Thủ môn ĐT Iceland từng làm đạo diễn ở giải âm nhạc châu Âu

HỒ ĐẮC
13:57 ngày 07-06-2016
Nghề chính của Hannes Halldorsson là đạo diễn âm nhạc và anh từng làm tổng đạo diễn cho các thí sinh của Iceland trong cuộc thi Eurovision 2012. 4 năm sau lần xuất hiện tại một giải tầm cỡ châu lục, mùa Hè này, Halldorsson tiếp tục khiến nhiều người ngạc nhiên khi trở thành thủ môn số 1 của ĐT Iceland tham dự VCK EURO 2016.
ĐT Iceland đã viết lên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại với việc bất ngờ giành suất tham dự VCK EURO 2016  sau khi kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 2 của bảng A. Việc quốc gia chỉ có 329.000 dân lần đầu tiên được góp mặt ở giải bóng đá lớn nhất châu lục này có thể xem là điều thần kỳ. Trước đó, thành tích tốt nhất của Iceland là vào đến loạt trận play-off tranh vé dự VCK World Cup 2014 và để thua ĐT Croatia.

Trong câu chuyện cổ tích hiện đại của Iceland, thủ thành Hannes Halldorsson là một trường hợp không thể không nhắc đến. Những gì cầu thủ 32 tuổi này đã trải qua để cùng đội nhà giành vé tới Pháp chẳng khác gì câu chuyện “Alice ở xứ sở thần tiên”. Thật khó có thể tin nổi, cách đây hơn 4 năm, bóng đá vẫn chỉ là nghề tay trái của Halldorsson. Anh gắn bó với sân cỏ lúc đó chủ yếu để thỏa nỗi đam mê.

Nghề chính của Halldorsson là một đạo diễn âm nhạc. Anh chủ yếu phụ trách việc dựng các clip âm nhạc cho hãng SagaFilm. Trong lĩnh vực này, thủ môn của ĐT Iceland được xem là “ông trùm”. Ở Iceland, hầu hết những người yêu âm nhạc đều biết đến tên tuổi của Halldorsson. Bởi năm 2012, anh từng làm tổng đạo diễn cho cuộc thi ca hát nổi tiếng toàn châu Âu mang tên Eurovision, chịu trách nhiệm dàn dựng các clip của các thí sinh tham dự giải tại Iceland.


Năm đó, với clip mang tên “Never Forget” dàn dựng cho màn song ca của Greta Salome và Jonsi, Halldorsson đã gặt hái không ít thành công. Ca khúc tham dự cuộc thi Eurovision diễn ra ở Baku (Azerbaijan) chỉ xếp hạng thứ 20, nhưng được giới chuyên môn đánh giá cao về cách dàn dựng. “Never Forget chỉ giành thứ hạng 20, nhưng tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi rằng, đó là clip được dàn dựng xuất sắc nhất. Đó là một vinh dự lớn đối với cá nhân tôi”, Halldorsson từng chia sẻ.

Sau khi nổi lên như là một đạo diễn âm nhạc xuất sắc từ cuộc thi Eurovision năm 2012, Halldorsson vẫn chỉ xem bóng đá như một nghề tay trái. Mãi đến mùa Hè năm 2015, sau khi cùng ĐT Iceland thi đấu xuất sắc ở vòng loại World Cup 2014, anh mới được thừa nhận là cầu thủ chuyên nghiệp, với việc gia nhập đội bóng NEC thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan theo 1 bản hợp đồng thời hạn 2 năm.

Điều thú vị là khi Halldorsson quyết định khăn gói sang Hà Lan thi đấu cho NEC, lãnh đạo của hãng SagaFilm đã không chấp nhận đơn xin nghỉ việc của anh. Tuy nhiên, sau khi được thủ môn này kiên trì thuyết phục, họ đã đồng ý trả tự do cho anh để Halldorsson thỏa đam mê với trái bóng tròn, với lời hứa sẽ luôn dành một vị trí xứng đáng tại hãng phim cho anh.

4 năm sau cuộc thi Eurovision 2012, Halldorsson lại chuẩn bị bước vào một “cuộc thi” khác ở lục địa già. Lần này là VCK EURO 2016 diễn ra trên đất Pháp, trong đó anh đóng vai trò rất lớn trong sự thành bại của ĐT Iceland ở vị trí “người gác đền”. Và cho dù thành công hay thất bại tại giải đấu này, cái tên Halldorsson vẫn sẽ nổi như cồn ở quốc đảo thuộc Bắc Đại Tây Dương. Với những người yêu bóng đá Iceland, Halldorsson đã trở thành người hùng trong lòng họ kể từ thời khắc đội nhà giành vé tham dự VCK EURO 2016.

32 - Ở tuổi 32, Halldorsson tính đến thời điểm hiện tại có đúng 32 lần khoác áo ĐT Iceland, kể từ lần đầu tiên anh được triệu tập năm 2011. Trong đó, Halldorsson được bắt chính trong cả 12 trận đấu của Iceland tại vòng loại World Cup 2014.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x