược lên miền Nam, người giữ băng đội trưởng của Tottenham là Hugo Lloris. Đây là một chọn lựa an toàn nhưng thiếu tính thực tế của Mauricio Pochettino. Mỗi khi có điểm nóng trên sân, Lloris làm sao bỏ khung thành và chạy lên can ngăn các đồng đội? Hoặc khi trọng tài chính cần gặp người có trách nhiệm bên phía Spurs, phải là một ai khác chứ không thể là Lloris. Không sát sao khi cần thiết và bó buộc ở khu vực 16m50, thủ môn người Pháp khó so bì với Adams, thậm chí là với Per Mertesacker - thủ quân hiện tại của Arsenal. 

Xét tất cả những người còn lại trong đội hình, Leicester và Tottenham cũng không còn một ai đủ phẩm chất lãnh đạo như Adams. Vậy nhưng chưa bao giờ có ai đòi hỏi thủ lĩnh ở những đội bóng này. Tất cả chỉ chăm chăm vào chỉ trích Arsenal.

Câu trả lời nằm ở chỗ khái niệm thủ lĩnh biến thiên theo thời gian. Patrick Vieira từng thừa nhận anh cảm thấy “không chắc chắn” khi HLV Arsene Wenger đề nghị anh tiếp bước Adams. Trong cuốn sách về tập thể bất bại mùa 2003/04, tác giả Amy Lawrence nhấn vào nhận xét của Jens Lehmann về Vieira: “Anh ấy là người mà bạn phải thường xuyên đá vào… mông. Vieira lười đến mức cứ như thể đang nghĩ: 'Tôi là người giỏi nhất và người giỏi thì không cần phải giúp ai khác'”.

Arsenal năm đó sở hữu nhiều cái tên xuất chúng như Thierry Henry, Sol Campbell, Robert Pires, Ashley Cole hay Gilberto Silva. Ngay đến Lehmann cũng có phẩm chất lãnh đạo hơn cả Vieira. Theo cuốn sách của Lawrence, Pháo thủ khi đó thích khái niệm “chia sẻ quyền lãnh đạo”. Như tất cả đều biết, Arsenal vẫn vô địch, thậm chí lập ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà không cần đến một người như Adams. 

Vieira xứng đáng là thủ lĩnh dù khác xa Adams

Arsenal luôn chọn lối chơi ban bật biến hóa và hạn chế phần lớn sự can thiệp của cơ bắp hay thể chất. Do đó, khi thiếu vắng một cầu thủ cao lớn và chơi sức mạnh, Pháo thủ mặc nhiên “mang tiếng” là thiếu thủ lĩnh tinh thần hoặc người lãnh đạo lối chơi. Sự chỉ trích càng tăng mạnh mỗi lần Arsenal thất bại trong những trận đấu quan trọng.

Sau tất cả, có lẽ chỉ mình Wenger đáng bị lên án. Chính ông là người dựng lên những thủ lĩnh kiểu mẫu như Adams hay Vieira để rồi giờ đây tự mình gây ra tranh cãi về một đội hình “thiếu thủ lĩnh”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x