Thủ môn Kiều Trinh chia tay ĐT nữ Việt Nam: Tạm biệt 'tượng đài' tóc dài

Ngọc Anh
07:36 ngày 23-05-2018
Sau rất nhiều suy nghĩ và đắn đo, thủ môn Đặng Kiều Trinh đã quyết định nói lời chia tay với ĐT nữ Việt Nam. Ở tuổi 33, Kiều Trinh giã từ ĐTQG, khép lại một sự nghiệp được tất cả giới chuyên môn cũng như đông đảo NHM Việt Nam nể trọng.
Thủ môn Kiều Trinh chia tay ĐT nữ Việt Nam: Tạm biệt 'tượng đài' tóc dài
“Nữ hoàng” không ngai
Trong làng bóng đá nữ Việt Nam đương đại, mỗi khi nhắc đến thủ môn Kiều Trinh, tất cả đều phải ngưỡng mộ trình độ cũng như bản lĩnh của cô gái nhỏ nhắn người Đồng Tháp. Tiếp quản vị trí “người gác đền” số 1 tại ĐT nữ Việt Nam từ đàn chị Kim Hồng vào năm 2004, Kiều Trinh đã có tới 14 năm cống hiến và đem đến cho NHM cả nước rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Hơn một thập kỷ khoác áo ĐTQG, Kiều Trinh đã gặt hái được vô số các danh hiệu, trong đó có đến 3 lần chị giành Quả bóng vàng nữ Việt Nam (2011, 2012 và 2017), 1 lần trở thành cầu thủ nữ xuất sắc nhất ĐNÁ (2012) và đặc biệt là đã cùng ĐT nữ Việt Nam giành 3 tấm HCV SEA Games (2005, 2009 và 2017). Đó là chưa kể năm 2012, Kiều Trinh đã chơi vô cùng ấn tượng và cùng ĐT nữ Việt Nam giành chức vô địch giải AFF Cup. 

Trong khi đó, ở cấp CLB, Kiều Trinh cũng là sự lựa chọn số 1 và cùng đội nữ TP.HCM xây chắc vị thế số 1 của làng bóng đá nữ Việt Nam với  các chức vô địch vào những năm 2004, 2005, 2010, 2015, 2016 và 2017. 


Điểm qua những cột mốc chói sáng trong sự nghiệp thi đấu mới thấy hết được sự đóng góp lớn và vị thế “nữ hoàng” không ngai của Kiều Trinh trong làng bóng đá Việt Nam. 

Sự nối tiếc lớn cho bóng đá nữ
“Sau khi SEA Games 2017 khép lại với tấm HCV của ĐT Nữ Việt Nam, tôi đã có ý định chia tay đổi tuyển để trao cơ hội cho các thủ môn trẻ hơn như Khổng Hằng, Kim Thanh. Nhưng khi đó BHL có động viên thi đấu hết VCK Asian Cup nữ 2018 nên bây giờ tôi mới đưa ra quyết định giã từ đội tuyển. Quãng thời gian qua đã để lại quá nhiều kỷ niệm trong sự nghiệp của tôi và chắc chắn tôi sẽ luôn ghi nhớ từng giải đấu, từng tấm huy chương cùng đội tuyển”, Kiều Trinh chia sẻ. Quả thực, việc Kiều Trinh chia tay đội tuyển là khoảng trống lớn và khiến cho nhiều người không khỏi cảm giác hụt hẫng. “Dù rất nuối tiếc, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của Kiều Trinh. Cả tuổi thanh xuân, chị đã cống hiến cho bóng đá nữ nước nhà với rất nhiều tấm huy chương, cúp vô địch. ĐT nữ Việt Nam sẽ luôn rất nhớ Kiều Trinh”, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung bộc bạch khi người học trò cưng đưa ra quyết định treo găng. 


Giã từ ĐT nữ Việt Nam, nhưng Kiều Trinh vẫn chưa giải nghệ khi cô tiết lộ rằng mình sẽ gắn bó với đội nữ TP.HCM. “Sau giải VĐQG nữ 2018, tôi sẽ đi học bằng HLV để sau này được làm công tác đào tạo, uốn nắn các cầu thủ trẻ. Bóng đá là một phần cuộc sống của tôi nên sẽ không thể tách rời được”, Kiều Trinh chia sẻ. 

14 năm khoác áo ĐT nữ Việt Nam, Kiều Trinh đã góp phần tạo nên rất nhiều cột mốc đáng nhớ cho bóng đá nữ nhà. NHM sẽ luôn rất nhớ và cầu chúc cho “tượng đài” bóng đá nữ Việt Nam thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng trái bóng. Tạm biệt, “nữ hoàng” Kiều Trinh!

VÀI NÉT VỀ THỦ MÔN ĐẶNG KIỀU TRINH
Năm sinh: 1985 
Nơi sinh: Đồng Tháp
Chiều cao: 1m67
Cân nặng: 56kg
Vị trí thi đấu: Thủ môn
Năm 2001: Gia nhập đội nữ TP.HCM
Năm 2004-2018: Khoác áo ĐT nữ Việt Nam

Thành tích
3 lần giành Quả bóng vàng nữ Việt Nam (2011, 2012 và 2017) 
Cầu thủ nữ xuất sắc nhất ĐNA (2012) 
Cùng ĐT nữ Việt Nam giành 3 HCV SEA Games (2005, 2009 và 2017)
Vô địch ĐNÁ 2012
Cùng đội nữ TP.HCM vô địch giải VĐQG các năm 2004, 2005, 2010, 2015, 2016 và 2017.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x